Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang:

Nhiều hoạt động của Công đoàn Thủ đô là mô hình điểm để Tổng Liên đoàn triển khai, nhân rộng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phục vụ thiết thực, kịp thời cho đoàn viên, người lao động.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII Kỳ vọng Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới 58 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVII

Tiên phong, đi đầu trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay (17/10), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: Kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn đất Đại La làm nơi định đô, trải qua bao nhiêu biến thiên, thăng trầm của lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là "trái tim", trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu tập hợp, thu hút người lao động đến với Công đoàn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đi cùng với sự phát triển của Thủ đô, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thành phố tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới xuất hiện, diễn biến nhanh, bất ngờ so với dự báo của Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, song phát huy truyền thống và phẩm chất vốn có, với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động Thành phố Hà Nội đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, chủ động, kịp thời, thích ứng với tình hình, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố đề ra.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã bám sát thực tiễn đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động; tập trung cao nhất các nguồn lực, đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể được chú trọng với việc triển khai thí điểm đề án “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp”, ký mới gần 2.500 bản Thỏa ước lao động tập thể, tăng 288% so với đầu nhiệm kỳ. LĐLĐ Thành phố là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên của cả nước thành lập được Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động theo chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động tổ chức chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo như: Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Tổ ứng phó khẩn cấp”, thiết lập “Đường dây nóng hỗ trợ Công nhân”, “Tổ An toàn Covid-19”. Đội ngũ cán bộ Công đoàn từ thành phố đến cơ sở không quản ngại vất vả, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, luôn có mặt kịp thời để trực tiếp chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, các khu nhà trọ; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ cho công nhân... Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm, gắn bó với tổ chức Công đoàn; gắn bó với doanh nghiệp; tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch của Thành phố và cả nước.

Trong giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô là một trong những lực lượng đi đầu, có những đóng góp quan trọng. Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động được triển khai sâu rộng, đã hoàn thành vượt 200% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao, về đích trước thời hạn 2 tháng với nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ...

Lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu tập hợp, thu hút người lao động đến với Công đoàn
Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đánh giá cao, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt được kết quả nổi bật với hơn 2.800 CĐCS được thành lập, phát triển mới hơn 206 nghìn đoàn viên, đạt 123,6% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã giới thiệu trên 39 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp và trong số đó có hơn 23 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Có thể nói, những kết quả đạt được của Công đoàn Thành phố trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhiều hoạt động của Công đoàn Thủ đô đã trở thành mô hình điểm để Tổng Liên đoàn đánh giá, triển khai, nhân rộng. Thống nhất với đánh giá của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các thành tích mà các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được, đã thể hiện vai trò tiên phong, đi đầu trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn cả nước”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Gợi mở 5 nhiệm vụ các cấp Công đoàn Thủ đô cần quan tâm

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã thể hiện tư duy, tầm nhìn, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp Công đoàn Thành phố. Bày tỏ cơ bản đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo Báo cáo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở thêm một số nội dung trọng tâm các cấp Công đoàn Thủ đô cần lưu ý.

Thứ nhất, các cấp Công đoàn Thành phố cần tập trung đầu tư nguồn lực, chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn những chủ trương, định hướng lớn phát triển phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thành phố. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp dành cho hoạt động công đoàn, nhất là trong chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, thiết chế văn hóa, thể thao, nơi khám chữa bệnh, nhà trẻ cho con công nhân... dành cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động có nhu cầu về nhà ở, nhất là công nhân, lao động xa quê đang làm việc tại Thủ đô được thuê, mua căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động trên địa bàn Thành phố.

Thứ hai, phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến nhu cầu, quyền lợi đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn. Thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, kích động người lao động gây mất an ninh, trật tự, xâm phạm quyền, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Tăng cường thuyết phục chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính - trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nơi có đông công nhân, người lao động...

Thứ ba, là nơi tập hợp đội ngũ đoàn viên, người lao động đang công tác, lao động, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên - địa bàn Thủ đô Hà Nội - “trái tim” của cả nước, Công đoàn Thành phố phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng của Tổng Liên đoàn nhất là các nội dung trong thực hiện Chương trình hành động của tổ chức Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Cộng đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phục vụ thiết thực, kịp thời cho đoàn viên, người lao động.

Lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu tập hợp, thu hút người lao động đến với Công đoàn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII bức tranh Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra, giám sát về tài chính ở Công đoàn cơ sở, trọng tâm là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các doanh nghiệp có quy mô, số lượng đoàn viên, người lao động lón.

Thứ năm, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quốc tế đi vào chiều sâu bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả; mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế theo định hướng đối ngoại của Công đoàn Việt Nam, đóng góp vào thành công của công tác đối ngoại nhân dân.

"Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám đột phá cùng quyết tâm chính trị, ý thức trách nhiệm trước đoàn viên, người lao động, tôi tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, rực rỡ hơn, đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang kỳ vọng.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã trao tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, 60 năm về trước, giữa lúc bộn bề công việc của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian nói chuyện với các đại biểu tại Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn ngày 19/12/1963, điều này thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng, của Bác đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Những tư tưởng, lời dạy của Bác về Công đoàn, cán bộ Công đoàn luôn là kim chỉ nam, định hướng cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam nói chung, với mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn là người đi đầu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động