Người nông dân tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, làm giàu cho quê hương.
Gieo những "mầm" xuân Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương "người tốt, việc tốt" Chân dung Công nhân giỏi, làm theo lời Bác

Trong suốt 13 năm qua, chị Nguyễn Thị Tuyết được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Tiến Bộ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn. 13 năm qua, chị Tuyết thực sự để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con thôn Tiến Bộ cũng như xã Thượng Mỗ.

Chị là người kết nối sợi dây đoàn kết, chung tay đồng lòng cùng người dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Bởi vậy, nhiều năm liền chị được Ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng khen tặng.

Người nông dân tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
Nhiều năm liền chị Tuyết (áo vàng) được Ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng khen tặng.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương về xây dựng nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, chị không quản khó khăn, vận động hội viên hiến trên 230m đất để mở rộng đường, đóng góp 1.200 ngày công xây dựng đường trong thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường trong thôn, đường liên thôn, giúp cho phong cảnh làng quê được thông thoáng, sạch đẹp.

Hưởng ứng cuộc thi “Thôn phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, chị Tuyết đã vận động hội viên thường xuyên tham gia vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, tổng vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần. Người dân trong thôn thường xuyên nhìn thấy chị dậy từ 4 - 5 giờ sáng cầm chổi tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đôn đốc hội viên cùng tham gia. Nhờ vậy, đến nay công tác vệ sinh môi trường trong thôn đã đi vào nề nếp.

Để làm đẹp cảnh quan, chị vận động hội viên ủng hộ tiền, tham gia ngày công quét vôi tường trong thôn, vẽ 25 bức tranh tường, triển khai và thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nhà thành phân hữu cơ bón cho cây trồng được đông đảo hội viên hưởng ứng. Vận động trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường phụ nữ tự quản, nông dân tự quản, tổng số tiền trên 180 triệu đồng. Qua kiểm tra chấm điểm của Ban Chỉ đạo cuộc thi của xã, thôn Tiến Bộ được đánh giá là điểm sáng “Giữ gìn thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Người nông dân tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
Chị Tuyết luôn nhiệt tình hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh.

“Được hội viên tín nhiệm bầu là Chi hội trưởng, tôi càng phải cố gắng phấn đấu hơn để giúp hội viên làm kinh tế, thoát nghèo, tăng giàu. Mỗi người tiến bộ là cả thôn tiến bộ, góp phần vào sự tiến bộ của xã, của huyện và của chung Thành phố”, chị Tuyết chia sẻ.

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo vượt lên làm giàu chính đáng, chị vận động tuyên truyền hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao từ thu nhập lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi tôm vàng đặc sản, cây ăn trái phù hợp với đồng đất Thượng Mỗ.

Đến nay 70% diện tích nông nghiệp đã được chuyển đổi sang cây ăn quả, chủ yếu là bưởi đặc sản tôm vàng Đan Phượng cho thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/ha. Cộng với các khoản thu nhập từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Riêng đối với gia đình, chị Tuyết đã cải tạo trên 2.000m2 đất lúa sang trồng cây lâu năm như bưởi tôm vàng, na, ổi. Ngoài chăm sóc cây trái trong vườn, chị còn dành thời gian buổi sáng sớm bán hàng, đưa tổng thu nhập của gia đình hàng năm trên 700 triệu đồng.

Chị Tuyết còn là người luôn tâm huyết tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhiều năm liền. Thực hiện phong trào xây dựng quỹ, quyên góp ủng hộ nhân đạo từ thiện, chị đã vận động chị em trong hội tiết kiệm “nuôi lợn nhựa”; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ, giúp đỡ hội viên khó khăn, hoạn nạn, người cô đơn, học sinh nghèo; ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, vùng núi phía Bắc,…

Hàng năm, trong các đợt vận động ủng hộ quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ vì Trường Sa thân yêu… của chi hội do chị lãnh đạo đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Người nông dân tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
Chị Tuyết tham gia công tác nhân đạo, từ thiện.

Nói về tấm gương của chị Tuyết, chị Đỗ Thị Giang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Mỗ cho biết: “Trong nhiều năm qua chị Tuyết luôn gương mẫu, nhiệt huyết với nhiệm vụ, phong trào của hội và thôn đề ra. Chị gắn bó với hội viên, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên hội viên chung tay dựng gia đình ấm no, hành phúc.

Mọi vấn đề phát sinh trong chi hội, các mâu thuẫn trong thôn xóm chị đều có mặt tham gia hòa giải. Chị còn quan tâm thăm hỏi gia đình chính sách, hội viên có khó khăn, thấu hiểu, động viên chia sẻ để họ vượt lên trong cuộc sống. Chị luôn là tấm gương trong thực hiện nhiệm vụ của hội và thôn đề ra. Chị là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương giàu đẹp”.

Về thôn Tiến Bộ hôm nay, đường làng, ngõ xóm thông thoáng, sạch đẹp. Chậu hoa, cây cảnh, tranh bích họa, đan xen với vườn trái cây bạt ngàn; nhà cao tầng san sát mọc lên thể hiện bức tranh đẹp của làng sinh thái ven đô. Đó là nhờ có công sức của những người như chị Tuyết - người gắn kết sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể và nhân dân.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động