Người già, trẻ nhỏ cần cẩn trọng trong những ngày lạnh
| Khám sức khỏe định kỳ: Chìa khóa bảo vệ sức khỏe người cao tuổi Kiểm soát KOLs/KOCs quảng cáo sản phẩm thế nào để hiệu quả? Chủ động bảo vệ sức khỏe khi giao mùa |
Gia tăng ca viêm phổi ở người cao tuổi
Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp người cao tuổi bị viêm phổi, tràn dịch màng phổi... Điển hình như trường hợp cụ P.T.M (90 tuổi, ở Hà Nội) được người nhà đưa đến viện trong tình trạng mệt lả, khó thở, ho húng hắng, ăn uống kém.
![]() |
| Nhiều người cao tuổi nhập viện điều trị khi thời tiết chuyển lạnh. |
Trước đó một ngày, cụ tắm nước ấm vào chiều tối khá lâu rồi trượt ngã trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, người thân phát hiện cụ mệt nhiều, khó thở nên lập tức đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ xác định cụ bị viêm phổi nặng, phải điều trị tích cực và theo dõi sát sao.
Một trường hợp khác là cụ N.T.L (94 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện với sốt cao 39°C, ho nhiều, đờm đặc, khó thở. Cụ có tiền sử tai biến mạch máu não, yếu nửa người, gãy cổ xương đùi, nằm liệt giường hơn 2 năm.
Hai ngày trước khi nhập viện, cụ bắt đầu, sốt, ho, uống thuốc hạ sốt tại nhà không đỡ. Khi vào viện, bác sĩ ghi nhận đờm trắng đục, chỉ số Spo2 tụt còn 85%, phổi có viêm và tràn dịch màng phổi hai bên. Cụ được điều trị kháng sinh phổ rộng, thuốc giãn phế quản, hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao và hút đờm tích cực để làm sạch đường thở, giảm nguy cơ suy hô hấp .
Tiến sĩ Vũ Minh Điền - Phó Trưởng Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt. “Người già có hệ miễn dịch yếu, các cơ quan đã lão hóa, dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết. Chỉ cần tắm muộn, gặp gió lạnh hay thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến bệnh bùng phát” - Tiến sĩ Vũ Minh Điền nhấn mạnh.
Phó Trưởng Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, mùa lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý ở người cao tuổi dễ tái phát hoặc trở nặng. Trong đó, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong. Không khí lạnh, khô khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, phản xạ ho yếu, đờm khó khạc nên dễ nhiễm khuẩn.
Bên cạnh viêm phổi, người cao tuổi còn dễ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp tăng, tim phải làm việc nhiều hơn, đặc biệt nguy hiểm với những người có bệnh nền tim mạch, xơ vữa động mạch hoặc đái tháo đường.
Ngoài ra, các bệnh xương khớp cũng thường trở nên trầm trọng khi trời lạnh. Máu lưu thông kém khiến khớp bị cứng, đau nhức, nhiều người còn bị chuột rút, co cứng cơ về đêm. Một số trường hợp còn gặp tai nạn do lạnh, như ngã trượt trong nhà tắm, hạ thân nhiệt hoặc ngộ độc khí than khi sưởi không đúng cách.
Không chỉ người cao tuổi, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện cũng là một trong những nhóm dễ bị ốm khi thời tiết chuyển lạnh. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, đặc biệt là chênh lệch giữa sáng và tối, khiến cơ thể trẻ khó thích nghi, dễ mắc các bệnh hô hấp, cảm cúm và viêm phế quản.
Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện đang có xu hướng tăng, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hảo - Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ: “Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, lượng bệnh nhân tăng khoảng 15-20% so với giai đoạn trước. Đặc biệt, các đối tượng nhạy cảm với thời tiết như người cao tuổi có bệnh nền (hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, xương khớp...), hoặc trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng, cúm… Khi thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể khó thích ứng, khiến bệnh dễ tái phát và diễn biến nặng hơn”.
Tại Khoa Nhi của Bệnh viện, tình hình cũng đang “nóng” lên. Khoa đang điều trị hơn 40 bệnh nhi. Các bệnh lý phổ biến là viêm phổi, viêm phế quản phổi, hen phế quản,... Đây là những bệnh hô hấp cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ khi trời lạnh hoặc thời tiết thay đổi. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, ho nhiều, khó thở, sốt cao liên tục; có trường hợp phải thở oxy hoặc điều trị chuyên sâu.
Chủ động bảo vệ sức khỏe mùa lạnh
Trước tình hình đó, bác sĩ Nguyễn Hữu Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cho biết Bệnh viện đã chủ động tăng cường công tác khám, thu dung và điều trị.
“Những ngày giao mùa, lượng bệnh nhân tăng rõ rệt. Bệnh viện đã bố trí thêm bàn khám tại các khoa trọng điểm, tăng cường nhân lực trực 24/24, đảm bảo đầy đủ thuốc men, vật tư y tế và phương tiện cấp cứu. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng công tác phân luồng, sàng lọc bệnh nhân ngay từ khâu khám ban đầu để tránh lây nhiễm chéo, nhất là với các bệnh truyền nhiễm như cúm, sốt vi rút, viêm đường hô hấp, sởi, sốt xuất huyết...”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.
![]() |
| Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện cũng là một trong những nhóm dễ bị ốm khi thời tiết chuyển lạnh. |
Bên cạnh công tác chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người bệnh các biện pháp chăm sóc sức khỏe khi thời tiết thay đổi, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh.
Thời tiết giao mùa với sự thay đổi của nhiệt độ, mưa nắng thất thường khiến cơ thể dễ mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, cúm mùa… Để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là cho trẻ em và người cao tuổi, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe đúng cách trong giai đoạn này.
Đặc biệt, với người cao tuổi cần được quan tâm đặc biệt trong mùa đông. Theo Phó Trưởng Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Vũ Minh Điền khuyến cáo: “Giữ ấm, ăn đủ, ngủ ngon, vận động hợp lý là những biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để phòng bệnh”.
Giữ ấm toàn thân, đặc biệt là bàn tay, bàn chân, cổ và ngực. Không tắm muộn, tránh ra ngoài sớm khi trời còn lạnh. Ăn uống đủ chất, bổ sung rau xanh, trái cây, uống đủ nước ấm. Duy trì vận động nhẹ trong nhà để tăng lưu thông máu. Tiêm phòng cúm và phế cầu theo khuyến cáo. Theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên và dùng thuốc đúng chỉ dẫn.
“Khi có các dấu hiệu như khó thở, ho kéo dài, sốt, mệt mỏi… cần đến cơ sở y tế khám sớm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, vì bệnh có thể diễn tiến nhanh và nặng hơn ở người già” - Tiến sĩ Vũ Minh Điền cho biết thêm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội
Tin khác
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Y tế 16/12/2025 11:58
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã
Y tế 15/12/2025 16:22
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV
Y tế 15/12/2025 15:41
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim
Xã hội 15/12/2025 12:06
Kháng thuốc kháng sinh: Cái giá đắt từ thói quen dùng thuốc tùy tiện
Y tế 13/12/2025 17:09
Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững
Y tế 11/12/2025 22:39
Truy tặng Kỷ niệm chương cho người hiến tạng cứu sống 4 bệnh nhân
Y tế 09/12/2025 15:05


