Người thợ may có đôi bàn tay vàng

Ở Công ty TNHH MaxPort Limited Việt Nam, chị Nguyễn Thị Vân Anh được biết đến là người thợ may có đôi bàn tay vàng. Không chỉ làm ra những sản phẩm may mẫu có chất lượng tốt nhất với năng suất vượt trội, chị Vân Anh còn liên tiếp đạt giải cao trong các hội thi tay nghề của ngành Dệt May Hà Nội và Thành phố.
Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2: Nâng cao kỹ năng nghề, cải thiện năng suất lao động Tôn vinh những cống hiến của doanh nghiệp, Công đoàn và người lao động Người thợ hàn nhiệt huyết, yêu nghề

Đi làm từ năm 1994, tới nay, chị Nguyễn Thị Vân Anh đã có thâm niên gần 30 năm gắn bó với nghề may. Ký ức của những ngày đầu mới vào nghề đã nhạt nhòa, nhưng theo chị Vân Anh, dù là công nhân trẻ hay đã có nhiều kinh nghiệm, dù là có tay nghề cao hay không thì điều quan trọng nhất đối với người thợ vẫn là không ngừng học hỏi, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện và nâng cao trình độ bản thân.

“Tôi luôn phải chú tâm học hỏi, lúc còn trẻ thì học hỏi ở đồng nghiệp đi trước, những người xung quanh. Giờ có thâm niên thì luôn chú ý rút kinh nghiệm từ chính công việc của mình, hoặc học hỏi những công nhân giỏi từ các doanh nghiệp khác thông qua việc tích cực tham gia các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi của ngành Dệt May Hà Nội, thành phố Hà Nội,… từ đó đúc rút thêm kinh nghiệm cho mình” - chị Vân Anh bộc bạch.

Có lẽ, quan niệm giản dị mà rất thiết thực này đã giúp cho tay nghề của chị Nguyễn Thị Vân Anh không ngừng phát triển. Từ một thợ may bình thường, qua quá trình rèn luyện tay nghề, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Vân Anh đã được lãnh đạo Công ty tin tưởng giao cho làm việc ở bộ phận may mẫu.

Theo chị Nguyễn Thị Vân Anh, nhân viên may mẫu được xem là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ quy trình may. Thợ may mẫu là người tiếp xúc trực tiếp với thiết kế sản phẩm đầu tiên và các sản phẩm mẫu từ chính những thiết kế đó, đồng thời đưa ra các ý kiến đánh giá để biến những thiết kế thành các sản phẩm phù hợp với khả năng sản xuất của xưởng may.

Việc may mẫu trước sẽ giúp những thợ may hình dung một cách rõ ràng sản phẩm mình cần làm. Như vậy khi đưa vào thực tế sản xuất sẽ không tốn nhiều thời gian hay mất công đào tạo cách may sản phẩm cho từng nhân viên một.

Người thợ may có đôi bàn tay vàng
Chị Nguyễn Thị Vân Anh thử máy trước khi tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Hà Nội năm 2022

Để làm tốt vị trí công việc của nhân viên may mẫu, mỗi khi tiếp nhận đơn hàng, chị Nguyễn Thị Vân Anh thường nghiên cứu, tham khảo kỹ lưỡng, đối chiếu các yêu cầu kỹ thuật có liên quan, sau đó bắt tay làm việc sao cho khoa học và hiệu quả. Nhờ thế, không chỉ tạo ra các sản phẩm mẫu có chất lượng, năng suất của chị Nguyễn Thị Vân Anh cũng luôn luôn vượt trội và liên tục được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc công việc tại Công ty.

Được hỏi về bí quyết để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng, đạt năng suất cao, chị Vân Anh chia sẻ: “Sản xuất hàng may mặc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tận tâm của người công nhân. Chỉ một sai sót nhỏ có thể dẫn đến sự cố, nhất là công việc may mẫu lại càng quan trọng hơn, cho nên tôi luôn cố gắng làm nhanh nhưng phải chính xác các thao tác, để sản phẩm làm ra đẹp và đúng yêu cầu. Đặc biệt mỗi khi nhận mẫu may mới, tôi sẽ nghiên cứu tìm tòi cách may đúng nhất, tỉ mỉ trong từng đường may tạo những sản phẩm chuẩn xác nhất. Việc tạo ra những sản phẩm được khách hàng yêu thích, đón nhận, được cấp trên đánh giá cao chính là niềm tự hào của người thợ may, là nguồn khích lệ động viên tôi bền bỉ vượt mọi khó khăn để theo nghề”.

Vượt ra khỏi phạm vi doanh nghiệp, tay nghề xuất sắc của chị Nguyễn Thị Vân Anh còn được chứng minh rõ nét khi trong năm 2022 vừa qua, chị liên tiếp đạt giải Nhất tại Hội thi thợ giỏi của ngành Dệt May Hà Nội cũng như đạt giải Nhất tại Hội thi thợ giỏi của thành phố Hà Nội.

Điều đáng quý là chị Vân Anh không chỉ chú trọng học hỏi để phát triển bản thân mà chị còn luôn nhiệt tình chỉ dẫn, kèm cặp các thợ trẻ trong Công ty để họ cùng tiến bộ như mình. Thành tích của chị Nguyễn Thị Vân Anh cũng đã lan tỏa ra cho các đồng nghiệp, nhất là những người thợ trẻ tinh thần làm việc hăng say, không ngừng vươn lên để gặt hái những kết quả tốt hơn trong công việc. Đó cũng là yếu tố giúp cho mỗi công nhân giữ được việc làm, nâng cao thu nhập đồng thời có thể đồng hành, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp vượt mọi khó khăn trong tình hình hiện nay.

Với những nỗ lực không ngừng cùng kết quả đạt được, chị Nguyễn Thị Vân Anh thật sự xứng đáng với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh, khen thưởng trong dịp tháng 5 năm nay.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động