Dự án “Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực””:

Người dân kiến nghị về việc kiểm đếm, bồi thường tài sản

(LĐTĐ) Báo Lao động thủ đô nhận được đơn của bà Lương Thị Thùy Liên (trú tại quận Cầu Giấy) phản ánh về một số vấn đề liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án “Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực” ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà.
Hà Nội quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công Hiệu quả thiết thực trong công tác giải phóng mặt bằng ở Mỹ Đức

Theo nội dung đơn, ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân quận Long Biên tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 16.000 m2 đất tại khu Đầm Nấm, phường Thượng Thanh để phục vụ công tác bàn giao mặt bằng, triển khai dự án “Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực” tại khu Đầm Nấm 1.

Người dân kiến nghị về việc kiểm đếm, bồi thường tài sản
Khu vườn, nhà cấp 4 trước khi cưỡng chế

Đây là khu đất Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh từng giao cho bà Lương Thị Thùy Liên thuê thầu vào năm 2014. Tháng 5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực”.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp nhận cho Liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty Cổ phần BIC Việt Nam là chủ đầu tư. Dự án trên có tổng diện tích khoảng 60.355m2 tại địa chỉ phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Dự án được chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng giai đoạn năm 2014 đến quý IV/2018. Theo dự kiến, thời gian thi công xây dựng, kết thúc hoàn toàn toàn bộ dự án là từ quý III/2018 đến quý II/2021. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, vị trí của dự án vẫn là khu đất trống được chủ đầu tư quây tôn một phần. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã có Quyết định số 2180/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lương Thị Thùy Liên tại thửa đất số 01; tờ số 02: bản đồ hiện trạng; tổ 6, phường Thượng Thanh. Bà Liên cho rằng, trong quá trình kiểm đếm, bồi thường tài sản trên đất có nhiều sai sót, không đúng thực tế.

Theo ông Hoàng Văn Lực – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, việc chậm trễ giải phóng mặt bằng là do bà Liên không hợp tác bàn giao. Trong khi đó, bà Liên khẳng định với phóng viên, bà Liên không phản đối hay gây cản trở cho dự án. Trong quá trình kiểm đếm, bồi thường tài sản trên đất có nhiều sai sót, không đúng thực tế vì vậy bà đã làm đơn kiến nghị yêu cầu được giải quyết cho thỏa đáng.

Cũng theo bà Liên, ngày 30/8/2019, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên (nay là Chủ tịch), ký Quyết định số 2560/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, trong đó chỉ bồi thường về cây trồng trên đất với tổng số lượng: 5 cây sấu; 20 cây xoài; 50 cây chuối có buồng; 15 cây chuối trên 1m chưa có buồng; 20 cây bằng lăng, với giá trị hơn 43 triệu đồng. Cho rằng, các số liệu thống kê này không đúng thực tế nên bà Liên đã có đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân quận Long Biên đề nghị xem xét lại. Ngày 20/11/2019, ông Nguyễn Mạnh Hà ký Quyết định số 1975/QĐ-CTUBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Liên. Trong quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã bác những nội dung trong đơn khiếu nại bà Liên và giữ nguyên nội dung Quyết định 2560/QĐ-UBND ngày 30/8/2019.

Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho rằng, bà Liên khiếu nại số liệu do Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh trình lên Ủy ban nhân dân quận là không có cơ sở. Tuy nhiên, ngày 6/5/2020, ông Nguyễn Mạnh Hà lại ký quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Tại Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên thừa nhận việc, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định 2560 phê duyệt phương án bồi thường mà không bồi thường chi phí đầu tư vào đất cho bà Liên là chưa phù hợp. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Long Biên tiếp tục phê duyệt hỗ trợ 10% mức bồi thường giá đất nông nghiệp cho bà Liên với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng…

Người dân kiến nghị về việc kiểm đếm, bồi thường tài sản
Khu đất sau khi cưỡng chế

