Nhân dân huyện Mê Linh chung sức hướng về miền Trung ruột thịt

(LĐTĐ) Với mong muốn góp một phần sức lực cùng cả nước chung tay hướng về miền Trung, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Sao Nam Việt đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh kêu gọi ủng hộ của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh. Theo đó, nhiều chuyến hàng bao gồm quần áo, nhu yếu phẩm đã được gửi tới người dân các tỉnh miền Trung ngay khi bão lũ xảy ra.
Miền Trung “oằn mình” trong bão lũ Kêu gọi hỗ trợ đồ dùng dạy học cho trường học các tỉnh miền Trung Cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sao Nam Việt cho biết, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch và may đo đồng phục học sinh. Đợt dịch Covid -19 vừa qua, ngành du lịch bị ảnh hưởng rất lớn và công ty cũng chịu thiệt hại không nhỏ, tuy nhiên, nhờ hoạt động may đo đồng phục vẫn diễn ra bình thường nên công ty vẫn đảm bảo các chế độ cho người lao động.

Nhân dân huyện Mê Linh chung sức hướng về miền Trung ruột thịt
Chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sao Nam Việt đã hỗ trợ toàn bộ xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Không chỉ chăm lo tốt cho người lao động trong công ty, bà Ngân cũng là người yêu thích công việc thiện nguyện. Với tư cách cá nhân, bà đã tham gia thiện nguyện nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, do đó, khi thấy người dân miền Trung gặp khó khăn, bà không thể lặng yên đứng nhìn. Đặc biệt, khi được các hướng dẫn viên ở khu vực miền Trung thông tin tình hình của miền Trung khi cơn bão đổ về, bà Ngân càng thêm trăn trở và quyết phải làm điều gì đó giúp đỡ miền Trung ruột thịt.

Với vai trò là một công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh,Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Sao Nam Việt Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề xuất với Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với công ty kêu gọi ủng hộ từ các công đoàn cơ sở, các đơn vị doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện.

Nhân dân huyện Mê Linh chung sức hướng về miền Trung ruột thịt
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sao Nam Việt đã kêu gọi được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chỉ 2 ngày sau khi lũ về, những chuyến xe thiện nguyện đã bắt đầu lăn bánh để chở hàng cứu trợ về các tỉnh miền Trung. Xác định các tỉnh Quảng Trị; Quảng Bình là những nơi chịu thiệt hại nặng nề, các chuyến xe đến các tỉnh này cũng được công ty tăng cường. Với kinh nghiệm làm công tác thiện nguyện lâu năm, thông qua các hướng dẫn viên trải dọc các tỉnh miền Trung, bà Ngân xác định những vật dụng mà người dân thực sự cần, tiếp đó, bà cùng mọi người phân loại hàng hóa để gửi sao cho sát với nhu cầu của người dân.

Trong quá trình thực hiện cứu trợ, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nhân sự. “Hiện tại, côn ty chỉ có khoảng 10 nhân viên làm hành chính, do đó, khi xe về nửa đêm, cả giám đốc và nhân viên đều phải bốc hàng lên xe, tuy mệt nhưng mọi người trong công ty ai nấy đều cố gắng hết mình.”- bà Ngân chia sẻ.

Nhân dân huyện Mê Linh chung sức hướng về miền Trung ruột thịt
Kho chứa hàng của công ty tràn ngập hàng hóa được nhân dân huyện Mê Linh ủng hộ để gửi tới đồng bào miền Trung.

Với vai trò bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao phó. Ngay sau khi nhận được đề xuất từ phía Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sao Nam Việt, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tích cực vào cuộc vận động các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.

Chia sẻ về quá trình phát động ủng hộ đồng bào miền Trung tới các công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh Trần Thị Ngọc Dung cho biết, ngay từ đầu khi nhận được phát động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh, Liên đoàn Lao động huyện đã kêu gọi các công đoàn cơ sở ủng hộ tiền mặt về Mặt trận Tổ quốc huyện.

Nhân dân huyện Mê Linh chung sức hướng về miền Trung ruột thịt
Các đơn vị tham gia chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung.

Theo đó, khi Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Sao Nam Việt phát động ủng hộ vật phẩm, rất nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy tinh thần “tương thân tương ái” bằng việc ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu như mỳ tôm; dầu ăn; sữa tươi… cùng quần áo cũ, mới, giày dép, đồ dùng học tập. Toàn bộ hàng hóa được tập kết tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Sao Nam Việt để theo các chuyến xe di chuyển vào miền Trung cứu trợ cho người dân.

Thông qua hoạt động ý nghĩa trên, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Sao Nam Việt mong muốn sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung. Cùng đó, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong nhân dân huyện Mê Linh để từ đó giúp người dân các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống, lấy lại những gì đã mất sau khi lũ đi qua.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động