Người trẻ lão hóa sớm vì “nghiện điện thoại”

Người trẻ “nghiện điện thoại” và các thiết bị điện tử làm tăng nguy cơ lão hóa da sớm do ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh từ các thiết bị này.
10 loại tinh dầu chống lão hóa da hoàn hảo 5 lời khuyên tốt nhất cho chăm sóc da Trẻ hóa làn da với 10 thực phẩm dễ tìm

Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như màn hình máy tính, điện thoại thông minh có thể gây thoái hóa sợi collagen, gây phản ứng oxy hóa dẫn tới nguy cơ lão hóa da sớm hơn, nhất là ở người trẻ.

“Bỗng dưng” già trước tuổi

Tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng da mặt của chị M.T (ngụ quận Gò Vấp) xuất hiện nhiều đốm nâu, chảy xệ và nhăn nheo làm chị rất ngại giao tiếp vì sợ khi mọi người đoán tuổi luôn già hơn rất nhiều so với tuổi thật của chị.

Người trẻ lão hóa sớm vì “nghiện điện thoại”
Chỉ mới 20 tuổi mà gương mặt đã xuất hiện tình trạng nhăn nheo, chảy xệ, tàn nhang do tiếp xúc với ánh sáng xanh từ máy tính quá nhiều. (Ảnh: BVCC)

“Công việc văn phòng nên tôi ít di chuyển ra ngoài hoặc nếu có di chuyển sẽ che chắn rất kỹ, tránh ánh nắng trực tiếp lên da. Tuy nhiên, da tôi vẫn xấu đi rất nhanh”, chị M.T chia sẻ.

Chị M.T liên tục sử dụng các loại mỹ phẩm để cải thiện tình trạng lão hóa của mình, gây ảnh hưởng đến da nghiêm trọng và phải đến bác sĩ thăm, khám.

“Sợ già, sợ xấu nên tôi bất chấp bôi đủ loại lên da, ai chỉ sản phẩm nào tốt, tôi đều sử dụng. Tôi đi khám bác sĩ và được bị tình trạng lão hóa của mình là do tiếp xúc với thiết bị điện tử quá nhiều như máy tính, điện thoại; ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử này chính là nguyên nhân”, chị M.T kể.

Theo các bác sĩ da liễu, không chỉ tia cực tím phát ra từ ánh sáng mặt trời mà ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử cũng có thể tàn phá sức khỏe làn da, nhất là những người sử dụng điện thoại quá nhiều trong thời gian kéo dài.

Với công việc bán hàng online, chị H.Q (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) dành 5 tiếng liên tục mỗi ngày để livestream (phát trực tiếp) trên các nền tảng mạng xã hội. Thiết bị chủ yếu mà chị H.Q sử dụng là 3 chiếc điện thoại phát trên 3 sàn giao dịch điện tử.

Việc tiếp xúc với ánh sáng xanh trong một thời gian lâu dài làm da chị H.Q xuất hiện nhiều nếp nhăn, da khô và mất đi độ căng bóng, có nhiều đốm nâu và tàn nhang.

Người trẻ lão hóa sớm vì “nghiện điện thoại”
Thường xuyên livestream bán hàng online, ánh sáng xanh từ các điện thoại làm chị H.Q liên tục mất ngủ, da xấu, gầy gò, trông già hơn tuổi thật. (Ảnh: NVCC)

“Do thức khuya nhiều nên tóc rụng nhiều, thiếu ngủ làm cân nặng sút nhiều, mặt lúc nào cũng hốc hác. Một phần do bản thân chủ quan nghĩ rằng mới sinh nên da xấu, từ từ sẽ tự cải thiện nên tôi không đi thăm khám”.

Sau khi biết lý do da bị lão hóa nhanh là do sinh hoạt không điều độ, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, chị H.Q đã hại chế thời gian livestream có kế hoạch và sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ da theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa nên da cũng được cải thiện nhiều.