Gần 1 năm sau, ngày 28/9/2020, Ủy ban nhân dân quận Long Biên tiếp tục ban hành Quyết định số 5267/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung bồi thường hỗ trợ đối với bà Liên. Tại quyết định này, Ủy ban nhân dân quận đã phê duyệt thống kê nhiều hơn số lượng, chủng loại cây so với Quyết định 2560/QĐ-UBND ngày 30/8/2019. Qua nhiều lần bổ sung số liệu, bà Liên cho rằng vẫn chưa đúng với thực tế. Theo bà Liên, trong cả hai quyết định của Ủy ban nhân dân quận, số liệu khác nhau rất nhiều. Bà Liên lý giải: Ngày 18/6/2014, ông Tạ Quang Hưng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, đã gửi tờ trình số 45/TTr-UBND đề nghị Ủy ban nhân dân quận Long Biên phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu Đầm Nấm 1. Trong tờ trình này, Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh đã thống kê rất chi tiết các công trình xây dựng trên đất tại khu Đầm Nấm 1.

Tuy nhiên, tại cả 3 quyết định số 2560, 1975, 5267 phê duyệt phương án bồi thường của Ủy ban nhân dân quận Long Biên thì tất cả các công trình trên đất thuê thầu của bà Liên đều được xác định thời điểm xây dựng sau ngày 1/7/2014 với tỷ lệ bồi thường bằng không. Việc kiểm đếm không đúng với thực tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà. Bởi, theo tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 18/6/2014 của Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh đã ghi nhận các công trình là nhà cửa đã có từ trước, không phải sau ngày 1/7/2014.

Về việc này, ông Hoàng Văn Lực – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh, cho biết: Do bà Liên vắng mặt nhiều lần, không hợp tác nên phải kiểm đếm hành chính vì vậy nhiều khi không đầy đủ. Trong khi đó, bà Liên cho rằng, bà hoàn toàn hợp tác để kiểm đếm. “Một số lần Ủy ban nhân dân phường gửi giấy mời nhưng tôi đang đi công tác nước ngoài nên không thể có mặt được”, bà Liên cho hay.

Để làm rõ những phản ánh của bà Lương Thị Thùy Liên, phóng viên đã liên hệ với Ủy ban nhân dân quận Long Biên, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cho biết, hiện tại lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đã giao Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân quận trả lời cơ quan báo chí với các nội dung liên quan đến phương án thu hồi đất công, tổ chức cưỡng chế đối với bà Lương Thị Thùy Liên.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc./.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

(LĐTĐ) Thời gian qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

(LĐTĐ) Một người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị đối tượng dụ dỗ chuyển tiền qua điện thoại với lý do “là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà là 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia bảo hiểm y tế lâu năm”.
Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hà Nội, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong

Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong

(LĐTĐ) Nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo tầng thượng ngôi nhà số 22 ngõ Tức Mặc, quận Hoàn Kiếm bất ngờ kính vỡ, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc đã làm 2 người tử vong, 2 người bị thương. Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành niêm phong ngôi nhà để điều tra làm rõ.
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

(LĐTĐ) Đối với bất kỳ ai khi đã sử dụng Internet trên các thiết bị cá nhân đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng thì cũng đã hạn chế được 80% các nguy cơ này.
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư LDG

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư LDG

(LĐTĐ) Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư (KDC) Tân Thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư LDG.
Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 18.000 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 18.000 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ hơn 18.000 hộp thuốc tân dược không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Điều đàng nói, số lượng hàng hoá có dấu hiệu vi phạm này được phát hiện tại khuôn viên kho quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất.
Bắt hai đối tượng sử dụng thuốc trừ sâu để đánh bắt hải sản trên sông Đồng Nai

Bắt hai đối tượng sử dụng thuốc trừ sâu để đánh bắt hải sản trên sông Đồng Nai

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu P và D khai nhận có bàn bạc, thống nhất với nhau cùng sử dụng thuốc trừ sâu đổ xuống sông Đồng Nai, khi cá, tôm bị trúng thuốc, trôi dạt vào bờ thì dùng vợt vớt đưa lên bờ để bán lấy tiền tiêu xài.
Tạm giữ hơn 20 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

Tạm giữ hơn 20 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

(LĐTĐ) Hơn 20.000kg thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, tạm giữ.
Xem thêm
Phiên bản di động