Nghĩa tình người dân Thủ đô hướng về miền Trung ruột thịt

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong bão lũ, nghĩa tình của người dân Thủ đô lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ, từ những đóng góp lặng lẽ đến các hoạt động quy mô của cộng đồng. Không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh, người Hà Nội đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt, gửi gắm tình người ấm áp cùng mong muốn bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Sao Việt đồng loạt ủng hộ miền Trung Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyên góp trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung Tiếp nhận hơn 15 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Nghĩa tình gửi đến vùng lũ

Sáng mùa đông Hà Nội se lạnh, đường phố Hoàn Kiếm còn bảng lảng hơi sương, những bóng áo xanh của hội viên phụ nữ phường Hoàn Kiếm lại lấp lánh mồ hôi. Họ khom lưng, xốc từng bao quần áo, chỉnh lại những túi chăn màn, phân loại áo len, áo ấm, đồ dùng sinh hoạt…, rồi khẩn trương chất lên thùng xe để kịp chuyển tới các tỉnh miền Trung và xã Hoàng Su Phì (tỉnh Tuyên Quang).

Không ai bảo ai, mỗi người một tay, người buộc dây, người nâng kiện hàng, người kiểm tra lại danh sách đóng gói. Sự tất bật, khẩn trương ấy toát lên thứ “mệnh lệnh từ trái tim” - điều đã trở thành truyền thống của phụ nữ Hoàn Kiếm mỗi khi đồng bào gặp thiên tai.

Nghĩa tình người dân Thủ đô hướng về miền Trung ruột thịt
Cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp quần áo, chăn màn.

Trong đợt vận động này, cán bộ, hội viên đã quyên góp hơn 300kg quần áo, chăn màn và trao quà cho các cháu nhỏ, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Những chiếc áo khoác đã giặt thơm, những tấm chăn gấp gọn gàng, hay đôi giày trẻ con được đặt trong túi nilon sạch… tất cả đều là sự gửi gắm, nâng niu từ những tấm lòng. Trước đó, chị em phụ nữ phường cũng đã tham gia đợt 1 với hơn 20 triệu đồng tiền ủng hộ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái không ngừng nghỉ.

Với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hoàn Kiếm, những chuyến xe nghĩa tình như thế này sẽ còn tiếp tục. Hội mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần sẻ chia, vận động nguồn lực xã hội, để mỗi tấm áo, mỗi món quà trao đi đều trở thành hơi ấm giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Một hội viên tham gia quyên góp, xúc động chia sẻ: “Những túi chăn màn, quần áo được chất lên xe, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ở nơi xa kia đang có người cần đến hơi ấm ấy. Sau những ngày lũ dữ, bà con chắc lạnh lắm, mệt lắm… nên chỉ mong chút tấm lòng này có thể giúp họ ấm hơn, vững tinh thần hơn. Càng gom quà, càng thấy nghĩa tình của chị em Hoàn Kiếm lớn đến nhường nào”.

Trong những ngày miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, tại phường Thanh Liệt, không khí chuẩn bị hàng cứu trợ lại ấm lên từng giờ. Ngay từ sáng sớm, khu dân cư đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cột dây, tiếng phân loại nhu yếu phẩm của cán bộ, hội viên phụ nữ. Những bao gạo Bắc Hương được chuyền tay nhau, từng thùng mì tôm, bánh mỳ tươi, sữa, nước uống, xúc xích, bột canh, quần áo… được cẩn thận đóng gói, ghi nhãn.

Tổng cộng, hơn 1.000 kg gạo, 300 chiếc bánh mỳ tươi, 20 thùng sữa, 80 thùng nước uống, cùng hàng trăm nhu yếu phẩm thiết yếu khác đã được sẻ chia gửi đến người dân tỉnh Đắk Lắk, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên). Mỗi thùng hàng, mỗi túi quà đều chứa đựng tấm lòng của phụ nữ Thanh Liệt - những người phụ nữ giản dị nhưng giàu lòng nhân ái.

Nghĩa tình người dân Thủ đô hướng về miền Trung ruột thịt
Những chuyến lương thực, nhu yếu phẩm đong đầy tình nghĩa Thủ đô.

Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, đó còn là biểu tượng của tình đoàn kết và lòng nhân ái mà mỗi hội viên luôn gìn giữ. Bất kể bận rộn hay khó khăn, khi nghe tin đồng bào gặp nạn, các chị em đều sẵn sàng góp sức, người gạo, người sữa, người thùng nước, ai có gì góp nấy. Tổng giá trị quà tặng hơn 40 triệu đồng, nhưng điều quý giá nhất chính là tình người ấm áp được gửi đi từ Thanh Liệt.

Chị Nghiêm Liên, cán bộ Hội phụ nữ phường chia sẻ: “Mong sao những món quà nhỏ sẽ giúp bà con vơi bớt phần nào vất vả. Tình thương thì không đo bằng giá trị, mà đo bằng tấm lòng của những người muốn san sẻ”.

