Nhiều sai phạm tại cơ sở II Trường ĐH Lao động - Xã hội

Theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐ - TB&XH, trong thời gian 4 năm, cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội (viết tắt là Cơ sở II) đã thu trái quy định của các sinh viên số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Thu trái phép hàng tỉ đồng của sinh viên

Kết luận thanh tra số 4293/KL-LĐTBXH ngày 13/11/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu, từ ngày 1/1/2010 đến hết tháng 6/2014, tại cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội (địa chỉ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM, đã thu trái quy định về lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí bằng tốt nghiệp với tổng số tiền 3.070.920.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị đã sử dụng nguồn thu phí, lệ phí của năm 2011, năm 2012, năm 2013 với tổng số tiền lên tới 358.086.700 đồng để chi quản lý đào tạo cho ban giám đốc, các phòng khoa chuyên môn không đúng quy định.

Liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá công chức, viên chức, người lao động theo kết luận thanh tra: Tính đến năm 2011, cơ sở II do Hiệu phó giám đốc Bùi Anh Thủy đã tuyển dụng tăng 42 người so với biên chế. Trong các năm 2012, 2013, 2014, cơ sở II vẫn tiếp tục tuyển dụng thêm 4 người khi chưa có quyết định cho phép tăng biên chế; các bản hợp đồng đã ký với người lao động chưa thể hiện cụ thể quyền và nghĩa vụ của người lao động; xếp chức danh nghề nghiệp viên chức đối với hai cá nhân chưa phù hợp với vị trí việc làm;…

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Tùng, Phó chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện các phòng ban chức năng đang khẩn trương xử lý vụ việc theo chức năng của mình. Ông Tùng cho biết thêm, việc thu trái quy định khoản tiền hơn 3 tỷ đồng của vơ sở II là nhằm mục đích làm lễ phát bằng tốt nghiệp, thuê quần áo, chụp ảnh, quay phim,… Tuy nhiên, sau đó trường lại dùng số tiền này để chi thêm cho lãnh đạo trường để lên phát bằng.

Về phương án xử lý số tiền do đơn vị thu trái quy định, ông Tùng cho biết: “Về nguyên tắc, đã thu sai thì phải trả. Đầu tiên, thì có phương án thu hồi số tiền đó vào ngân sách nhà nước nhưng như thế thì không được. Vì đó là tiền của sinh viên chứ không phải của nhà nước. Điều khó xử ở đây là tất cả những sinh viên đóng tiền đều đã ra trường. Có tới hơn 6.000 sinh viên nộp tiền, với mức là 250.000đ/người. Và không có bộ phận nào được giao nhiệm vụ theo dõi sinh viên khi ra trường, nên vấn đề ở đây là các chi phí để tìm sinh viên có khi còn lớn hơn số tiền thu. Vì vậy, chúng tôi phải xin ý kiến bộ chủ quản để giải quyết”.

60540

Kết luận 4293 và 4463 của Thanh tra Bộ LĐ TB XH về những sai phạm tại cơ sở II, Trường ĐH Lao động & Xã Hội

60539

Thăm người ốm cũng có tiền làm thêm giờ

Trong những sai phạm của cơ sở II, Trường ĐH LĐXH mà kết luận thanh tra nêu, có một khoản tiền 11.001.500 (hiện đã bị thu hồi) chi tiền làm thêm giờ rất phi lý. Theo bảng thanh toán tiền làm thêm giờ tháng 7/2010 do Phó giám đốc Khúc Văn Úy ký duyệt, thì ông Bùi Anh Thủy, Hiệu phó, giám đốc cơ sở II đi thăm cán bộ nằm viện; dự lễ ra quân mùa hè xanh; tháp tùng Bộ trưởng đi thăm khu điều dưỡng thương binh; kiểm tra cơ sở vật chất tại trường đều được hưởng tiền thời gian làm thêm giờ với số tiền 1.073.116 đồng. Ngoài ra, tiền làm thêm giờ sai quy định của ông Bùi Anh Thủy năm 2011 cũng lên tới 5.631.000 đồng.

Cụ thể, ngày 17/7/2010 (thứ bảy), ông Thủy đi thăm cán bộ nằm viện được tính thời gian làm thêm giờ từ 7h30 đến 10h30, sau khi tính tổng số giờ và đơn giá, ông Thủy được hưởng 146.334 đồng. Hoặc như ông Trần Văn Thành, tiếp khách kiểm toán ngoài giờ hành chính từ 17h đến 19 giờ được tính tiền làm thêm giờ. Trong thời gian từ ngày 15/7/2010 đến 26/7/2010, tổng số tiền mà ông Thành tiếp khách kiểm toán là 547.520 đồng. “Tháp tùng Bộ trưởng là nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị mà cũng được tính tiền làm thêm giờ là vô lý”, ông Nguyễn Tiến Tùng đưa ra ý kiến.

Sai phạm trong tuyển sinh liên thông

Ngoài kết luận thanh tra số 4293, trước đó, tại kết luận thanh tra số 4463/KL-LĐTBXH ngày 30/11/2012 cũng đã chỉ rõ một số sai phạm trong công tác tuyển sinh của cơ sở II. Sở dĩ có kết luận số 4463 vì trước đó, Bộ LĐ, TB&XH nhận được một số đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh những sai phạm của người đứng đầu cơ sở II là ông Bùi Anh Thủy, Hiệu phó Trường ĐH LĐXH cũng như hoạt động của cơ sở này tại TP Hồ Chí Minh.

Theo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì những đối tượng tốt nghiệp cao đẳng hạng trung bình, trung bình khá, để liên thông lên ĐH hệ chính quy, phải có 1 năm kinh nghiệm làm việc. Qua thanh tra, có 6 trường hợp tốt nghiệp cao đẳng năm 2010 hạng trung bình khá được thi liên thông và trúng tuyển lên đại học ngành quản trị nhân lực. Việc tuyển sinh những trường hợp này chưa đảm bảo chặt chẽ điều kiện của người dự thi theo quy định của quy chế đào tạo liên thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đặc biệt, có trường hợp tuyển sinh không đúng quy định kết luận thanh tra yêu cầu cơ sở cần nghiêm túc kiểm điểm và đề xuất hướng xử lý …”.

Ngô Hùng

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động