Người dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng gì sau ngày 15/9?

Nhiều người kỳ vọng sau ngày 15/9, thành phố Hồ Chí Minh có thể nới lỏng hoạt động, cho phép những người tiêm đủ 2 mũi vắc xin được đi lại.
Thành phố Hồ Chí Minh vận động hơn 54.000 F0 khỏi bệnh tham gia chống Covid- 19 Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" Hôm nay (5/9): thêm 13.137 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương gần 9.800 ca

Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 3 tháng giãn cách xã hội. Từ một thành phố sôi động và trù phú nhất cả nước, là đầu tàu kinh tế, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Đến nay, thông tin về việc thành phố thực hiện chống dịch ra sao sau ngày 15/9 vẫn chưa được công bố chính thức. Trong khi đó, giãn cách kéo dài đã khiến đời sống vật chất và tinh thần của người dân bị bào mòn, các doanh nghiệp trong trạng thái phập phồng chờ đợi.

Người tiêm 2 mũi vắc xin được đi lại

Tính đến ngày 4/9, tổng số mũi vắc xin Covid-19 đã được tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh là 6.444.826. Trong đó, tổng số mũi 1 là 5.992.514, mũi 2 là 452.312, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 695.513.

Như vậy, về cơ bản thành phố đã có độ phủ vắc xin nhất định (khoảng 90% người từ 18 - 65 tuổi). Tuy nhiên đến nay, chưa có quy định rõ ràng nào về người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 được ưu tiên so với người chưa tiêm hoặc tiêm 1 mũi.

Theo quy định về giãn cách xã hội, người dù đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nhưng không thuộc đối tượng được chính quyền cho phép hoạt động vẫn phải thực hiện giãn cách.

“Những người đã được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nếu đủ thời gian sinh ra kháng thể nên được cho phép đi lại và làm việc bình thường, thực hiện nghiêm 5k theo quy định, không thể để người đã tiêm đủ và người chưa tiêm đều phải ở nhà như nhau được, sẽ bị mất ý nghĩa của vắc xin”, chị Trần Thị Minh Hoa (nhân viên truyền thông tại quận 1), chia sẻ.

Chị Hoa cho rằng, việc cho phép người đã được tiêm đủ 2 mũi đi lại bình thường sẽ khuyến khích những người có tâm lý chờ vắc xin suy nghĩ lại. Đồng thời, cũng là tiền đề quan trọng để từng bước nới lỏng giãn cách, dần đưa cuộc sống bình thường trở lại.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng gì sau ngày 15/9?
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai tiêm vắc xin cho người trên 65 tuổi. Ảnh: HCDC

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Thơm (công nhân công ty dệt may Sài Gòn) hy vọng sau ngày 15/9, thành phố sẽ cho phép các công nhân đã tiêm đủ 2 mũi đi làm trở lại, doanh nghiệp quay lại sản xuất sau thời gian đình trệ.

“Người đã tiêm đủ 2 mũi nếu quay lại lao động sẽ giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn sản xuất, lại có thu nhập không tạo thêm gánh nặng cho nhà nước”, chị Thơm nói.

Song song với việc cho phép người đã tiêm vắc xin được đi lại, anh Nguyễn Văn Thông (nhân viên công ty du lịch) cho rằng lực lượng chức năng vẫn nên kiểm soát kỹ lượng người ra đường, phạt nặng những trường hợp cố tình vi phạm quy định giãn cách để tránh tình trạng “mất” vùng xanh.

Với tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 khoảng 90%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đáng kể cùng với hơn 125.000 người đã khỏi bệnh, thành phố Hồ Chí Minh có thể tính đến phương án nới lỏng giãn cách.

Cho bán mang đi

Chị Tư (chủ quán trà sữa trên đường Hà Huy Giáp, Quận 12) chia sẻ, gia đình chị có 5 người, dù đã nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước nhưng vẫn chỉ là “giật gấu vá vai”. Trong khi đó quán cà phê cũng là nơi gia đình chị ở là mặt bằng đi thuê lại, vì vậy chị vẫn phải trả tiền theo tháng.

“Dù chủ nhà có giảm cho một nửa nhưng mà mặt bằng ở mặt tiền đường lớn này thì giá vốn đã cao rồi, chưa kể đủ thứ chi phí, tiền học, tiền sữa cho con. Tôi nghĩ đã đến lúc nên nới lỏng một chút để chúng tôi có thể được bán mang về”, chị Tư nói.

Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh giãn cách hơn 3 tháng, nhưng các quán nhậu, quán cà phê đã phải đóng cửa từ trước đó. Chính vì vậy, hầu hết những hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều cho rằng nên cho phép mở cửa buôn bán trở lại dưới hình thức mang đi.

“Từ năm ngoái đến năm nay gần như tôi không kinh doanh được gì, thành phố cũng không thể cứ đóng cửa mãi được. Lâu nay tôi có nghe thông tin thành phố tính đến phương án sống chung với dịch, tôi mong sau ngày 15/9 có thể áp dụng”, anh Hoàng Mạnh - chủ một quán cà phê ở Quận 12 chia sẻ.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng gì sau ngày 15/9?
Hơn 3 tháng giãn cách đã khiến nhiều người bị bào mòn cả về vật chất và tinh thần.

Đã tiêm vắc xin vẫn cần 5k

Trên buổi livestream chia sẻ với các F0, bác sĩ Trương Hữu Khanh - chuyên gia bệnh truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết, vắc xin có hiệu quả bảo vệ người đã tiêm không bị nhiễm bệnh, nếu nhiễm bệnh thì không bệnh nặng, không tử vong, bảo vệ người được tiêm ít có khả năng lây cho người khác.

“Không có vắc xin nào bảo vệ được người tiêm 100%, kể cả vắc xin Covid-19”, bác sĩ Khanh nói.

Chính vì vậy, dù người đã được tiêm vắc xin đầy đủ cũng cần tuân thủ nghiêm quy tắc 5K để tránh lây nhiễm. Đồng thời, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên chờ hay kén vắc xin vì có thể làm tăng nguy cơ rủi ro.

“Vắc xin nhiều nguồn, nhiều loại và không chủ động được nên có cơ hội thì nên chích. Việc kén chọn và chờ chẳng may bị nhiễm bệnh, sau đó lây cho người nguy cơ cao trong nhà thì sẽ nguy hiểm”, bác sĩ nhấn mạnh.

Thành phố đã đạt được kết quả đáng mừng

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá 14 ngày (từ ngày 23/8 đến ngày 5/9) triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông tin, đến giờ này, thành phố đã đạt một số kết quả đáng mừng, nhưng phía trước còn rất nhiều việc phải làm.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” đã có những bước chuyển biến rõ rệt.

Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5/9, khi làm việc với huyện Củ Chi và Quận 7, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố sẽ từng bước mở cửa. Tuy nhiên, việc mở cửa nền kinh tế sẽ thực hiện từng bước, mở tới đâu chắc tới đó.

Theo Bí thư Nên, nếu mở cửa mà không quản lý được, để xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh trở lại, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn đủ sức để chống chọi với dịch bệnh nữa.

Tân Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động