Người tâm huyết “ươm mầm” ngôi trường hạnh phúc

Với sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, thạc sĩ, nhà giáo Nguyễn Kim Thoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Chung A đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ; là điểm tựa cho các phụ huynh, trong đó đa số là con em công nhân lao động đang làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long.
Lan tỏa những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo Cô giáo Bùi Thị Duyên: Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo và giàu lòng nhân ái!

Khát khao được trở thành cô giáo

Trường Mầm non Kim Chung A nằm trên địa bàn xã Kim Chung - huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi có Khu Công nghiệp Thăng Long với đông đảo công nhân lao động sống và làm việc. Chính vì vậy, nhu cầu gửi trẻ mầm non cũng tăng cao. Trường Mầm non Kim Chung A được thành lập vào năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân và công nhân trên địa bàn xã Kim Chung.

Người tâm huyết “ươm mầm” ngôi trường hạnh phúc
Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhận nhiệm vụ công tác tại trường với cương vị Hiệu trưởng, trước những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như số lượng học sinh lớn từ công nhân trên địa bàn, chủ yếu thuộc hộ nghèo, cô giáo Nguyễn Kim Thoa đã dành trọn tâm huyết của mình để nâng cao phương pháp giảng dạy, chăm sóc trẻ, mang đến cho các em điều kiện tốt nhất khi đến trường.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất mỏ Quảng Ninh, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, được sự tư vấn của các thầy cô giáo trong trường và gia đình, bản thân lại rất yêu thích trẻ thơ, cô Nguyễn Kim Thoa đã quyết định thi vào khoa Nhà trẻ - Mẫu giáo của trường Cao đẳng sư phạm Trung ương 1. Cô mong muốn sau này sẽ được làm việc trong một môi trường sư phạm với các đồng nghiệp dễ mến, với tiếng cười và sự hồn nhiên của trẻ thơ. Sau khi ra trường cô đã có cơ hội thực hiện mơ ước của mình khi được làm việc trong môi trường sư phạm mầm non.

Năm 2016, cô được nhận nhiệm vụ công tác tại trường Mầm non Kim Chung A. Khi đến với ngôi trường này, cô đã xác định có hai khó khăn lớn cần tập trung khắc phục và giải quyết. Một là cơ sở vật chất còn thiếu, đồ dùng đồ chơi chưa đồng bộ, sân chơi cho trẻ chủ yếu là sân bê tông, cây xanh còn thiếu chưa phù hợp với môi trường giáo dục mầm non. Hai là nhà trường có nhiều trẻ là con hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, con thương binh, dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Chính vì vậy, với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cô luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để xây dựng được một ngôi trường sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn lấy trẻ làm trung tâm và quan tâm nhiều hơn nữa đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước những băn khoăn, trăn trở đó, cô đã tích cực tham mưu các cấp tiếp tục xây dựng thêm lớp học, sửa chữa, cải tạo, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân trên địa bàn và công nhân khu công nghiệp Thăng Long. Là Hiệu trưởng nhà trường, cô hiểu rõ bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, cô cần có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền để vận động nhân dân trong xã, các tổ chức, cá nhân, phụ huynh quan tâm đến giáo dục và chung tay xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh trong nhà trường.

Để làm được điều đó, cô đã tuyên truyền những hình ảnh, hạng mục mà nhà nước đã đầu tư, xây dựng, chỉ ra những nội dung còn thiếu cần bổ sung theo lộ trình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cô và các đồng nghiệp được phụ huynh, nhân dân, các tổ chức, cá nhân rất đồng tình, ủng hộ.

“Chúng tôi đã nhận được nguồn kinh phí ủng hộ xã hội hóa để làm sân cỏ, lắp bổ sung điều hòa cho lớp mới, cải tạo vườn trường, trồng cây ăn quả, cây xanh như: bưởi, mít, vú sữa, bơ, hoa ban, cây sang… bổ sung cây xanh cho lớp học. Bên cạnh sự ủng hộ về kinh phí, phụ huynh còn ủng hộ nhiều ngày công lao động, cùng chúng tôi cải tạo sân vườn, trang trí trường lớp, tổ chức các hoạt động ngày hội, ngày lễ. Nhờ đó, mà chúng tôi đã xây dựng ngôi trường sáng- xanh - sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, thuận lợi cho trẻ vui chơi và học tập mọi lúc, mọi nơi và trường đạt các tiêu chí và đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2017”, cô Nguyễn Kim Thoa tự hào chia sẻ.

