Nhiều nơi ở Nghệ An áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

(LĐTĐ) Nhiều địa phương ở Nghệ An được chuyển trạng thái từ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 13/9.
Nghệ An trưng dụng Khách sạn Công Đoàn Cửa Lò thành lập Bệnh viện Dã chiến số 6 Cần nhanh "gỡ vướng" để giáo viên mầm non ngoài công lập ở Nghệ An được thụ hưởng chính sách an sinh Nghệ An điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ 0h ngày 6/9/2021

6 huyện, thành, thị chuyển sang Chỉ thị 15

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3327/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định này, chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 13/9/2021 đối với toàn bộ địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc.

Nhiều nơi ở Nghệ An áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Thành phố Vinh chuyển trạng thái chống dịch nhưng vẫn duy trì nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15 từ 0h ngày 13/9/2021 đối với 17/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh); 18/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đàn (trừ xã Xuân Hòa); 33/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu (trừ các xã: Diễn Nguyên, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Hồng).

Dừng cách ly y tế đối với thôn 1 và thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 13/9/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch; không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, tái diễn dịch bệnh phức tạp.

Thành phố Vinh duy trì chốt kiểm soát, vào thành phố phải có giấy test

Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu. Riêng thành phố Vinh, từ ngày 23/8 đến ngày 6/9 đã áp dụng thêm các biện pháp cao hơn so với Chỉ thị 16 (Chỉ thị 16+) với phương châm “ai ở đâu, ở yên đó” để phòng, chống dịch.

Sau khi chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, UBND thành phố Vinh tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát ra, vào tại các cửa ngõ Thành phố. Đồng thời, duy trì 29 điểm chốt chặn, kiểm soát tại các trục đường giao thông có kết nối với các xã, huyện lân cận và tuyệt đối không cho người, phương tiện đi qua mà phải đi đến 14 chốt do UBND Thành phố lập để được xem xét. Người dân muốn ra vào Thành phố bắt buộc phải test PCR hoặc test nhanh.

Nhiều nơi ở Nghệ An áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, UBND thành phố Vinh tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát ra, vào tại các cửa ngõ Thành phố

Thành phố Vinh tiếp tục tạm dừng các dịch vụ cắt tóc, gọi đầu, karaoke,...; cửa hàng, nhà hàng ăn sáng, café,… chỉ được mở bán để mang về. Thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí. Đối với việc cưới, việc tang chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình và các mối quan hệ thực sự cần thiết nhưng không quá 20 người.

Học sinh các cấp 1,2,3 tiếp tục học online, riêng khối mầm non vẫn chưa tổ chức học. Ngoài ra, thành phố Vinh sẽ thưởng cho người tố giác các trường hợp vi phạm việc thực hiện Chỉ thị 15 với số tiền từ 100 ngàn - 5 triệu đồng.

Đối với các chợ dân sinh, thành phố Vinh cho phép mở cửa lại các chợ: Quang Trung, Bến Thủy, chợ Vinh, Ga Vinh, chợ Chùa, chợ tạm Hưng Phúc và chợ Cọi, riêng chợ Hưng Dũng chỉ được phép mở cửa trở lại hoạt động sau ngày 17/9/2021. Đối với các chợ còn lại tiếp tục dừng hoạt động.

Các chợ mở cửa trở lại chỉ được bán các mặt hàng kinh doanh thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, đồ khô. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ không được phép hoạt động.

Theo lãnh đạo thành phố Vinh, song song với việc chuyển trạng thái, thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ người ra/vào Thành phố; tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu; quản lý chặt chẽ hoạt động tại các chợ, chỉ để 8/25 chợ trên địa bàn được phép hoạt động, trong đó Chợ đầu mối vinh vẫn phải tạm dừng hoạt động, bởi trong 2 lần bùng phát dịch đều bắt nguồn từ chợ này. Thành phố sẽ tăng cường công tác tự quản cơ sở; tăng số lượng người được tiên vắc xin; tham mưu hướng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động