Nha Trang biển gọi hè

Theo dự báo của ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách đến địa phương này nói chung, thành phố Nha Trang nói riêng dịp 30/4 và 1/5 và đặc biệt hè năm nay sẽ tăng mạnh. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ lớn, các doanh nghiệp đang tích cực công tác chuẩn bị về dịch vụ lưu trú, ăn uống, kế hoạch cung cấp các tour, tuyến du lịch đa dạng với nhiều mức giá cho du khách.
Người công nhân giỏi chuyên “bắt bệnh” cho ô tô Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Nhiều sự kiện nổi bật

Ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch tung ra loạt sản phẩm độc đáo nhằm thu hút du khách.

Chia sẻ với phóng viên, ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Alma (Bãi Dài, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) cho biết, công suất phòng dịp 30/4 của resort đã đạt 100%, tương đương với 580 phòng.

Khu nghỉ dưỡng Alma đã xây dựng chính sách mới trong khâu quảng bá, trải nghiệm để thu hút du khách lưu trú lâu dài như: Lớp học làm nước ép hoa quả, dành cho khách muốn trải nghiệm pha chế theo phong cách 5 sao; tổ chức chương trình “Bonfire” (đốt lửa trại) bao gồm gói đồ uống và đồ ăn kèm, cũng như tặng miễn phí kẹo nướng cho trẻ em…

Nha Trang biển gọi hè
Du lịch Khánh Hoà sôi động dịp lễ. (Ảnh: Hương Thảo)

“Du khách có thể đặt trực tiếp trên trang website của khách sạn để nhận được giá hợp lý, đôi khi còn nhận được khuyến mãi từ khách sạn”, ông Herbert Laubichler-Pichler nói.

Tương tự, ông Bảo Trường - Phó Tổng Quản lý Khách sạn Regalia Gold (5 sao) cho biết, hiện tại lượng khách đặt phòng tại khách sạn trong dịp hè ở mức tương đối, công suất buồng phòng khoảng 45%, chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc: “Khách sạn đã có chiến lược quảng bá, tiếp thị riêng với du khách về chính sách đặt phòng, trọng tâm khách sạn hướng đến vẫn là chất lượng dịch vụ”.

Cùng với các cơ sở lưu trú, nhiều nhà hàng trên địa bàn tỉnh cũng đang gấp rút chuẩn bị, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Chị Thuỳ Linh, Quản lý nhà hàng Linh’s Vietnamese Cuisine cho hay: "Công tác chuẩn bị đón khách dịp cao điểm được chúng tôi thực hiện từ sớm. Để góp phần quảng bá ẩm thực Xứ trầm và tạo ấn tượng tốt với du khách, nhà hàng luôn chú trọng lựa chọn nguồn thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Theo một số doanh nghiệp lữ hành, do giá vé máy bay tăng cao nên khách đặt tour thường chọn các phương tiện di chuyển khác để giảm bớt chi phí do giá vé tăng cao, dự kiến lượng khách tăng vào gần kỳ nghỉ.

Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng về dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, tạo nên sự mới mẻ, đa dạng cho du khách.

Tiêu biểu như chương trình Hòa nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi “Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024”, tổ chức từ ngày 27/4 đến 1/5, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Năm nay, Lễ hội Tháp Bà Ponagar cũng được diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 nên dự kiến số lượng người dân, khách hành hương và du khách tham gia sẽ đông hơn năm trước. Điểm nhấn của lễ hội là lễ thả hoa đăng trên sông bắt đầu lúc 17 giờ ngày 28/4, với các nghi thức như: Lễ diễu hành của các đoàn hành hương quanh khu vực cù lao Xóm Bóng; lễ tế thả đăng; lễ thả đăng… Dự kiến sẽ có 15.000 hoa đăng được người dân và các đoàn hành hương thả xuống dòng sông Cái.

Các hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế của du lịch tỉnh đến với người dân, du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển ngành Du lịch Khánh Hoà, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với địa phương.

Đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhằm đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho du khách dịp lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo phục vụ du khách trong dịp lễ; tổ chức trang trí khuôn viên khách sạn, khu du lịch; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện chỉnh trang, vệ sinh môi trường; thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động chế biến, kinh doanh thực phẩm…

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Thành - chuyên gia du lịch, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hoà, trong giai đoạn mùa cao điểm dịp 30/4 - 1/5, các mức giá đều có xu hướng tăng theo nhu cầu, du khách cần tham khảo, so sánh giá cũng như chất lượng giữa các công ty trước khi chuyển khoản để đặt phòng, tour du lịch. Việc bán cùng một sản phẩm mà giá rẻ bất thường có thể là dấu hiệu không an toàn khi giao dịch.

Được biết, năm 2024, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 40.100 tỷ đồng. Trong quý I, toàn tỉnh đã đón 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Nha Trang một trong những thành phố biển đẹp nhất thế giới thời gian qua đã không ngừng nỗ lực đầu tư để nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, dịch vụ lưu trú. Đi kèm đó là vấn đề liên quan đến giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như sản phẩm du lịch, văn hóa du lịch nhằm mang đến sự hài lòng nhất cho du khách gần xa. Hè 2024, biển Nha Trang trong xanh, cồn cào sóng vỗ mời gọi du khách…

Hương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động