Người lao động đề xuất phương án quy định điều kiện đủ tuổi hưởng lương hưu

(LĐTĐ) Đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý trước khi trình Quốc hội thông qua, nhiều người lao động Thủ đô bày tỏ quan điểm đồng tình với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm, đồng thời đề xuất phương án quy định điều kiện đủ tuổi hưởng lương hưu.
Chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần Cán bộ Công đoàn, người lao động góp ý vào các dự thảo Luật Lấy ý kiến người lao động vào các dự thảo Luật

Là người dành nhiều thời gian để tìm hiểu về dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bởi dự thảo Luật này liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động, chị Phạm Thị Bích Hải - Công ty TNHH Toto Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với các thay đổi trong dự thảo Luật như: Gia hạn ngày cuối cùng đóng BHXH, tăng thêm thời gian nghỉ hưởng chế độ vợ sinh…

Đặc biệt, đối với nội dung giảm thời gian đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu, chị Hải cho rằng, nội dung sửa đổi này là phù hợp, tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH muộn vẫn được tiếp cận quyền lợi từ BHXH.

Người lao động đề xuất phương án quy định điều kiện đủ tuổi hưởng lương hưu
Đối với nhiều người lao động ngành Dệt May, khi ngoài 50 tuổi sẽ không có đủ sức khỏe để lao động sản xuất.

Tuy nhiên, theo chị Hải, song song với việc giảm thời gian đóng BHXH bắt buộc để hương lương hưu thì cũng cần điều chỉnh điều kiện đủ tuổi để hưởng lương hưu. Bởi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp cho thấy, người lao động phải làm những công việc nặng nhọc dẫn đến là nếu nam 62 tuổi hoặc nữ 60 tuổi mới nghỉ hưu thì người lao động không đủ sức khỏe để làm việc.

Mặt khác, hiện có tình trạng doanh nghiệp sa thải hoặc không sử dụng người lao động từ 40 tuổi trở lên. Khi đó, mặc dù người lao động đã đủ thời gian 15 năm đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu nên sẽ không đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí.

Từ thực tế đó, chị Hải đề xuất nên quy định điều kiện đủ tuổi hưởng lương hưu đối với từng công việc, ngành nghề. Cụ thể, đối với nhân viên văn phòng hoặc người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp có thể quy định tuổi nghỉ hưu là nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi; đối với người lao động trực tiếp ở các doanh nghiệp thì có thể giảm số tuổi nghỉ hưu để được hưởng chế độ hưu trí.

Đồng tình với quan điểm trên, chị Hà Thị Phương Anh - Công ty May liên doanh Plummy (đóng trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ, với người lao động ngành Dệt May, đến độ 50 tuổi là mắt mờ, chân tay chậm, không có đủ sức khỏe để lao động sản xuất. Vì vậy, đối với đối tượng đủ điều kiện đủ tuổi hưởng lương hưu nên chia làm 2 nhóm, một là người lao động khối văn phòng có thể quy định tuổi nghỉ hưu là nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi; hai là người lao động sản xuất trực tiếp có thể giảm số tuổi nghỉ hưu.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), chị Phương Anh cho rằng, khi tham gia BHXH bắt buộc thì cả người sử dụng lao động và người lao động đã phải trích một khoản tiền nhất định để nộp vào quỹ BHXH, đồng nghĩa với việc họ đã hoàn thành nghĩa vụ đảm bảo phúc lợi cho người lao động. Khi người lao động nghỉ việc, không thể tham gia đóng BHXH bắt buộc thì nên để quyền quyết định rút BHXH một lần cho người lao động. Vì có thể tại thời điểm đó họ đang khó khăn và rất cần khoản tiền này để trang trải cuộc sống.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), anh Đinh Việt Thanh - Tổng Công ty May 10 cho rằng, cần xem xét bổ sung nâng mức áp dụng đối với người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau khi chăm sóc con ốm đến dưới 10 tuổi thay vì dưới 7 tuổi như hiện nay. Bởi, qua thực tế cho thấy, trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 10 tuổi đang học lớp 1, 2, 3, sức đề kháng yếu, người lao động vẫn phải nghỉ để chăm sóc con nhiều. Do đó, việc bổ sung nâng mức áp dụng độ tuổi của trẻ để giúp đỡ người lao động yên tâm công tác, yên tâm với chính sách an sinh của BHXH. Mặt khác, số năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu tăng thêm nên đảm bảo nguyên tắc có đóng - có hưởng.

Về thời gian hưởng chế độ khi khám thai, theo anh Thanh, nên quy định trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai tối đa 5 lần, mỗi lần từ 0,5 ngày đến 2 ngày theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Vì thực tế có nhiều trường hợp thai khỏe, người lao động chỉ cần hoặc có nhu cầu khám thai trong 0,5 ngày, còn 0,5 ngày vẫn có thể tham gia lao động bình thường. Ngoài ra, 0,5 ngày còn có ý nghĩa để người lao động được hay không được đóng BHXH trong tháng. Ví dụ, người lao động nghỉ ốm 13 ngày + khám thai 0,5 ngày = 13,5 ngày thì vẫn được đóng BHXH. Mặt khác, trong Luật BHXH (sửa đổi) lần này có quy định mức hưởng chế độ ốm đau 0,5 ngày thì cũng nên ghi nhận có nghỉ khám thai 0,5 ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô, người lao động rất quan tâm đến dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) và tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ở cơ quan, đơn vị, các cuộc tiếp xúc cử tri với mong muốn Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Luật để để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Khi đó, người lao động sẽ yên tâm tham gia và ở lại lâu dài với hệ thống BHXH.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Tin khác

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động