Nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp qua vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối 6/9 khiến 32 người tử vong đã gây bàng hoàng trong dư luận. Sự việc không những tiếp tục là "hồi chuông" cảnh báo về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh karaoke mà còn dấy lên nhiều câu hỏi cần có lời giải đáp thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng.
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Phát hiện thêm 2 người tử vong Đã xác định được 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Công an tỉnh đang xem xét để khởi tố vụ án

Làm rõ trách nhiệm

Buổi họp báo cung cấp các thông tin ban đầu liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 8/9 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của phóng viên các cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi của cơ quan báo chí tập trung vào vấn đề thẩm định, cấp phép hoạt động, đảm bảo an toàn PCCC tại quán karaoke; cách tiếp cận và giải cứu người mắc kẹt của lực lượng PCCC trong thời gian dài có đạt được phương án tối ưu nhất hay chưa trong khi lối tiếp cận hiện trường thuận lợi. Có hay không việc chuyển đổi công năng nhà ở thành cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là ngành nghề có điều kiện. Việc sử dụng nhân viên phục vụ tại quán karaoke có tuân thủ các quy định về pháp luật lao động hay không (độ tuổi, hợp đồng, chế độ bảo hiểm, hình thức ở tập trung tại chỗ…).

Nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp qua vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương
Lực lượng PCCC đục tường cứu nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh CACC.

Một số cơ quan báo chí đặt vấn đề, quán karaoke An Phú ở khu vực mặt tiền đường rộng nên việc xe cứu hỏa tiếp cận và dập lửa không quá khó khăn, mất nhiều thời gian như các vụ cháy quán karaoke tương tự xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương trong thời gian qua. Vụ cháy phát hiện từ lúc 20 giờ 48 phút ngày 6/9 nhưng phải đến tối 7/9 mới hoàn tất công tác cứu hộ, là quá dài. Nếu việc dập lửa, chữa cháy tiến hành sớm hơn có thể sẽ cứu thêm được nhiều người. Trong khi, theo Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo, lực lượng PCCC đã dùng xe thang cứu trực tiếp được 12 người từ sân thượng tòa nhà.

Do vụ việc đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường, nhận dạng tử thi nên nhiều câu hỏi của báo chí chưa được giải đáp cụ thể tại buổi họp báo. Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương: Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện, gây thiệt hại rất lớn về người. Ngoài các nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến số nạn nhân tử vong cao còn có một phần trách nhiệm người tham gia vào phòng hát trong tình trạng không đủ tỉnh táo, không tuân thủ các hướng dẫn của nhân viên của quán khi xảy ra vụ cháy. Thậm chí khi nhân viên đến gõ cửa thông báo hỏa hoạn, yêu cầu chạy theo hướng dẫn ra cầu thang thoát hiểm nhưng có người còn lôi cả nhân viên vào trong phòng, đóng cửa lại.

“Tôi đã trực tiếp vào nhà vệ sinh của quán karaoke, sau khi cố gắng mở cửa phát hiện 7-8 người chết ngạt nằm chồng lên nhau ngay cửa. Nếu nhân viên và quản lý của quán karaoke phát hiện và xử lý ngay từ đầu thì sẽ hạn chế rất nhiều thiệt hại về người”, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết.

Nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp qua vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo.

Về hướng xử lý hình sự vụ việc, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương khởi tố vụ án về Vi phạm PCCC đối với quán karaoke An Phú. Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy, trên cơ sở đó mới đánh giá một cách toàn diện nguyên nhân vụ cháy, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC của quán karaoke, từ đó mới đủ cơ sở xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan cũng như để khởi tố bị can.

Quán karaoke từng bị xử phạt

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: Hộ kinh doanh karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500m2, gồm 3 tầng, có kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. Ngành nghề kinh doanh là dịch vụ karaoke 30 phòng (thực tế hoạt động 26 phòng).

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm Giấy phép kinh doanh số 46F8029222 đăng ký lần đầu ngày 9/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2016 do UBND thị xã, nay là thành phố Thuận An cấp.

Cơ sở cũng có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 93 do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017. Văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy số 228 ngày 18/7/2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định, đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC.

Nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp qua vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương
Hiên trường vụ cháy quán karaoke An Phú.

Về kiểm tra an ninh trật tự, Công an thành phố Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu đồng với các hành vi hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động.

Về vấn đề đảm bảo quy định PCCC, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Quán karaoke An Phú được cấp phép ở hình thức hộ kinh doanh karaoke chứ không phải nhà ở. Để chuyển công năng từ nhà ở sang kinh doanh dịch vụ karaoke phải có văn bản hướng dẫn của lực lượng PCCC. Trong năm 2022 cơ sở này chỉ mới kiểm tra an toàn PCCC 1 lần.

Nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp qua vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương
Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo.

Nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết: Đây là vụ cháy nghiêm trọng, số người thiệt hại lớn, công tác khắc phục khó khăn. Sắp tới, ngoài việc thăm hỏi thân nhân nạn nhân, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tập trung chỉ đạo xác định nhanh danh tính người bị nạn, những người đang xác định bằng biện pháp xét nghiệm ADN cũng phải có thời gian. Cùng với đó điều tra chính xác nguyên nhân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng sau khi vụ cháy xảy ra.

Nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp qua vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu tại buổi họp báo.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy đã khiến 32 người tử vong gồm 17 nam và 15 nữ. Đến 21 giờ 30 phút ngày 7/9 có 19 nạn nhân được nhận dạng, đã khám nghiệm tử thi 22 người, đang khám nghiệm 12 người, giao thi thể cho gia đình mai táng 10 người.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 792/CĐ-TTg yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Thành Đồng - Xuân Tình

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động