Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy:

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Ngày 14/5, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức chương trình hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2017;  khai mạc “Hội chợ hàng Việt” năm 2017. 
nhieu hoat dong y nghia trong thang cong nhan Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2017
nhieu hoat dong y nghia trong thang cong nhan Nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ trong Tháng công nhân
nhieu hoat dong y nghia trong thang cong nhan Phát động phong trào thi đua trong Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, đây là năm đầu tiên LĐLĐ quận phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội chợ hàng Việt, điều đó thể hiện nỗ lực rất lớn các đơn vị tham gia trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên và nhân dân sử dụng hàng Việt Nam, vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng phục vụ công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn quận.

nhieu hoat dong y nghia trong thang cong nhan
Nhiều đơn vị sản xuất thực phẩm sạch tham gia Hội chợ hàng Việt

Đến với hội chợ có 75 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân với 96 gian hàng gồm 25 gian hàng đặc sản, 10 gian đồ gỗ Quảng Nam, 37 gian hàng các sản phẩm tiêu dùng, 24 gian hàng quần áo. “Thông qua hội chợ, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng bình chọn chất lượng hàng hóa tiêu dùng. Các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với hàng hóa, dịch vụ làm ra nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ những ngày diễn ra hội chợ (từ 13 - 18/5/2017), chuỗi các hoạt động nổi bật, vì lợi ích người lao động được tổ chức như: Biểu dương 53 Công nhân giỏi, những người thợ đã có nhiều đóng góp sáng tạo trong lao động góp phần nhỏ bé của mình xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển; Hội thi “Ẩm thực Việt”; Chung kết giải bóng chuyền hơi lần thứ 3 năm 2017; Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát dâng Người” trong CNVCLĐ chào mừng ngày sinh nhật Bác; Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và giới thiệu chuyên đề năm 2017‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa’’…

Có thể nói, việc tổ chức chuỗi các sự kiện sôi động hương ứng Tháng Công nhân năm 2017 với đầy ắp các hoạt động ý nghĩa, là nỗ lực lớn của LĐLĐ quận Cầu Giấy. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh, nhằm hưởng ứng “Tháng Công nhân 2017” đã được LĐLĐ Thành phố phát động vào đầu tháng 5 vừa qua với nhiều nội dung, chương trình, trên cơ sở đó chúng tôi đã cụ thể hóa, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, lấy đối tượng trung tâm là đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Các sự kiện được xây dựng, triển khai hướng về người lao động, đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

“Ngay cả các hội thi, chúng tôi luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo để xây dựng chương trình sao cho hấp dẫn, tạo sự hứng khởi cho người lao động khi tham gia. Đơn cử như Hội thi “Ẩm thực Việt” do 20 cặp gia đình là chồng, vợ, mẹ, con, anh chị em là cán bộ, CNVCLĐ quận Cầu Giấy tham gia với các sản phẩm được thực hiện từ các nông sản của Việt Nam, các đội thi rất hào hứng chế biến thành các món đặc sản của người Việt như món: Các món ẩm thực của người Hà Nội như Nem Hà Nội, Phở Hà Nội, các món từ Cốm Làng Vòng…

Hay như Hội chợ hàng Việt, bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tham quan, mua sắm của khách hàng, chúng tôi cũng tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ và nhiều hàng hóa được khuyến mãi hấp dẫn làm phong phú thêm cho hoạt động của hội chợ”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Cùng với các sự kiện, LĐLĐ quận Cầu Giấy tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động tại doanh nghiệp, đồng thời tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp...

Vũ Quế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động