Người dân một số vùng bị ngập ở Hà Nội trở về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả của mưa, lũ

Hôm nay (12/9), ở một số khu dân cư như Chương Dương Độ, Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), An Khánh (huyện Hoài Đức), nước đang rút dần. Nhiều hộ dân đã trở về nhà, nỗ lực dọn dẹp để mong sớm quay trở lại cuộc sống thường nhật.
Hà Nội chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn cho nhân dân ở mức cao nhất Hà Nội tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều Hà Nội rút báo động lũ mức 2 trên sông Hồng tại 5 huyện, thị xã

Mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều khu vực tại các quận như Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng và một số huyện ngoại thành của Hà Nội bị ngập sâu, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân.

Đáng chú ý, ngay tại nội thành, có những điểm ngập sâu khoảng một mét, nhiều hộ dân sinh sống tại đây buộc phải thuê đò, phao cứu sinh vào nhà để di dời, vận chuyển những đồ đạc quan trọng đến nơi an toàn. Tuy nhiên, từ sáng nay (12/9), tại một số khu vực ở phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) ghi nhận mực nước đang rút dần, nhiều căn nhà đã không còn bị nước lũ tràn vào.

Người dân Hà Nội vội vã trở về dọn dẹp, khắc phục sau mưa, lũ
Nhiều khu vực trên phố Bạch Đằng (phường Chương Dương) nước đang rút dần, người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa.

Cũng trong sáng nay, ở một số khu dân cư như Chương Dương Độ, Phúc Tân,... thuộc quận Hoàn Kiếm, nhiều hộ dân đã trở về, nỗ lực dọn dẹp nhà cửa.

Anh Nguyễn Văn Thanh (trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) cho biết, hôm qua nhiều khu vực tại đây còn ngập khá sâu, nhưng sáng nay nước đã rút đáng kể, việc đi lại của người dân cũng bớt khó khăn hơn.

“Mấy hôm trước còn lo lắng nhưng giờ mọi người cũng lạc quan hơn nhiều và tin rằng nước lũ sẽ sớm rút đi để cuộc sống trở lại bình thường”, anh Thanh cho hay.

Người dân Hà Nội vội vã trở về dọn dẹp, khắc phục sau mưa, lũ
Nước rút, ông Xuyên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Nhận thấy nước rút, ông Xuyên (trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) đã thức dậy từ sáng sớm quyét dọn, chỉnh trang nhà cửa. Ông Xuyên cho biết, một số ngõ hiện vẫn ngập sâu nhưng mực nước đã giảm khiến những người cao tuổi như ông bớt lo lắng hơn nhiều.

“Hôm nay trời đẹp, khô ráo, nước cũng rút đi đáng kể nên yên tâm hơn rồi, nhất là với người già như tôi. Hôm nay nước đã không còn tràn vào nhà, tôi tranh thủ quét dọn, hi vọng nước sẽ sớm rút hẳn để người dân có thể đi lại bình thường”, ông Xuyên chia sẻ.

Chị Phạm Hồng Ly, sinh sống trong ngõ 95 phố Chương Dương Độ cho biết, đợt lũ này nhà chị ngập hơn 40cm. Sáng nay, gia đình chị “đánh vật” dọn nhà. Mặc dù nước trong nhà đang rút nhưng trong ngõ nước vẫn còn ngập đến đầu gối, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại.

Người dân Hà Nội vội vã trở về dọn dẹp, khắc phục sau mưa, lũ
Bà Hà soi đèn dọn tầng 1 khi nước rút được 20cm .

Sống tại phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), cũng là khu vực bị ngập nước, bà Hoàng Thị Hà cho biết, trưa hôm nay nước rút khoảng 20cm. Bà tranh thủ dọn dẹp tầng một. Một số đồ dùng bị ngập nước nên việc dọn dẹp mất khá nhiều thời gian và công sức.

“Chúng tôi rất mừng và cảm thấy may mắn là chỉ bị ảnh hưởng ở khu vực tầng 1 và mọi người trong nhà tất cả đều bình an. Giờ nước rút đến đâu chúng tôi sẽ tranh thủ dọn dẹp đến đấy, mong là sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường”, bà Hà nói.

Cũng trong sáng nay 12/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến trao quà cho một số học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hiện nhiều trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn đang phải học online vì ảnh hưởng của nước lũ.

Người dân Hà Nội vội vã trở về dọn dẹp, khắc phục sau mưa, lũ
Chị Ly tranh thủ dọn bùn rác trong nhà trong khi nước ngoài ngõ vẫn chưa rút hết.

Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, ngay từ khi nước lũ lên, địa phương đã tổ chức di dời, những nơi trọng yếu không có người già và trẻ nhỏ “cố thủ” trong nhà. Hiện tại, nước ở nhiều địa bàn trong quận Hoàn Kiếm đang rút chậm, lực lượng chức năng vẫn bố trí trực 24/24h tại một số khu vực trọng yếu để hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Do ảnh hưởng của mưa bão, Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) cũng bị ngập úng cục bộ trong suốt 3 ngày qua. Toàn bộ các cửa kinh doanh phải đóng cửa, dồn sức vào việc bơm nước chống ngập. Cửa hầm một số hàng quán trong Khu đô thị Nam An Khánh, tủ lạnh, hộp nhựa, đồ dùng để phục vụ pha chế nổi lềnh phềnh trong hầm.

Người dân Hà Nội vội vã trở về dọn dẹp, khắc phục sau mưa, lũ
Nhiều hộ kinh doanh ở Khu đô thị Nam An Khánh phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài tầng hầm.

Sau cơn mưa dồn dập ngày hôm qua, trong ngày hôm nay, nước úng tại đây đã rút nhanh, người dân đã tiến hành dọn dẹp nhà cửa để ổn định sinh hoạt cũng như quay lại kinh doanh, buôn bán.

“Mưa lớn kéo dài mấy ngày liền khiến tầng hầm của các nhà đều bị nước ngập sâu, hôm nay nước rút đi hầu hết các nhà đều huy động nhân lực để tiến hành tổng vệ sinh. Chắc cũng phải mất ít ngày mới dọn dẹp sạch sẽ được”, một cư dân ở Khu đô thị Nam An Khánh cho biết.

Cũng theo ghi nhận, trong mấy ngày qua, trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) toàn bộ các biệt thự đều bị ngập sâu, nước tràn vào nhiều nhà gây ngập tầng hầm và tầng 1. Do ngập nặng, khu A của Khu đô thị Geleximco đã bị cắt điện 2 trong ngày 10 và 11.

Người dân Hà Nội vội vã trở về dọn dẹp, khắc phục sau mưa, lũ
Từ sáng sớm, nhiều hộ dân trên tuyến đường Lê Trọng Tấn tập trung bơm nước ra ngoài để sớm trở lại kinh doanh, buôn bán.

Ngay khi được cấp điện trở lại, trong ngày hôm nay, nhiều hộ kinh doanh đã phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài. Một số người dân ở đây cho biết, bên trong hầm ngập sâu khoảng hơn 2m nước, nếu bơm bằng máy có công suất nhỏ phải mất cả ngày mới cạn được hầm. Từ sáng sớm, nhiều hộ dân đã phải thuê người, tập trung bơm nước ra ngoài để dọn dẹp nhà cửa để có thể sớm kinh doanh, buôn bán trở lại.

Anh Mai Huy Bình, một cư dân tại đây cho biết, khi nước ngoài đường đã rút, để hút nước từ trong hầm ra ngoài, anh phải mua một máy bơm nước công suất lớn. “Máy bơm công suất cao được sử dụng từ chiều tối ngày 11/9. Tiền mua dầu cho máy bơm hoạt động đã hết hơn 1 triệu, tốn kém mà vẫn khổ”, anh Bình nói.

Tại khu đô thị này, các hầm được thiết kế thấp hơn so với mặt đường, do đó, khi mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình chắn tấm thép ở cửa nhưng nước vẫn chảy ngược vào. Những nhà không có máy bơm, nước ngập gần như kín hầm, nhiều tài sản bị hư hại.

Theo quy định, khi xây dựng đô thị ít nhất phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thoát nước. Nhưng hiện nay, nhiều khu vực mới đang phát triển đô thị của Hà Nội lại trở thành “điểm nóng” về ngập lụt, ô nhiễm.

Mỹ Hà - Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”

Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”

Liên quan đến chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” bị hoãn vào tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh và bảo đảm quyền lợi cho khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.
Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai

Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, đơn vị có phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai.
Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học

Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học

Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích thi đấu tại SEA Games 33, một số vận động viên trẻ của Việt Nam còn được các trường đại học ưu tiên tuyển thẳng và trao học bổng, mở ra cơ hội học tập song hành cùng sự nghiệp thể thao, chuẩn bị nền tảng cho tương lai sau thi đấu.
Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đây là lần đầu tiên hội nghị tổng kết năm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố, thay thế cho gần 1.600 hội nghị của các cấp, các ngành từ Thành phố xuống cơ sở.
Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin khác

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động