Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Global Children’s Designathon 2022

Vừa qua, tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông), Hệ thống Giáo dục Ban Mai đã phối hợp với Tổ chức giáo dục Designathon Works - Hà Lan tổ chức chương trình Global Children’s Designathon 2022 với chủ đề “Hành tinh của chúng ta - Tương lai của chúng ta” (Our Planet - Our Future).
Trường Trung học cơ sở Ban Mai gia nhập mạng lưới giáo dục toàn cầu của Cambridge Lan tỏa dự án cộng đồng ý nghĩa "Đổi giấy lấy cây - Đổi nhựa lấy quà" Đưa trải nghiệm văn hóa nước ngoài vào giáo dục mầm non

Trải qua hơn hai năm dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn thế giới, sự kiện khoa học giáo dục Global Children’s Designathon đã thực sự hâm nóng đam mê và nuôi dưỡng những ước mơ khoa học, khích lệ học sinh tích cực suy nghĩ về những vấn đề mang tính toàn cầu.

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Global Children’s Designathon 2022
Tại chương trình, học sinh tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh để kết nối với bạn bè quốc tế thông qua cầu truyền hình với quốc gia tổ chức sự kiện cùng múi giờ

Tại chương trình Global Children’s Designathon 2022 với chủ đề “Hành tinh của chúng ta - Tương lai của chúng ta” (Our Planet - Our Future), các học sinh đã có cơ hội giao lưu, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh; đồng thời thiết kế, thuyết trình về các vấn đề xã hội, môi trường, qua đó đưa ra các sáng kiến khoa học, giải pháp góp phần vì mục tiêu phát triển bền vững.

Điểm đặc biệt của chương trình này là học sinh tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh để kết nối với bạn bè quốc tế thông qua cầu truyền hình với quốc gia tổ chức sự kiện cùng múi giờ.

Không chỉ dừng lại ở những ý tưởng táo bạo, đột phá, 3 đội thi đến từ Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai đều có khả năng thuyết trình, phản biện, sử dụng tiếng Anh tự tin, thành thạo và thể tinh thần cầu thị, niềm đam mê nghiên cứu khoa học STEM. Mỗi đội với sự đa dạng về ý tưởng đã thể hiện được sự đầu tư nghiêm túc và khả năng sáng tạo của học sinh. Ý tưởng của các em đã góp phần vào quá trình giải quyết những vấn đề chung của toàn cầu.

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Global Children’s Designathon 2022
Đội thi 1 giới thiệu về điểm độc đáo của ý tưởng chế tạo robot điều khiển bằng giọng nói sử dụng Arduino có thể thu gom rác và dầu từ đại dương.

Giới thiệu về điểm độc đáo của ý tưởng chế tạo robot điều khiển bằng giọng nói sử dụng Arduino có thể thu gom rác và dầu từ đại dương, em Phạm Phú Nam (đại diện đội thi 1) cho biết: “Robot điều khiển bằng giọng nói Arduino được giao tiếp với một mô đun Bluetooth. Chúng tôi có thể đưa ra các lệnh thoại cụ thể cho robot thông qua một ứng dụng Android được cài đặt trên điện thoại. Bên ngoài robot sẽ sử dụng động cơ bánh răng có bánh xe để robot di chuyển. Hai cánh tay sẽ được gắn vào một tấm lưới làm bằng tóc nên khi bước đi robot vừa có thể thu gom rác vừa có thể hút dầu tràn trên biển. Sau khi rác và dầu được thu gom, chúng sẽ được đưa lên thuyền khi khoang trong robot đầy rác và dầu. Sau đó, chất thải và dầu nhớt sẽ được đưa trở lại bãi đất để xử lý”.

Về ý tưởng thiết kế và xây dựng mô hình phương tiện hỗ trợ thu gom rác thải và dầu trên biển với tên gọi “Cuộc sống dưới biển”, em Nguyễn Đăng Bảo (đại diên đội thi 2) chia sẻ: “Con thuyền đặc biệt này hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời với hệ thống pin năng lượng được gắn trên nóc thuyền, năng lượng sẽ được tích trữ trong bộ nguồn để vận hành động cơ và máy nghiền.

