Nhân rộng các mô hình để xây dựng xã hội học tập

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, kết quả thực hiện các mô hình học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã đi vào thực chất và từng bước được nhân rộng. Việc đẩy mạnh các mô hình học tập được xác định là nền tảng xây dựng xã hội học tập, đưa Hà Nội sớm gia nhập Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.
Góp phần xây dựng một xã hội học tập Đẩy mạnh học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ cho công nhân lao động Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Hiệu quả từ các mô hình học tập

Thời gian qua, phong trào xây dựng các mô hình học tập (“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” , “Công dân học tập”…) luôn được các cấp Hội Khuyến học thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt để thực hiện xây dựng xã hội học tập.

Ghi nhận tại xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ), Chi hội Khuyến học các thôn, khu dân cư đã chú trọng xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” phù hợp với địa phương và tổ chức tập huấn, triển khai bộ tiêu chí đến từng đơn vị; khuyến khích các thôn, khu dân cư xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh, quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn. Tổng quỹ khuyến học của xã đạt hơn 1,2 tỷ đồng. Trong 5 năm (2020 - 2025), đã có gần 3.000 học sinh được nhận học bổng với tổng số hơn 900 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ đơn vị đăng ký, đạt tiêu chuẩn mô hình “Cộng đồng học tập” ngày càng tăng.

Nhân rộng các mô hình học tập để xây dựng xã hội học tập
Các mô hình học tập đã phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân. (Ảnh: B.P)

Hay như tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), nếu như năm 2002, chỉ có 2 chi hội dòng họ tham gia công tác khuyến học thì đến nay có 16 dòng họ. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học phường Yên Hòa Nguyễn Thị Tạo, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập, giải pháp được Hội Khuyến học phường tập trung triển khai là tham mưu chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm tổng hợp sức mạnh toàn dân. Việc tiếp cận, vận động từng gia đình đăng ký xây dựng mô hình “Gia đình học tập” được chú trọng, làm cơ sở để xây dựng mô hình “Dòng họ học tập”.

Xác định việc xây dựng thành công mô hình “Công dân học tập” là mục tiêu cơ bản, có ý nghĩa quan trọng để xây dựng thành công các mô hình học tập còn lại; đồng thời là cơ sở để xây dựng một cộng đồng học tập, tiến tới xây dựng thành công một xã hội học tập; thời gian qua, Hội Khuyến học quận Tây Hồ thường xuyên tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề bàn về các giải pháp xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình học tập, trong đó trọng tâm là mô hình “Công dân học tập”; thảo luận trao đổi về các tiêu chí đánh giá đạt danh hiệu “Công dân học tập” cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị trên cơ sở bộ tiêu chí khung của mô hình “Công dân học tập”.

Ngoài ra, Hội Khuyến học quận cũng tổ chức thí điểm mô hình “Công dân học tập” đối với đơn vị hoạt động có nền nếp, triển khai bài bản, có hiệu quả từ việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của công dân về vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình đến tổ chức việc đăng ký thực hiện của công dân, phương pháp quản lý trên hệ thống sổ sách, triển khai phần mềm trong quản lý và đánh giá, thành lập các tổ tư vấn hỗ trợ đến việc tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện... từ đó rút kinh nghiệm và nhân diện rộng; khắc phục tình trạng triển khai đại trà mà hoạt động hình thức, kém hiệu quả.

“Với nhiều biện pháp tích cực, Hội Khuyến học quận Tây Hồ đã triển khai xây dựng các mô hình học tập nói chung và mô hình “Công dân học tập” nói riêng đạt được những kết quả bước đầu, làm tiền đề để tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình học tập còn lại. Theo báo cáo tổng hợp năm 2024 về thực hiện mô hình “Công dân học tập”, công dân đăng ký đạt tỷ lệ 87,27%; nhóm nông dân và lao động ở tổ dân phố đạt tỷ lệ 54%; nhóm công nhân lao động, lao động tự do đạt tỷ lệ 71,68%; nhóm cán bộ quản lý, công chức, viên chức đạt tỷ lệ 100%…”, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tây Hồ Phương Ngọc Ánh chia sẻ.

Tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ

Theo ghi nhận, việc triển khai các mô hình học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đã ngày càng đi vào nền nếp, phát triển, phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh cho biết, tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời đã được thể chế hóa trong nhiều văn bản của Đảng, Chính phủ và được giao cụ thể cho Hội Khuyến học các cấp triển khai. Phong trào xây dựng các mô hình học tập luôn được các cấp Hội Khuyến học Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt để thực hiện xây dựng xã hội học tập. Kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp cũng như các tiêu chí cụ thể của từng mô hình học được các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tự học, học tập thường xuyên.

Với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, Hà Nội luôn xác định giáo dục và phát triển con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Những năm qua, Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập với nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến địa bàn thôn xóm, tổ dân phố.

Cùng đó, Thành phố cũng ban hành nhiều chính sách, tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, tạo điều kiện cho người người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập, toàn Thành phố học tập.

Trong 5 năm (2020 - 2025), các cấp Hội Khuyến học Thành phố đã tổ chức được 145 cuộc hội thảo, tọa đàm về xây dựng các mô hình học tập với hơn 11.000 đại biểu tham gia. Công tác xã hội hóa quỹ khuyến học được quan tâm. Hàng năm, Hội Khuyến học Thành phố đều xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng quỹ khuyến học với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm phát triển đa dạng hóa các loại quỹ khuyến học, khuyến tài và trao học bổng “Học không bao giờ cùng” thống nhất trên địa bàn toàn Thành phố.

Cũng theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội, để phát triển phong trào khuyến học, Hội Khuyến học Thành phố đã tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể về công tác khuyến học, đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, tạo thành phong trào thi đua học tập suốt đời trong mỗi đơn vị.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các địa phương và tâm huyết của đội ngũ cán bộ khuyến học, các mô hình học tập đã phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là sự tận tình, tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở trong việc góp phần xây dựng xã hội học tập ngày càng vững mạnh ở các địa phương.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động