Nhân rộng mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm vào “vùng xanh” an toàn

(LĐTĐ) Những ngày qua, mô hình điểm bán hàng lưu động, cung ứng lương thực, thực phẩm an toàn đến từng Tổ dân phố đã được triển khai tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc đưa lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm vào các “vùng xanh” an toàn là phương án tối ưu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt ổn định, yên tâm phòng, chống dịch, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách.
Quyết tâm giữ vững các “vùng xanh” bình yên Quận Tây Hồ siết chặt quản lý mô hình “vùng xanh” an toàn Người dân phường Bưởi chung tay giữ gìn, bảo vệ “vùng xanh”

Nhân dân phấn khởi, an tâm mua hàng

Vài ngày sau khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận đã khẩn trương triển khai các điểm bán hàng lưu động, đồng thời chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn đến mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Cách làm này đảm bảo nguồn cung hàng hóa không bị đứt gãy, giúp cho người dân yên tâm và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch.

Nhân rộng mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm vào “vùng xanh” an toàn
Người dân đảm bảo giãn cách theo quy định khi đến điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận Ba Đình (Ảnh: Mỵ Châu)

Tại quận Tây Hồ, UBND quận đã đưa vào hoạt động các điểm chợ lưu động tại Nhà văn hóa phường Nhật Tân, phố Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân); Nhà sinh hoạt khu dân cư số 13 (ngõ 46 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng); Nhà văn hóa tổ 6, 7 (ngõ 444 đường Thụy Khuê, phường Bưởi) và Nhà sinh hoạt khu dân cư số 3 (số 69 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê)… Theo đánh giá của đông đảo người dân, đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ghi nhận tại điểm cung cấp thực phẩm được bố trí tại Nhà sinh hoạt khu dân cư số 3 (phường Thụy Khuê) quy trình phòng dịch, giãn cách được người dân tuân thủ nghiêm ngặt. Tại đây thực phẩm chủ yếu là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả, trứng, gạo, các loại gia vị… Điểm cung cấp bán hàng vào 2 khung giờ/ngày, buổi sáng từ 7 - 10 giờ, chiều từ 16 -18 giờ, nhân viên bán hàng đảm bảo thực hiện đúng 5K, cửa hàng có vách ngăn. Các mặt hàng được niêm yết giá công khai và có phiếu đăng ký mua hàng ngày hôm sau để người dân chủ động việc mua thực phẩm.

Trực tiếp trải nghiệm điểm bán hàng lưu động, bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ 3 cho biết: "Đây là một địa điểm thực hiện phù hợp trong thời gian giãn cách xã hội. Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này, việc triển khai mô hình chợ lưu động là rất cần thiết. Người dân khi mua thực phẩm không phải đi xa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Thực phẩm tươi ngon, nhân viên phục vụ chu đáo. Chúng tôi rất mong có thêm một số điểm cung cấp thực phẩm như vậy trên địa bàn để phục vụ nhân dân".

Tương tự tại quận Ba Đình, ngay từ những ngày đầu tháng 8, UBND quận đã ban hành kế hoạch tổ chức bán hàng lưu động tại 14 phường. Mỗi phường có 2 điểm bán hàng lưu động. Ghi nhận tại điểm bán hàng lưu động ở trường Trung học cơ sở Thăng Long (phường Cống Vị) có nhiều loại thực phẩm tươi sống, tất cả hàng hóa đều đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định.

Chia sẻ về lợi ích mô hình điểm bán hàng lưu động mang lại cho người tiêu dùng, bà Trần Hồng Hạnh, người dân khu Tập thể Ủy ban Khoa học xã hội chia sẻ: “Bình thường tôi đi chợ Linh Lang, hôm nay được đi chợ ở điểm bán hàng lưu động tôi thấy rất hợp lý, không gian rộng rãi, đảm bảo giãn cách cho người đi chợ”.

Cần siết chặt nghiêm công tác phòng dịch

Điểm chung của tất cả các điểm bán hàng lưu động đang được triển khai tại các quận là được bố trí ở các khu vực có diện tích phù hợp để thực hiện quy định 5K và bảo đảm an ninh trật tự. Từ những hiệu quả ban đầu mà các điểm bán hàng đem lại có thể thấy mô hình này đang là hướng đi mới cần được nhân rộng để tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đòi hỏi các địa phương phải luôn siết chặt công tác phòng, chống dịch.

Nhân rộng mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm vào “vùng xanh” an toàn
Điểm bán hàng tại nhà sinh hoạt khu dân cư số 3, số 69 đường Thụy Khuê (phường Thụy Khuê) các sản phẩm đều được niêm yết giá, quầy hàng có vách ngăn đảm bảo giãn cách.

Chia sẻ về công tác phòng, chống dịch được triển khai tại điểm cung cấp thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê Nguyễn Thị Việt Hà cho biết: UBND phường phối hợp với Công ty TNHH Hương Việt Sinh mở điểm cung cấp thực phẩm sạch an toàn cho nhân dân trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo giãn cách tại khu vực chợ trên địa bàn. Điểm bán hàng có nhiều hàng hóa thiết yếu được niêm yết giá công khai, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các gian hàng đều được lắp vách ngăn trong suốt, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người bán và người mua. Khách mua hàng phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, với mục tiêu nâng cao hiệu quả của mô hình “vùng xanh” an toàn phấn đấu không để xuất hiện các ca dương tính trong “vùng xanh”, quận Tây Hồ triển khai cung ứng lương thực, thực phẩm an toàn đến từng Tổ dân phố theo hình thức đặt hàng, cung cấp theo nhu cầu.

Chủ tịch UBND phường Nhật Tân Đặng Hữu Tiến cho biết: Tại phường tất cả các điểm chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn đã được giải tỏa, người dân chủ yếu tập trung đi chợ Nhật Tân. Chợ hoạt động vào buổi sáng và buổi chiều, luôn có sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, UBND phường Nhật Tân đã triển khai các phương án cung cấp hàng hóa thiết yếu tại 9/9 Tổ dân phố, hạn chế tập trung đông người tại chợ dân sinh là nơi có nguy cơ dễ phát sinh, lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Việc cung ứng hàng hóa thiết yếu tới các hộ gia đình theo hình thức: doanh nghiệp cung cấp theo phiếu đăng ký đặt hàng hàng ngày. Ban Chỉ đạo phường phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn bữa ăn an toàn đưa hàng hóa thiết yếu tới từng “vùng xanh” đúng số lượng, đúng nhu cầu của từng hộ gia đình, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động