Người thầy hết lòng vì sự nghiệp giáo dục
| Tri ân những người thấy suốt đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người Người thầy thuốc hết mình với công việc thiện nguyện Học sinh hạnh phúc khi người thầy hạnh phúc |
Thầy Phạm Trọng Bình sinh năm 1980 trong gia đình thuần nông tại đội 1, thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức. Thầy sinh ra trong một gia đình khó khăn, vất vả, có 4 anh, chị, em, b là bệnh binh mất sức, mẹ ở nhà làm ruộng. Xác định được vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình, là người anh cả phải gánh vác nhiều công việc nên từ khi đi học, thầy Bình đã phải đi làm thêm nhiều công việc khác nhau kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Với ý chí, nghị lực thầy đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, được mọi người tin yêu và kính trọng.
![]() |
| Thầy Phạm Trọng Bình (ngoài cùng bên phải) cùng các thầy, cô thực hiện chuyên đề cấp Thành phố môn Mỹ thuật năm học 2023-2024. |
Hiện tại, với cương vị là Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Lê Thanh, thầy Bình luôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. Bên cạnh đó, thầy luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt tình hình đoàn viên để kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các công đoàn viên giải quyết những vướng mắc trong công việc.
Đồng thời luôn chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Thầy Bình có nhiều sáng kiến, tham mưu với Chi bộ và nhà trường tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên như tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Tết Trung thu cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh.
Những năm qua, thầy Bình luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng nhà trường gặt hái nhiều thành tích. Công đoàn Trường THCS Lê Thanh luôn là một trong những Công đoàn cơ sở vững mạnh, đoàn kết, đi đầu trong huyện Mỹ Đức. Trong những năm gần đây, trường luôn đứng tốp đầu trong bảng thành tích các trường khối THCS trong huyện.
![]() |
| Thầy Phạm Trọng Bình trao số tiền công đoàn viên quyên góp hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Bằng kinh nghiệm giảng dạy vững vàng, luôn đi đầu trong chủ trương đổi mới phương pháp giáo dục, thầy Phạm Trọng Bình được chọn là giáo viên cốt cán bộ môn Mỹ thuật của huyện Mỹ Đức, thầy luôn giúp đỡ nhiệt tình đội ngũ giáo viên, đưa ra được nhiều ý kiến và giải pháp hay trong quá trình giảng dạy.
Bên cạnh đó, thầy Bình luôn thẳng thắn và nghiêm túc trao đổi chỉ ra những mặt chưa làm được của đồng nghiệp để mọi người nhận ra và cùng cố gắng góp phần đưa nền giáo dục của huyện nhà phát triển hơn nữa…
Với tấm lòng nhân ái và tình yêu với quê hương, đất nước, từng hiểu bản thân mình cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thầy Bình đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động nhân ái như: Chung tay vì các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tết sum vầy; Trăng rằm cho em; Tặng quà động viên các cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy đã động viên công đoàn viên cùng tham gia chung tay vì một tương lai phía trước. Đồng thời là người truyền cảm hứng sống đẹp đến mọi người xung quanh, đặc biệt là giúp học sinh hình thành nhân cách biết yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn, trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
![]() |
| Thầy Phạm Trọng Bình cùng học sinh trong Hội chợ Xuân. |
Thầy Phạm Trọng Bình cũng nhiều lần hiến máu nhân đạo, thầy chia sẻ, hiến máu nhân đạo là hoạt động nhân văn, ý nghĩa trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân Việt Nam ta”, thầy đã tích cực vận động kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các công đoàn viên, trong toàn trường, mỗi đợt hiến máu đều có từ 5 đến 8 công đoàn viên tham gia với tổng số đơn vị máu là từ 1.750ml - 2.800ml máu, qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, mong muốn đóng góp một phần nhỏ để sẻ chia với người bệnh bằng nghĩa cử hiến máu cứu người, cùng chung tay góp sức lan toả mạnh mẽ hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện ra toàn cộng đồng và xã hội.
Bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp đó hàng năm cứ đến ngày Thương binh Liệt sĩ, thầy Bình cùng nhà trường và các công đoàn viên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã nhà tổ chức các hoạt động chăm sóc, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ đây là một hoạt động giáo dục thiết thực nhằm giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc, của thế hệ cha ông mình, bồi dưỡng cho các em đạo lý “Uống nước - nhớ nguồn” và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh
Hoạt động 25/02/2026 21:52
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026
Chính sách 24/02/2026 11:12
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm
Hoạt động 23/02/2026 22:44
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm
Hoạt động 23/02/2026 22:43
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động
Hoạt động 23/02/2026 19:44
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động
Hoạt động 23/02/2026 19:42
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm
Vì lợi ích đoàn viên 23/02/2026 17:38
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết
Hoạt động 23/02/2026 17:27
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô
Việc làm 23/02/2026 17:26
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026
Lao động - Công đoàn 23/02/2026 14:37


