Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Rèn tay nghề qua những kỳ thi
Trong số các thí sinh Việt Nam đạt giải cao tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X vừa qua có Trần Anh Tài, sinh viên khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, đạt huy chương vàng nghề cơ điện tử. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn nên học hết lớp 12, dù học khá tốt nhưng Trần Anh Tài quyết định học nghề để giảm bớt gánh nặng học phí và sớm có nghề để đi làm. Tài đỗ và theo học nghề cơ điện tử, khoa cơ khí trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. Chàng trai chia sẻ, nghề cơ điện tử có khối lượng kiến thức lớn vì phải học qua tất cả các ngành nghề điện, điện tử, cơ khí (tiện, phay bào, mài…), kinh tế, công nghệ thông tin, tiếng Anh…
Vì vậy, người học phải tập trung, cần cù và đam mê. Học lí thuyết phải đi đôi với thực hành để nắm chắc các điểm mấu chốt của bài học. Với suy nghĩ như vậy, Tài đăng ký tham gia vào các kỳ thi tay nghề, khởi điểm là kỳ thi tay nghề cấp trường, coi đây cơ hội để rèn luyện tay nghề của mình. Nhờ nỗ lực ôn luyện, Tài lần lượt giành giải cao ở các kỳ thi tay nghề cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia. Mới đây nhất, Trần Anh Tài đạt huy chương vàng kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X. “Lúc đi thi em không đặt nặng thành tích, chỉ nghĩ đơn giản mỗi cuộc thi là một thử thách để kiểm tra tay nghề nên tâm lí rất thoải mái. Khi đạt giải cao nhất, em thấy hạnh phúc vô cùng vì đã vượt qua chính mình” - Tài chia sẻ.
Hoàn cảnh gia đình không khó khăn như Trần Anh Tài, song Võ Chí Thanh- Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương cũng lựa chọn con đường học nghề để thỏa mãn đam mê nghề cơ điện tử. Cùng với nỗ lực học tập, rèn luyện, Võ Chí Thanh cũng coi kỳ thi tay nghề các cấp là cơ hội để thử sức và trau dồi. Thanh bộc bạch: “Em đã tham gia các kỳ thi tay nghề từ cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia đến kỳ thi tay nghề khu vực và đều giành giải cao. Tuy nhiên, cái được lớn nhất với em từ các cuộc thi là có thêm những trải nghiệm, học hỏi những kiến thức, kỹ năng mới nhờ thế mà thấy mình trưởng thành hơn”.
Một gương điển hình là Trần Thị Ngọc (trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội). Ngọc cũng lựa chọn nghề chăm sóc sắc đẹp bởi niềm đam mê từ nhỏ. Yêu nghề nghề chẳng phụ, càng học, nghề chăm sóc sắc đẹp càng có sức lôi cuốn và đem lại cho Ngọc nhiều niềm vui. Ngọc lần lượt giành thành tích cao tại kỳ thi tay nghề cấp trường, cấp thành phố và mới đây giành huy chương đồng tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X. “Qua mỗi kỳ thi em lại học thêm được nhiều kinh nghiệm, tiếp cận được những kiến thức mới. Đặc biệt tại kỳ thi tay nghề ASEAN, em có thể gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế, qua đó không chỉ học hỏi các bạn về tay nghề mà còn về tác phong, thái độ làm việc”- Ngọc cho biết.
Cơ hội rộng mở
Có lẽ không phải chỉ với riêng Trần Anh Tài, Võ Chí Thanh hay Trần Thị Ngọc mà với rất nhiều sinh viên khác đang theo học các trường nghề, kỳ thi tay nghề các cấp luôn là cơ hội để họ trau dồi các kỹ năng nghề, học hỏi kiến thức mới. Thực tế từ nhiều năm qua, cơ hội việc làm, du học dành cho các thí sinh đạt giải cao từ các cuộc thi nghề quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế luôn rộng mở. Hầu hết các học sinh, sinh viên trưởng thành qua các kỳ thi đều được các trường giữ lại để làm lực lượng giảng viên nòng cốt. Đơn cử Trần Thị Ngọc đã được nhà trường quyết định giữ lại làm giảng viên sau khi tốt nghiệp và hiện Ngọc cũng thường xuyên tham gia cùng với các giáo viên giảng dạy cho các lớp trung cấp, cao đẳng. Hay như Trần Văn Sang, cựu sinh viên Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, đoạt huy chương vàng nghề bảo trì máy CNC tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 đã được Công ty Lê Đan (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhận vào làm việc.
Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề cho biết, các thí sinh đạt giải cao tại kỳ thi tay nghề ASEAN được ban tổ chức cấp chứng chỉ nghề cấp khu vực. Chứng chỉ này có giá trị trong toàn khu vực ASEAN và những người có được chứng chỉ này đều có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp liên quan trong khu vực. Câu chuyện của những thí sinh đạt giải xuất sắc tại kỳ thi tay nghề ASEAN cho thấy, quan niệm đại học là cánh cửa duy nhất để bước vào đời đối với các bạn học sinh đã phần nào thay đổi.
Ngày nay, trước thực trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm đúng chuyên môn, trong khi học sinh các trường nghề ra trường dễ tìm việc làm với mức lương phù hợp và có nhiều cơ hội thăng tiến đã khẳng định khuynh hướng học nghề để phát triển sự nghiệp là lựa chọn đúng đắn và phù hợp. Từ câu chuyện của mình, Võ Chí Thanh đã rút ra bài học, cũng là lời khuyên cho các bạn trẻ: “Người xưa có câu: Yêu nghề, nghề không phụ. Đất nước ta đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nên người thợ có vị trí, vai trò rất quan trọng. Những người thợ có tay nghề cao thì hàng hóa làm ra càng chất lượng, sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy, với mình học đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Bằng bàn tay và khối óc mình hoàn toàn có thể làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội”.
Ngọc Tú
Nên xem
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”
Tây Tựu rực sắc hoa Tết
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện
Tin khác
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026
Hoạt động 31/12/2025 19:25
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới
Hoạt động 31/12/2025 16:36
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển
Hoạt động 31/12/2025 15:33
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Hoạt động 30/12/2025 14:28
Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”
Đại hội Công đoàn Thủ đô 30/12/2025 13:03
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Lao động - Công đoàn 30/12/2025 07:30
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026
Chính sách 29/12/2025 14:43
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Lao động - Công đoàn 29/12/2025 13:30
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đại hội Công đoàn Thủ đô 29/12/2025 11:51
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm
Chính sách 28/12/2025 22:43