Những chuyến xe nghĩa tình

(LĐTĐ) Cùng trong thời gian giãn cách xã hội, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần “tương thân, tương ái”, người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức sẵn lòng chuyển tặng những sản phẩm tự tay họ trồng ra tới nhân dân khu vực đang bị cách ly, phong tỏa ở một số quận nội thành của Thủ đô. Sự hỗ trợ đó là nguồn cổ vũ rất lớn giúp các lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn trên địa bàn các quận có thêm động lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
[Infographic] Hà Nội: Chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 Những chuyến xe nghĩa tình

Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình

Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, khi diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp, một số phường của các quận thực hiện cách ly y tế. Để nhân dân yên tâm thực hiện chủ trương “ai ở đâu ở yên đó”, các quận đã tích cực hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Những chuyến xe nghĩa tình
Rau ngót đạt tiêu chuẩn VietGap được nông dân thu hoạch chuyển đến các quận.

Do thời gian giãn cách kéo dài nên nhu cầu về rau, củ, quả cho nhân dân là rất cần thiết. Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của những xã thời điểm trước được các quận hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đến nay nhân dân đã có cuộc sống tốt đẹp hơn, nông nghiệp đã được quy hoạch có những vùng chuyên canh trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGap đem lại năng suất cao và đây chính là cơ hội để nhân dân các xã gửi chút tình cảm tới nhân dân các quận bằng những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Huyện Mỹ Đức đã gửi thông tin tới các xã, tại nhiều xã, các hộ nông dân nhiệt tình tham gia như xã Thượng Lâm với rau ngót đạt tiêu chuẩn VietGap; xã Phúc Lâm, Xuy Xá, Tuy Lai với sản phẩm trứng gà; xã Đốc Tín, Hương Sơn với sản phẩm nhãn…

Gia đình ông Đoàn Trọng Định (xã Phúc Lâm) có trang trại nuôi 50.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung cấp ra thị trường 40.000 quả trứng. Biết được thông tin huyện triển khai chương trình ủng hộ nông sản, các mặt hàng thiết yếu gửi nhân dân khu vực cách ly y tế, gia đình ông đã nhiệt tình tham gia.

“Hàng ngày đọc báo, theo dõi trên ti vi, tôi biết nhiều khu vực cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch đang gặp khó khăn, có thể họ khó tiếp cận nguồn thực phẩm, những khó khăn của bà con vùng dịch trong thời điểm này là không thể kể hết được. Từ khi Phòng Kinh tế huyện triển khai chương trình hỗ trợ các quận, gia đình tôi đã tham gia, đưa sản phẩm trứng sạch đến nhân dân giúp họ yên tâm hơn”, ông Định chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Định, biết tin huyện Mỹ Đức triển khai chương trình gửi tặng rau cho các quận nội thành, bà Nguyễn Thị Dung (xã Thượng Lâm) cũng mong muốn góp rau xanh gửi đến các khu vực bị cách ly. Ngay từ sáng sớm, gia đình bà hối hả thu hoạch những luống rau, quệt vội những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên trán bà Dung cho hay: “Dịch bệnh Covid-19 gây cho chúng ta những khó khăn chung, chúng tôi là những nông dân thuần khiết, nhận được tin một số phường trên đó phải tạm dừng hoạt động tại các chợ, chắc chắn nhân dân sẽ rất cần rau, củ, quả, chúng tôi xác định gửi một chút tấm lòng quê tới nhân dân ngoài đó để thể hiện tinh thần đoàn kết cùng chiến thắng dịch Covid-19”.

Những chuyến xe nghĩa tình
Không những rau xanh, bà con còn cung cấp cả trứng gà nhằm tăng nhu cầu dinh dưỡng

Cùng góp sức phân phối sản phẩm

Chia sẻ rõ hơn về hoạt động tặng nông sản đang được huyện triển khai, chị Nguyễn Thị Hương Giang, Bí thư Huyện đoàn Mỹ Đức cho biết: Một số xã trên địa bàn huyện có thế mạnh về các loại nông sản chất lượng cao, hiện tại người dân ở các khu cách ly y tế đang rất cần rau, củ… Đó là lý do mà Phòng Kinh tế và Huyện đoàn Mỹ Đức quyết định đứng ra làm đầu mối phát động chương trình quyên góp nông sản tặng người dân các quận nội thành.

Bên cạnh việc hỗ trợ nông sản cho các quận, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Phòng Kinh tế, Huyện đoàn Mỹ Đức đã phối hợp cùng các đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nhân dân trong vùng.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, các đoàn thể của huyện đã hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ được 9 tấn nhãn; 10 tấn rau, hành lá; 903.430 quả trứng gà; 924.900 quả trứng chim cút; 31.060 con chim cút; 4,5 tấn cá; 500 kg thịt vịt; 7.800 quả trứng vịt.

“Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, đằng sau mỗi gói rau, quả trứng... là tình cảm của người dân Mỹ Đức gửi nhân dân trong các khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch nhằm chia sẻ, động viên giúp họ yên tâm cách ly, vượt qua khó khăn, cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, Bí thư Huyện đoàn Mỹ Đức chia sẻ.

Để việc trao tặng rau, củ, quả diễn ra an toàn, hiệu quả, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, Huyện đoàn Mỹ Đức bố trí đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thu hoạch nông sản cùng bà con. Các sản phẩm sau khi thu hoạch được tập kết, đóng gói và Huyện đoàn phối hợp với Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC vận chuyển đến các quận để đảm bảo độ tươi, ngon.

Qua 2 ngày phát động, huyện Mỹ Đức đã gửi tặng cho 3 quận Hà Đông, Tây Hồ, Đống Đa với 3 tấn rau ngót VietGap và 6.000 quả trứng gà; quận Hoàn Kiếm 5 tấn rau; quận Hoàng Mai 3 tấn rau và 2.000 quả trứng gà. Những ngày tới, huyện Mỹ Đức tiếp tục gửi tặng quận Ba Đình 1 tấn rau; 2.000 quả trứng gà và các quận khác theo nhu cầu thực tế.

Bày tỏ sự trân trọng tấm lòng mà người dân Mỹ Đức gửi tặng nhân dân quận Tây Hồ, ông Dương Việt Hùng, Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm, sự quan tâm của cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức dành cho quận giữa lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng như hiện nay. Ngay khi nhận được các nhu yếu phẩm trên chúng tôi đã chủ động phối hợp với các phường chuyển rau ngót và trứng xuống các khu vực bị phong tỏa, trực tiếp hỗ trợ cho các hộ dân, để cùng san sẻ khó khăn với bà con. Sự hỗ trợ, ủng hộ của huyện Mỹ Đức rất có ý nghĩa và thiết thực, đây sẽ là nguồn cổ vũ rất lớn giúp các lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ có thêm động lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”./.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động