LĐLĐ huyện Đan Phượng:

Nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

(LĐTĐ) Bà Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết, thời gian qua, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được triển khai thường xuyên; lồng ghép thông qua các Hội nghị triển khai, các hoạt động chuyên môn của công đoàn.
Các cấp công đoàn Đan Phượng: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở
Công đoàn Trường Mầm non Tân Hội, Đan Phượng: Thực hiện hiệu quả công tác nữ công
LĐLĐ huyện Đan Phượng: Hiệu quả từ công tác nữ công

Phát huy sáng kiến nâng cao tinh thần trách nhiệm

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn huyện Đan Phượng đã triển khai nhiều hoạt động, khuyến khích công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy sáng kiến nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch sản xuất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong phong trào “Công nhân giỏi” đã có 5 công nhân lao động được LĐLĐ Thành phố công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và 54 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” huyện. Với phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” đã có 5 gia đình được LĐLĐ Thành phố biểu dương; UBND huyện biểu dương 34 gia đình. Cấp huyện công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 255 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cấp cơ sở công nhận 2.971 đồng chí.

2630 33333
Qua các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên đã nhận được Bằng khen của LĐLĐ thành phố

Cũng theo bà Thủy, phong trào thi đua lao động, lao động sáng tạo, thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong khối sản xuất kinh doanh là phong trào nòng cốt của tổ chức Công đoàn luôn được LĐLĐ huyện quan tâm, chú trọng.

Phong trào luôn là động lực, có sức động viên lan tỏa thúc đẩy CNVCLĐ hăng say lao động sản xuất, tích cực học tập, nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của đội ngũ công nhân lao động trực tiếp, thông qua các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi ở các cơ sở.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất; đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, giảm thời gian tiêu hao nhiên, nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí và thời gian sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều công trình sản phẩm trị giá hàng tỷ đồng do công nhân lao động đảm nhận, góp phần giải quyết các khâu yếu, việc khó, hoàn thành các công trình trọng điểm và các mục tiêu sản xuất của các doanh nghiệp.

Tiểu biểu trong phong trào này là đồng chí Nguyễn Thị Huế, đoàn viên công đoàn Công ty Dcode, đạt giải nhất cuộc thi nghề may; đồng chí Trần Thế Chuyền, đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần công nghiệp Bảo Minh Châu đạt giải nhì tại Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố và LĐLĐ thành phố tổ chức.

Góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua sáng kiến sáng tạo, phấn đấu đạt công nhân giỏi đã dần thu hút được nhiều công nhân lao động tham gia hưởng ứng; phong trào thực sự là động lực phát huy tài năng sáng kiến, sáng tạo của công nhân lao động góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh thúc đẩy doanh nghiệp phát triển đảm bảo ổn định thu nhập của công nhân.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy được CNVCLĐ khối các trường học tích cực tham gia; khối trường học duy trì tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, hàng năm đều có 100% đoàn viên giáo viên dạy giỏi tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm để chia sẻ cùng đồng nghiệp, tổ chuyên môn tham khảo vận dụng; chất lượng các sáng kiến kinh nghiệm ngày một nâng lên, hầu hết các sáng kiến được áp dụng vào thực tế giảng dạy được các đồng nghiệp học tập đem lại hiệu quả cao.

Các sáng kiến kinh nghiệm tập trung vào làm đồ dùng dạy học tự làm, đổi mới phương pháp giảng dạy đặc biệt là các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Tiêu biểu trong phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm có thể kể đến vai trò của các Công đoàn Trường Mầm non Liên Hà, Công đoàn Trường THCS Tân Lập, Công đoàn Trường Tiểu học Thọ An...

Kết quả toàn huyện 5 năm qua, đã có hơn 1.500 sản phẩm đồ dùng dạy học, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào sản xuất, công tác, trong đó có 4.125 sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban nhân dân - LĐLĐ huyện công nhận, 518 sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã khích lệ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Từ đó, khẳng định vai trò của Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động