Cách để ngăn ngừa lão hóa sớm

BS.CKII Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ - Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cách tốt nhất để ngăn ngừa tác hại từ ánh sáng xanh là giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử như: Giảm độ sáng màn hình, sử dụng tai nghe để nghe điện thoại hoặc nếu không làm phiền đến mọi người có thể nghe loa ngoài nhằm hạn chế áp điện thoại vào trực tiếp da mặt. Sử dụng bộ bảo vệ màn hình cho điện thoại và máy tính để làm mờ ánh sáng xanh; thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên mỗi ngày.

Theo BS Giang, ánh sáng xanh còn ảnh hưởng đến nhịp sinh học, ngăn chặn hormone giúp ngủ ngon, khiến cho người sử dụng quên đi mệt mỏi và ngủ ít hơn.

“Tình trạng khó ngủ kéo dài sẽ gây xáo trộn giấc ngủ, thiếu ngủ, mất ngủ; làm quá trình lão lão hóa da tăng nhanh. Người trẻ cần sinh hoạt lành mạnh, nhất là những bạn “nghiện điện thoại”. Bên cạnh đó, nên hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia; không nên ăn nhiều đường hạn chế căng thẳng kéo dài và thức quá khuya”.

Người trẻ lão hóa sớm vì “nghiện điện thoại”
BS.CKII Phạm Thị Thanh Giang, Khoa Thẩm mỹ - Bệnh viện Da Liễu. (Ảnh: NVCC)

BS Giang khẳng định, tất cả thuốc uống hay thuốc thoa đều không có khả năng điều trị dứt điểm các biểu hiện của lão hóa da. Lão hóa da là một tiến trình diễn ra liên tục, chúng ta chỉ có thể làm chậm lại quá trình này bằng cách sử dụng những phương pháp thích hợp.

“Vì thế, chị em phụ nữ không nên tin vào các lời quảng cáo quá mức, mà chúng ta nên đến gặp bác sĩ tư vấn nếu có những biểu hiện lão hóa như nếp nhăn hay sạm da nhiều”.

Nhìn chung, để giảm nguy cơ lão hóa sớm, ngoài việc hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử, chị em phụ nữ phải sinh hoạt điều độ, có lối sống khoa học; bổ sung nhiều vitamin từ trái cây, rau xanh; tập thể dụng thể thao để tăng cường sức đề kháng; hạn chế căng thẳng; cải thiện giấc ngủ và kiểm soát căng thẳng ở mức tối thiểu.

“Khi có nhu cầu sử dụng thuốc thoa, thuốc uống hay một số phương pháp can thiệp sâu như Laser sắc tố hay tiêm trẻ hóa da, xóa nhăn, chúng ta cần đến cơ sở y tế chuyên điều trị về da liễu để các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn, hướng dẫn điều trị”, BS Giang nhấn mạnh.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/12, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?

Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?

Điều 216 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội trốn đóng (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ bị xử lý hình sự.
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Ngày 20/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2026.
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam

“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam

Ngày 20/12, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi giới thiệu bộ sách “Một tình bạn” và đọc sách “Chúng mình là bạn”. Sự kiện gồm hoạt động trưng bày xuyên suốt cùng các buổi đọc với sự tham gia của các tác giả, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.

Tin khác

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp. Bệnh nhân là ông O. P. H (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.
Kháng thuốc kháng sinh: Cái giá đắt từ thói quen dùng thuốc tùy tiện

Kháng thuốc kháng sinh: Cái giá đắt từ thói quen dùng thuốc tùy tiện

Trong khi kháng sinh vẫn là “vũ khí” quan trọng nhất chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, thì thói quen tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh của nhiều người dân lại đang vô tình “gieo mầm” cho hiểm họa kháng thuốc - một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của y tế hiện đại. Kháng thuốc kháng sinh không chỉ làm gia tăng chi phí và thời gian điều trị mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. LIên quan đến vấn đề trên, phóng viên (PV) đã có cuộc trao đổi với Dược sĩ chuyên khoa II Ngô Thùy Linh - Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.
Xem thêm
Phiên bản di động