Nhiều đổi mới, sáng tạo ở Công đoàn Quận Cầu Giấy

Nhiều năm qua, LĐLĐ quận Cầu Giấy luôn là một trong những đơn vị đi đầu khối quận, thị xã và luôn chủ động, đổi mới sáng tạo trong thực hiện các chỉ tiêu khó và tổ chức các hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở. Nổi bật là phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn cấp quận trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua từ quận đến cơ sở, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thu kinh phí công đoàn theo NĐ191.
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2015
Ra mắt cuốn sách: “Gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ" quận Cầu Giấy

Làm tốt vai trò đại diện người lao động

Theo lãnh đạo LĐLĐ quận Cầu Giấy, một trong những hoạt động có tính đổi mới, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở có hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ và năm 2015 là chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với các doanh nghiệp (DN) chưa có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn. Cụ thể, đã tổ chức Hội nghị NLĐ để thực hiện quyền đại diện cho tập thể lao động tại 15 DN 100% vốn đầu tư nước ngoài đóng góp ý kiến xây dựng Nội quy lao động, thương lượng và ký TƯLĐTT với DN; đặc biệt là tổ chức các cuộc đối thoại với người sử dụng lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đoàn viên công đoàn; Tham gia giải quyết tranh chấp lao động, giải quyết hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong nửa nhiệm kỳ, đã tư vấn cho hàng trăm lượt người sử dụng lao động và người lao động; giải quyết đơn thư hài hòa lợi ích ở 10 DN, bảo vệ được 72 lao động và ngăn chặn được đình công, lãn công.

Nhiều đổi mới, sáng tạo ở Công đoàn Quận Cầu Giấy

Qua những việc làm cụ thể trên, chủ DN và tập thể NLĐ tại các DN đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của LĐLĐ quận trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại DN… nên đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu: Kết nạp 5.252/4.500 đoàn viên (116,9%); thành lập được 77/63 CĐCS (122,2%); thành lập thí điểm một nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập; Thu kinh phí ở các DN chưa có tổ chức công đoàn đạt trên 200%/năm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Nhằm chăm lo cho CNVCLĐ và sát cánh cùng DN, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động thi đua tới 100% CĐCS, trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi thủ đô”, làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả; cải cách hành chính, đăng ký các công trình sản phẩm, đề tài khoa học để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả, trong 3 năm (2013 – 2015), đã có 125 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận, 9 công nhân giỏi cấp thành phố; 127 sáng kiến, sáng tạo cấp quận, 12 sáng kiến sáng tạo cấp thành phố.

Một trong những đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua là lựa chọn hình thức tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình tiêu biểu - đó là hướng dẫn các CĐCS phát hiện, viết bài về các gương người tốt, việc tốt dự thi cấp quận; Xuất bản cuốn sách “Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Cầu Giấy - giai đoạn 2011 - 2015” gửi tặng 100% CĐCS và các quận, huyện, ngành bạn, đăng tin trên cổng thông tin của quận, truyền thanh tại các phường….để nhân rộng điển hình; Tổng kết “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2015”, LĐLĐ quận đã được UBND quận trao Giải Nhất vì đã có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng (1 cá nhân đạt giải nhất và 3 giải khuyến khích).

Một trong những hoạt động thiết thực và hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ qua của LĐLĐ quận là tích cực tham gia giới thiệu việc làm cho công nhân lao động. LĐLĐ quận đã phối hợp phòng LĐTB&XH, UBND quận tổ chức thành công Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp trong các năm 2013, 2014, 2015. Kết quả: Đã có 3.167 hồ sơ ứng tuyển được các DN tiếp nhận trong vòng phỏng vấn đầu tiên, 1.426 hồ sơ được thi tuyển vào những vị trí phù hợp tại các DN và 63 hồ sơ đăng ký học nghề.

Nhiều đổi mới, sáng tạo ở Công đoàn Quận Cầu Giấy

Vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo đời sống CNVCLĐ, đã trợ cấp cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nên không có CNVCLĐ nào không có Tết; LĐLĐ quận vận động được từ các nguồn quỹ của cơ sở, của quận, thành phố trao trợ cấp Tết, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 468 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền hơn 235 triệu đồng; Vận động CĐCS trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên 10 cháu/năm, hỗ trợ con CNVCLĐ và nhân dân trong quận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 300.000 đồng/cháu/tháng, với tổng số tiền 108 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ quận phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM - Hội Nông dân quận tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” và trao trợ cấp cho đoàn viên công đoàn các phường có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà động viên 7 đoàn viên công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn quận lên đường nhập ngũ trong 2 năm 2014, 2015.

Phát huy kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ 2013 - 2018 còn lại, LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, phát huy sáng kiến, sáng tạo nâng cao hiệu quả trong công tác, sản xuất, kinh doanh; củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt; Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thành phố giao hằng năm, giữ vững các danh hiệu thi đua và được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thành tích nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2013-2018

+ Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011 – 2014.

+ Nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố, Tổng LĐLĐ VN các năm 2012, 2013, 2014.

+ Nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ VN trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2013.

+ Nhận 13 Bằng khen chuyên đề của Tổng LĐLĐVN, UBND và LĐLĐ Thành phố tặng.

+ Kết quả tham gia các Hội thi cấp thành phố: Giải Nhì Hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi” năm 2013; Giải nhì Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu 85 năm công đoàn VN và 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển” năm 2014; Giải Ba Hội khỏe CNVCLĐ năm 2013; Giải Nhì Hội khỏe CNVCLĐ năm 2015 và đạt Vô địch bóng đá mini CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2015. + Hằng năm, Liên đoàn Lao động Quận được UBND Quận khen thưởng trên nhiều mặt công tác.

Huyền Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động