Khi thuyền chuyển động về phía trước tạo ra một lực ngược lại dồn rác vào lưới, sau đó rác sẽ tự động dồn vào khoang chứa, rồi qua hệ thống băng chuyền được đưa vào buồng xử lý. Tại đây rác sẽ được nghiền nhỏ để làm giảm thể tích, tăng không gian chứa rác. Rác sau khi nghiền sẽ được đem lên bờ, trộn với xi măng và các chất phụ gia để tái chế làm thành gạch xây dựng.

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Global Children’s Designathon 2022
Đội thi 2 chia sẻ về ý tưởng thiết kế và xây dựng mô hình phương tiện hỗ trợ thu gom rác thải và dầu trên biển với tên gọi “Cuộc sống dưới biển”.

Thuyền được tích hợp thêm phao chắn sóng ở phía trước, có tác dụng khoanh vùng và gạt dầu loang trên biển vào một vùng, sau đó dùng động cơ tuabin hút dầu lên cho vào thùng chứa phía trên. Hỗn hợp thu được có cả dầu và nước chứa trong thùng, dầu nhẹ hơn nên nổi lên trên, phần nước phía dưới sẽ được thả lại biển để làm giảm tải trọng của thuyền”.

Với ý tưởng sáng chế chiếc máy thực phẩm có tên gọi là “Bàn ăn thông minh”, em Nguyễn Quốc Việt (đại diện đội thi 3) bày tỏ: “Em tâm đắc nhất với chức năng thứ ba của chiếc máy này đó là phần thức ăn thừa hay thực phẩm bẩn sẽ được cho vào bộ phận máy xay tự động. Nó sẽ trộn chất thải thực phẩm hoặc thực phẩm bẩn thành những mảnh nhỏ hơn, sau đó sẽ được chuyển thành phân bón.

Về phần thức ăn thừa hoặc thức ăn không ăn được, khách hàng sẽ để bên phải sau đó sẽ bỏ xuống hệ thống đóng hộp tự động bên dưới. Nhờ đó, sau bữa ăn, bàn ăn sẽ trở nên sạch sẽ ngay lập tức và khách hàng sắp tới có thể ngồi ngay sau đó mà không cần đợi nhân viên dọn dẹp”.

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Global Children’s Designathon 2022
Đội thi 3 trình bày ý tưởng sáng chế chiếc máy thực phẩm có tên gọi là “Bàn ăn thông minh”.

Kết quả chung cuộc, Huy chương Vàng đã thuộc về đội thi 2 với ý tưởng thiết kế và xây dựng mô hình phương tiện hỗ trợ thu gom rác thải và dầu trên biển, với tên gọi “Cuộc sống dưới biển”. Huy chương Bạc thuộc về đội thi 3 với ý tưởng sáng chế chiếc máy thực phẩm có tên gọi là “Bàn ăn thông minh”. Huy chương Đồng được trao cho đội thi 1 với ý tưởng chế tạo robot điều khiển bằng giọng nói sử dụng Arduino có thể thu gom rác và dầu từ đại dương.

“Đây là chương trình rất bổ ích, giúp học sinh có thể vận dụng được các kiến thức đã học vào trong thực tế. Qua trải nghiệm, tôi nhận thấy các học sinh rất sáng tạo, chủ động học hỏi, tìm tòi các kiến thức để làm ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Tôi hy vọng chương trình năm sau sẽ tiếp tục được phát triển với quy mô rộng hơn nữa để thêm nhiều học sinh có cơ hội biến các kiến thức đã học được trên sách vở thành những kiến thức có thể vận dụng trong cuộc sống” - cô giáo Văn Thị Lan (Giáo viên Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai) chia sẻ.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động