Tạo nên môi trường thân thiện và hạnh phúc

Không chỉ tạo cảnh quan môi trường để trẻ có điều kiện học tập tốt, phát tiển tư duy, cô còn tổ chức hoạt động các ngày hội, ngày lễ với sự đổi mới theo từng năm. Trong nhiều năm qua, trường Mầm non Kim Chung A do cô dẫn dắt đã kết nối cùng tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức chương trình Ngày hội đến trường của bé, Tết trung thu, Tết thiếu nhi, tặng quà cho 100% trẻ trong trường, tặng những xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, cô đã sáng tạo, lồng ghép tổ chức hoạt động “triển lãm tranh” với góp quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến Xuân về. Qua hoạt động này, đã góp phần giúp học sinh trong nhà trường phát triển lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương tạo một môi trường thân thiện và hạnh phúc.

Do đặc thù trường có gần 80% phụ huynh là công nhân trong khu công nghiệp Thăng Long, nhiều trẻ dân tộc, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, quan tâm đến trẻ trong ngày hội, ngày lễ, tặng quà, động viên kịp thời trẻ và phụ huynh.

Bên cạnh đó, nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tạo cho trẻ môi trường vui chơi và học tập an toàn, thân thiện, đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để phụ huynh yên tâm công tác và duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia.

Hiện nay, nhà trường có 22 lớp học với 845 học sinh nhà trẻ và mẫu giáo. Gần 80% học sinh là con công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long. Nhìn thế hệ học sinh như những đàn chim non ngày một lớn khôn, từng lứa bước vào lớp 1, trong lòng cô giáo Nguyễn Kim Thoa không khỏi cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Cô chia sẻ, đối với một nhà quản lý như cô, thành công và hạnh phúc nhất là được làm việc trong một tập thể đoàn kết, các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong công việc nhưng luôn tận tâm, yêu nghề, mến trẻ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thành công là thấy sự quan tâm, ủng hộ và tôn trọng, chia sẻ, phối hợp của các bậc phụ huynh, cùng với nhà trường xây dựng cho các con môi trường ngày càng tốt hơn, khang trang hơn và hiện đại hơn. Và niềm vui, hạnh phúc lớn nhất đó là mỗi ngày đến trường thấy trẻ vui sướng hớn hở, vui vẻ, ríu rít như bầy chim non bên các cô, các bạn, có một tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ bên ngôi trường Mầm non Kim Chung A, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

“Đó cũng là mục tiêu chúng tôi hướng đến, ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, tiếp cận và thực hiện các phương pháp giảng dạy tiên tiến, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động và tạo cho các cô và các con môi trường học tập vui chơi vui vẻ, an toàn, thuận lợi, hướng tới xây dựng trường Mầm non Kim Chung A là trường học hạnh phúc”, cô Nguyễn Kim Thoa cho biết.

Với sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, không ngừng sáng tạo, đổi mới và trách nhiệm trong công việc, thạc sĩ, nhà giáo, Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thoa đã cùng với sự chung tay của tập thể cán bộ giáo viên Trường Mầm non Kim Chung A đã đạt được nhiều thành tích xứng đáng. Năm 2018, nhà trường đã đạt giải nhất cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục trẻ làm trung tâm” cấp huyện và giải 3 cấp thành phố. Năm 2019, trường đạt giải trong cuộc thi “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp và thân thiện với môi trường” huyện Đông Anh. Năm 2020, cô Nguyễn Kim Thoa cũng vinh dự nhận giải thưởng “Giải thưởng nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” lần thứ 4./.

Bảo Thoa - Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/12, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học đang từng bước trở thành động lực then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học ứng dụng. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trang bị cho sinh viên tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Sáng 12/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Sự kiện là dịp để sinh viên thể hiện năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và phát huy tinh thần sáng tạo trong học thuật, qua đó thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Chiều 11/12/2025, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức chương trình tọa đàm sinh viên kết hợp chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho sinh viên nhà trường. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự.
Xem thêm
Phiên bản di động