Đại diện Hội LHPN phường Thanh Liệt cho biết, hoạt động tiếp nhận và vận động hỗ trợ sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên cùng nhân dân trên địa bàn tiếp tục đồng hành, cùng nhau lan toả tình người, chung tay giúp đồng bào sớm vượt qua mất mát sau thiên tai.

Không chỉ riêng lực lượng phụ nữ, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các phường, xã trên địa bàn cũng đồng loạt vào cuộc, phát động phong trào quyên góp rộng khắp, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên với tinh thần sẻ chia sâu sắc và trách nhiệm công dân.

Ngay trong buổi sáng phát động ủng hộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã Nam Phù đã đóng góp được 25 triệu đồng. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi đợt vận động được duy trì trong những ngày tới, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay gửi gắm nghĩa tình tới đồng bào vùng lũ.

Ông Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù cho biết, tinh thần hưởng ứng nhanh chóng của cán bộ và nhân dân chính là minh chứng rõ nhất cho truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của người dân địa phương.

“Chúng tôi không chỉ vận động trong cơ quan, mà còn phối hợp với các thôn, các chi hội đoàn thể để việc ủng hộ lan tỏa sâu rộng nhất. Mỗi người góp một chút, nhưng gom lại sẽ thành nguồn lực rất lớn, giúp bà con vùng lũ có thêm chăn ấm, thêm bữa ăn, thêm động lực để đứng dậy sau thiên tai”, ông Bùi Văn Bình chia sẻ, đồng thời khẳng định toàn bộ nguồn ủng hộ sẽ được tổng hợp, quản lý minh bạch và chuyển kịp thời đến các địa phương bị thiệt hại.

Nghĩa tình người dân Thủ đô hướng về miền Trung ruột thịt
Gần 100 triệu đồng là con số mà phường Yên Nghĩa đã quyên góp được chỉ sau hai đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ.

Gần 100 triệu đồng là con số mà phường Yên Nghĩa đã quyên góp được chỉ sau hai đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ. Từ cán bộ, công chức, viên chức đến nhân dân các tổ dân phố, ai nấy đều chung một tấm lòng, góp sức nhỏ bé của mình để gửi gắm sự sẻ chia tới khúc ruột miền Trung. Ngay trong sáng 22/11, phường đã chuyển 50 triệu đồng về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; phần còn lại sẽ tiếp tục được gửi đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời nhất.

Những ngày bão chồng bão, lũ nối lũ khiến thiệt hại ở miền Trung và Tây Nguyên ngày càng nặng nề. Trong bối cảnh đó, tinh thần “tương thân tương ái” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Nghĩa càng được phát huy mạnh mẽ. Nhận chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, các cuộc vận động ủng hộ đã được triển khai nhanh chóng, lan tỏa sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và sự chủ động của địa phương trước khó khăn chung của cả nước.

Đồng chí Lương Huệ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Nghĩa cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Mỗi phần quà, mỗi tấm lòng đều mang ý nghĩa rất lớn đối với bà con vùng lũ. Mong rằng sự chung tay của phường Yên Nghĩa sẽ góp phần nhỏ bé giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.”

Bồi đắp một Hà Nội giàu lòng nhân ái

Thiên tai đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, cuốn trôi và làm hư hỏng nặng hàng loạt nhà ở, tài sản, cũng như phá hủy hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học và cơ sở y tế.

Thật xúc động khi giữa những bộn bề đời sống, từ những người dân lao động nhỏ bé, những em học sinh còn tuổi cắp sách, đến các cụ già tóc bạc… ai nấy dù cuộc sống chưa thật dư dả vẫn nâng niu từng đồng tiết kiệm để gửi tới các đoàn thể, MTTQ, mong san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ. Điều đẹp đẽ nhất nằm ở chỗ: nhiều khi không cần kêu gọi, không cần phát động rầm rộ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã tự nhiên trỗi dậy trong trái tim người Hà Nội.

Nghĩa tình người dân Thủ đô hướng về miền Trung ruột thịt
Người dân Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, một lần nữa cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ lụt.

Đó là thứ nghĩa tình âm ỉ nhưng bền bỉ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến mỗi sự đóng góp - dù nhỏ bé - đều mang giá trị lớn lao. Chính những tấm lòng bình dị ấy đã dệt nên một Thủ đô nhân ái, nơi tình người luôn tìm được đường để lan tỏa, vượt qua mọi khoảng cách địa lý, đến bên những ngôi nhà còn thơm mùi bùn đất sau lũ, sưởi ấm những phận đời vừa đi qua giông bão.

