Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên

Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt; hướng các hoạt động về cơ sở, vì việc làm, đời sống của người lao động, đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, tập trung triển khai tới các công đoàn cơ sở thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở chăm lo lợi ích vật chất, động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.
Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên Ký gói thỏa thuận ưu đãi trị giá 1 tỷ đồng dành cho đoàn viên công đoàn quận Long Biên
Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên Xây dựng tổ chức Công đoàn luôn là Mái ấm
Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên Thêm một đoàn viên công đoàn quận Long Biên được hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn

Chăm lo đến đời sống, sức khỏe của đoàn viên

Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm y học - Bệnh viện Đa khoa Medlatec về việc triển khai chương trình xét nghiệm ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Theo thỏa thuận đã ký, Bệnh viện Đa khoa Medlatec sẽ tài trợ 5.000 xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư với tổng giá trị gói tài trợ 1 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn và người lao động quận Long Biên.

Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên
Liên đoàn Lao động quận Long Biên ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm y học - Bệnh viện Đa khoa Medlatec triển khai chương trình xét nghiệm ưu đãi cho đoàn viên công đoàn

Cụ thể, đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận sẽ được chọn 1 trong 3 danh mục xét nghiệm với tỷ lệ giảm giá 100%, gồm: Tầm soát nguy cơ ung thư gan (trị giá 199.000 đồng); tầm soát nguy cơ ung thư vú (249.000 đồng); tầm soát nguy cơ ung thư đại tràng (249.000 đồng). Khi sử dụng một trong ba dịch vụ trên, Bệnh viện sẽ tặng Voucher giảm phí 10% phí dịch vụ lấy mẫu tại nhà hoặc 20% phí dịch vụ khám bệnh tại Bệnh viện, phòng khám Medlatec cho lần sử dụng kế tiếp.

Bên cạnh đó, đoàn viên đăng ký một số dịch vụ siêu âm (ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú) sẽ được Bệnh viện Đa khoa Medlatec giảm 50%; gói xét nghiệm cơ bản (phân tích máu, nước tiểu…) được giảm giá 20%; các dịch vụ khác sẽ được giảm giá 10%.

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Với chương trình này, Liên đoàn Lao động quận mong muốn đoàn viên công đoàn được thăm khám, nâng cao sức khỏe và được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ uy tín đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi.

Cũng nằm trong chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã chủ động tìm kiếm đối tác, làm việc với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan ký kết hợp tác, bán các sản phẩm sữa với giá ưu đãi tới đoàn viên công đoàn quận Long Biên.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Thực hiện chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, từ năm 2017 đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã ký thỏa thuận hợp tác với 26 doanh nghiệp, cấp thẻ đoàn viên ưu đãi cho trên 11.000 đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận.

Qua đó cung cấp những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, ưu đãi đối với đoàn viên, như: Lương thực, thực phẩm sạch; các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh; các dịch vụ đi lại, khám chữa bệnh, may mặc, xăng dầu...Các doanh nghiệp tham gia chương trình với quận đã cam kết giảm giá sản phẩm, dịch vụ từ 10-30%, thậm chí có những doanh nghiệp giảm giá từ 50 đến 70%, thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Bà Âu Thị Lệ Trang - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên cho biết: Các chương trình do Liên đoàn Lao động quận triển khai cho đoàn viên như mua sắm (sữa, dầu ăn…), khám chữa bệnh với giá dịch vụ ưu đãi được đoàn viên đón nhận rất hào hứng. Đoàn viên công đoàn đều thấy rất vui trước sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn.

Xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là tổ ấm

Sau gần 2 tháng triển khai sửa chữa, nâng cấp, từ “cú hích” ban đầu 30 triệu đồng của tổ chức Công đoàn, cộng thêm với sự tích góp, vay mượn của gia đình, mới đây, gia đình chị Phạm Thị Thu Hằng - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Bắc Cầu (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đã hoàn thiện sửa chữa căn nhà khang trang với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đồng.

Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên
Liên đoàn Lao động quận Long Biên bàn giao Mái ấm công đoàn tới gia đình đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: B.D

Cũng được hỗ trợ nguồn kinh phí 30 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận Long Biên, anh Nguyễn Hoàng Yến - đoàn viên công đoàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên không giấu nổi niềm vui khi căn nhà nhỏ của gia đình đã trở nên khang trang hơn rất nhiều.

Từ căn nhà cũ mái ngói đã xuống cấp, sau 2 tháng sửa chữa, nhờ có số tiền ban đầu là 30 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Công đoàn phường - nơi anh Yến công tác - đã quyên góp thêm trong cán bộ, đoàn viên phường được 10 triệu đồng; cộng thêm người thân hỗ trợ cho vay, gia đình anh Yến đã có căn nhà mới, khang trang.

"Tôi không biết nói gì hơn, xin bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Thực sự, nếu không có "cú hích" từ tổ chức Công đoàn, chưa biết đến khi nào tôi mới có động lực để sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp”, anh Nguyễn Hoàng Yến xúc động bày tỏ.

Với mong muốn xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là tổ ấm, là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm đến nay, với sự hỗ trợ kinh phí từ Liên đoàn Lao động thành phố và nguồn xã hội hóa, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã bàn giao kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây nhất, gia đình chị Trương Thị Như Quỳnh (đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao, quận Long Biên) đã nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công ty cổ phần ô tô Long Biên qua sự kết nối, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

Cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp công đoàn, đoàn viên Trương Thị Như Quỳnh xúc động: “Từ nay, gia đình tôi được về ở trong một ngôi nhà mới khang trang, đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình tôi vươn lên trong công việc và cuộc sống, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc”.

Những đoàn viên công đoàn như chị Hằng, anh Yến, chị Quỳnh là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ tổ chức Công đoàn. Số tiền hỗ trợ tới mỗi gia đình tuy không lớn, nhưng thực sự đã góp phần gieo động lực, tạo niềm tin và hơn hết là lan tỏa được sự cộng đồng trách nhiệm trong mỗi đơn vị, tổ chức.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng - cho biết: Liên đoàn Lao động quận hiện quản lý gần 300 công đoàn cơ sở với trên 12.000 đoàn viên. Xác định tổ chức Công đoàn phải thực sự là tâm điểm của sự đoàn kết và tập hợp, thu hút mọi người cùng tham gia hoạt động để Công đoàn thực sự là Mái ấm, thời gian qua, cùng với chương trình Thẻ đoàn viên công đoàn, “Mái ấm Công đoàn”, Liên đoàn Lao động quận còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động so với Luật định…

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động