Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”

Dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời và khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười, chị Nguyễn Thị Giang - Công ty TNHH Nam Sơn luôn để lại cho người tiếp xúc những thiện cảm tốt đẹp. Mọi người lại càng thiện cảm và nể phục hơn khi biết rằng, chị Giang là một thợ may giỏi nghề, có “đôi bàn tay vàng” luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao; đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi thợ giỏi của ngành và thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Gia tăng ca sốt xuất huyết nặng phải thở máy, lọc máu Bé trai bị bạo hành đang được điều trị thở máy trong tình trạng đa tổn thương Người thợ may có đôi bàn tay vàng

Người thợ giỏi nghề

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp May, chị Nguyễn Thị Giang về làm việc tại Công ty TNHH Nam Sơn và gắn bó với Công ty từ ấy đến nay. Với sự nỗ lực không ngừng và thâm niên hơn 20 năm làm việc, hiện chị Giang được phân công đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật, được giao trách nhiệm nghiên cứu, lập bản vẽ kỹ thuật các mã hàng mới theo yêu cầu của đối tác, sau đó chuyển bản vẽ, thông số kỹ thuật cho phòng Mẫu may mẫu sản phẩm và đánh giá chất lượng sản phẩm và mức độ tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm mới báo cáo Ban lãnh đạo Công ty trước khi chính thức ký kết đơn hàng. Cùng đó, chị cũng là người chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật may của công nhân, giám sát chất lượng sản phẩm với đối tác, khách hàng.

Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”
Chị Nguyễn Thị Giang (thứ 6 từ phải qua) nhận giải Nhất nghề May Công nghiệp tại Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.

Với tính chất công việc đòi hỏi tính chính xác và sự tỉ mỉ, chi tiết rất cao, nhằm tránh những sai sót trong quá trình may mẫu và giám sát kỹ thuật may của công nhân, đảm bảo sản phẩm được may ra chuẩn xác theo yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành ngành may, chị Giang luôn không ngừng học hỏi, tự nghiên cứu để nắm bắt được các kỹ thuật may mới, may khó, đồng thời cập nhật những xu hướng mới trong ngành may để áp dụng vào các đơn hàng.

Chất lượng công việc của chị Giang càng cao thì hiệu quả và lợi nhuận của công ty càng được lớn vì tiết kiệm được nguyên liệu sản xuất cho Công ty và sự hài lòng của đối tác góp phần giúp công ty có thêm nhiều đơn hàng mới và những đơn hàng dài. Hàng năm, chị luôn được Công ty khen thưởng là Lao động tiên tiến.

Dù luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, song chị Giang vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được những kết quả cao hơn nữa. Do đó, chị cũng luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, các Hội thi tay nghề, thi thợ giỏi do Công đoàn cấp trên tổ chức, coi đó là cơ hội để giao lưu, học hỏi, cọ sát, nâng cao trình độ bản thân.

Nhiều năm liên tục chị Giang đều tham gia và đạt giải cao tại Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Hà Nội; Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội. Trong đó, năm 2022 và 2023 chị đạt giải Nhất Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Hà Nội. Năm 2022 chị đạt giải Nhì và năm 2023 đạt giải Nhất nghề May Công nghiệp tại Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Đoàn viên Công đoàn nhiệt tình, năng nổ

Không chỉ phấn đấu cho riêng bản thân mình, với bề dày kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Giang cũng sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn nghiệp vụ để đồng nghiệp trong Công ty cùng tiến bộ, đóng góp cho Công ty ngày càng phát triển, từ đó ngày càng nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.

Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”
Chị Nguyễn Thị Giang hướng dẫn nghiệp vụ, tay nghề cho đồng nghiệp trẻ.

Đáng chú ý, ngoài việc giỏi chuyên môn, chị Nguyễn Thị Giang cũng là đoàn viên Công đoàn luôn năng nổ gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào do Công ty và Công đoàn tổ chức. Không những vậy chị còn động viên, khích lệ mọi người cùng tham gia hưởng ứng. Có những đoàn viên Công đoàn tích cực và nhiệt tình như chị Giang nên các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, thể thao ở Công ty TNHH Nam Sơn luôn sôi nổi, thu hút được đông đảo anh chị em công nhân lao động tham gia, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết trong đơn vị.

Công việc ở Công ty lúc nào cũng bộn bề và đòi hỏi sự tập trung, chính xác cao nên nhiều khi chị Giang cũng cảm thấy rất áp lực, nhưng khi trở về nhà sau một ngày làm việc là chị Giang lại trở về đời thường với đúng nghĩa của một “nội tướng” trong gia đình, quán xuyến công việc nhà, chăm lo cho chồng, cho con chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ. Dường như bàn tay khéo léo của của chị đã vun vén, xây đắp một mái ấm giản dị nhưng luôn tràn đầy tình yêu và tiếng cười. Chị thấy hạnh phúc khi mỗi chiều về được tự tay chuẩn bị, nấu nướng bữa cơm chiều để cả nhà quây quần, trò chuyện ríu rít quanh mâm cơm gia đình, tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng, và sau bữa cơm chiều cả gia đình nghỉ ngơi để ngày mai lại đầy năng lượng để làm việc tốt hơn nữa.

“Đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là hết lòng với công việc của mình, là được tự tay chăm lo cho gia đình, là được chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh mình và cảm nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp”, chị Nguyễn Thị Giang tâm sự.

Chính sự giản dị, khiêm nhường, tận tâm của chị trong công việc và trong cả cuộc sống thường ngày ở gia đình đã giúp chị luôn thành công trong công việc, vì vậy chị đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng. Mới đây nhất, đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5), chị Nguyễn Thị Giang vinh dự được là 1 trong số 100 công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vinh danh, tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024.

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành Công nhân giỏi Thủ đô, chị Nguyễn Thị Giang bộc bạch: “Danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô là niềm tự hào lớn của tôi. Điều này cũng thôi thúc tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, của ngành và của thành phố Hà Nội nói chung trong thời gian tới”.

P.Diệp - P. Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động