Đứng trước những mất mát to lớn của đồng bào miền Trung và tây Nguyên, với tinh thần "Tương thân tương ái" và trách nhiệm xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã kịp thời phát đi lời kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, cùng với quý cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, nhằm mục tiêu giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Bức Thư ngỏ do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ký ban hành, nhấn mạnh: "Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều là một nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu nặng và tiếp thêm sức mạnh cho người dân đang chịu ảnh hưởng bão lũ ra sớm ổn định cuộc sống".

Người dân Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, một lần nữa cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ lụt. Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát lời kêu gọi hỗ trợ vùng bị thiên tai, tấm lòng Thủ đô đã lan tỏa mạnh mẽ: Nhiều xã, phường đã tổ chức quyên góp ngay trong ngày đầu tiên. Truyền thống nhân ái, tinh thần tương thân tương ái khiến những giọt mồ hôi, đồng tiền nhỏ mạnh mẽ trở thành nguồn lực để sẻ chia với miền Trung - Tây Nguyên.

Hơn lúc nào hết, Thủ đô trở thành điểm tựa nghĩa tình không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể. Trong nhiều phường, xã nhỏ ở Hà Nội, người dân bình thường cũng đang góp phần từ tấm lòng nhỏ bé của mình. Những cán bộ Mặt trận, các hội viên, đoàn viên… đứng ra vận động trong cộng đồng, kêu gọi từng gia đình tham gia ủng hộ. Đây không phải là việc của riêng ai, mà là hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc - chính quyền và người dân Thủ đô cùng nhau là cầu nối vững chắc giữa những mảnh đời đang cần sự giúp đỡ.

Có thể thấy rằng, việc ủng hộ từ Hà Nội không chỉ mang tính cứu trợ nhất thời, mà còn là biểu tượng tinh thần: Thủ đô không quên miền Trung, Tây Nguyên và Thủ đô sẵn sàng là “bờ vai” vững chắc để dân tộc cùng vượt mưa gió. Qua mỗi đồng góp, Thủ đô đang lan tỏa tình thương, đang làm sống lại tinh thần đoàn kết dân tộc.

Những hành động ấy góp phần làm ấm lòng người dân miền Trung - Tây Nguyên, biết rằng dù sống cách xa, họ vẫn có “những người anh em” sống ở trái tim đất nước đang dõi theo, sẻ chia từng khó khăn. Và chính trong thời điểm này, Thủ đô - nơi nhịp sống tấp nập và phát triển đã chọn lắng lại, dừng lại để sẻ chia.

Bảo Thoa

Nên xem

Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Chiều 16/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt sau kỳ họp thứ 28. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới

Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đánh dấu nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tư vấn, phản biện xã hội. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Tư vấn Kinh tế (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội) tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối trí tuệ giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với Thành phố, đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện thể chế, hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Phường Thanh Liệt: Khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2025

Phường Thanh Liệt: Khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2025

Ngày 16/12, Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân phường Thanh Liệt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Khen thưởng 1 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2025.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu

Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón, trả khách theo đúng quy định, một lái xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã bị nhóm đối tượng đi ô tô con hành hung, gây thương tích và phải nhập viện điều trị.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội công bố đường dây nóng vận tải, siết chặt kiểm soát giao thông dịp lễ, Tết

Hà Nội công bố đường dây nóng vận tải, siết chặt kiểm soát giao thông dịp lễ, Tết

Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Kết yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung

Kết yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung

"Chấm & Chạm" là một chiến dịch nghệ thuật cộng đồng do Radical Insight Zone, Agilead và Libero kết hợp cùng họa sĩ Trương Vũ Trung khởi xướng. Chuỗi sự kiện được diễn ra từ ngày 14/12/2025 - 21/03/2026, là một hành trình trải nghiệm văn hóa và cảm xúc. Sự kiện được xây dựng dựa trên triết lý về sự cộng hưởng của những hành động nhỏ bé để tạo nên tác động lớn lao.
Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản

Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản

Ngày 15/12, Chi Cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thiên Lộc tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường học.
Nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác

Nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng với 8 chương, 45 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đáng quan tâm, Luật nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật.
Nâng cao nhận thức, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Nâng cao nhận thức, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở cơ hội học tập, việc làm, hay tham gia xã hội, mà còn phải mở rộng sang không gian mạng, nơi phụ nữ và trẻ em gái cần được bảo vệ trước những nguy cơ mới của thời đại số: Bạo lực mạng, xâm hại thông tin, định kiến giới và sự kỳ thị ảo...
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Xếp vị trí số một trong ngành Chuyển phát nhanh - Bưu kiện trong kết quả khảo sát Chỉ số Hài lòng Khách hàng Việt Nam VCSI 2025, Xanh SM Express đã vượt qua ba tên tuổi lớn là Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), GrabExpress và Giao Hàng Nhanh (GHN).
Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND nhằm tăng cường quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn trong năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao mức độ an toàn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch của ngành hóa chất theo hướng hiện đại, bền vững và phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bắt đầu từ tháng 12/2025, hàng loạt chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, tài nguyên nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động