Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Đông Anh với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 24 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Tại Hội nghị, cử tri huyện Đông Anh đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh) gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Chính, Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Thẩm phán cao cấp; Trương Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Ngô Thị Lục, Trưởng phòng Quản lý chương trình dự án, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội; Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội; Lê Thị Hồng Nhung, Chi ủy viên Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội, Phó Trưởng đoàn Chuông Vàng Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh
Ứng cử viên Bùi Huyền Mai trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên Bùi Huyền Mai cho biết, với vai trò, trách nhiệm của mình, bà sẽ phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã có để tham gia xây dựng pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giám sát của đại biểu Quốc hội; giám sát việc thực hiện pháp luật tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà người dân quan tâm như các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt chú ý đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm đến các vấn đề giảm nghèo…

Bà cũng sẽ tiếp thu và vận dụng kịp thời, cụ thể hóa những giải pháp Quốc hội đề ra cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thành phố có những giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống… Đối với huyện Đông Anh, với cương vị, trách nhiệm và tình cảm của mình, bà sẽ cố gắng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh thực hiện các mục tiêu Đảng bộ huyện đề ra.

Ứng cử viên Nguyễn Hữu Chính cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, với vị trí, trách nhiệm của mình, ông sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và cử tri Đông Anh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ xây dựng huyện Đông Anh thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc Thủ đô.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh
Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh

Ông cũng sẽ tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống tội phạm, phòng ngừa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường…; đồng thời sẽ phấn đấu xây dựng ngành Tòa án liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm; luôn gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân…

Ứng cử viên Trương Xuân Cừ cho biết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm đại biểu Quốc hội theo quy định, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản ánh đề xuất với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri nói chung và người cao tuổi nói riêng với Quốc hội, tham gia công tác xây dựng luật phù hợp với thực tế; đồng thời, đề xuất Quốc hội hoạch định các chính sách an sinh xã hội, xây dựng và phát triển đất nước, Thủ đô và cùng cử tri xây dựng Đông Anh thành quận phát triển của Thủ đô.

Theo chương trình hành động của ứng cử viên Ngô Thị Lục, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó với cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị và sẽ tiếp thu, phản ánh đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội. Bà cũng sẽ đề xuất, phối hợp xây dựng các dự án thiết thực dành cho trẻ em như đầu tư cho trẻ em vượt khó, hỗ trợ thiết bị vui chơi ngoài trời cho trẻ em; tích cực tham gia ngăn ngừa bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em…

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh
Cử tri huyện Đông Anh nêu ý kiến tại hội nghị

Ứng cử viên Lê Thị Hồng Nhung cho biết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà sẽ phát huy vai trò của mình trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật bảo đảm tính toàn diện, chú trọng giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển sâu rộng văn hóa quần chúng; đề xuất, kiến nghị tăng cường đầu tư các điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh; các điểm sinh hoạt dành cho thiếu nhi ít có cơ hội tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Đông Anh đã bày tỏ sự tán thành và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã trình bày, đồng thời quan tâm toàn diện đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh của Thủ đô và huyện Đông Anh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Đông Anh, các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, nỗ lực hết sức, tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ, để không phụ lòng tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động