Nghệ nhân Nguyễn Trọng Cẩm: Nặng tình với nhà gỗ cổ truyền

(LĐTĐ) “Nghề nào cũng tốt, nghề nào cũng có sự thăng hoa. Chỉ cần yêu nghề thì bất kỳ nghề nào cũng dẫn tới thành công.”- đó là những chia sẻ của Nghệ nhân Nguyễn Trọng Cẩm (thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) với gần 40 năm kinh nghiệm và thành công với nghề chế tác, làm nhà gỗ cổ truyền. Với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, kiên trì với đam mê của mình, ông Cẩm đã trở thành người thợ nổi tiếng trong nghề dựng nhà gỗ cổ. Các ngôi nhà gỗ do ông thực hiện đều được khách hàng ưa chuộng, đánh giá cao về thẩm mỹ.
Nam công nhân tâm huyết, trách nhiệm với công việc Chuyện người công nhân say mê sáng kiến

Đam mê với nghề từ khi còn nhỏ

Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội – cái nôi của nghề mộc, từ nhỏ ông Nguyễn Trọng Cẩm đã được tiếp xúc với những thanh gỗ và chiếc dùi, đục và tiếng máy cắt xẻ… Chứng kiến những người thợ trạm trổ những hoa văn đặc sắc và dựng những ngôi nhà gỗ cổ, ông Cẩm bắt đầu “nhen nhóm” đam mê với nghề và quyết tâm theo nghề truyền thống cha ông để lại.

Chia sẻ hành trình đến với nghề làm nhà cổ, ông Cẩm cho hay, sau khi học xong phổ thông, ông đã xin theo những bậc tiền bối làm nghề trong làng để học nghề mộc. Với ông Cẩm, việc học nghề không chỉ đơn giản là biết cầm dùi, cầm đục hay trạm khắc hoa văn mà phải hiểu sâu về những nét văn hóa đặc trưng của nhà gỗ cổ. Tùy từng vùng, kiến trúc nhà gỗ có sự khác biệt, người thợ phải nắm rõ để thiết kế phù hợp; cùng đó, với mỗi loại gỗ, khi làm cũng phải có cách xử lý tinh tế, làm bật lên vẻ đẹp cho ngôi nhà gỗ.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Cẩm: Nặng tình với nhà gỗ cổ truyền
Với niềm đam mê nghề, tài năng dựng nhà gỗ cổ truyền của ông Nguyễn Trọng Cẩm ngày càng được nhiều khách hàng biết tới.

Theo ông Cẩm, nhà gỗ của làng nghề Phù Yên có nhiều nét đặc biệt mà các làng nghề khác không có. Đặc điểm chính của làng nghề gỗ thôn Phù Yên là giữ được bản sắc văn hóa, nét cổ của nhà gỗ Bắc Bộ nói riêng và của Việt Nam nói chung; tiếp đến là độ chắc và độ kỹ (phần gỗ tỉ lệ cân đối, không bị rực; đục, chạm vẫn giữ được lề lối truyền thống). Bên cạnh đó, những người thợ cũng luôn có sự sáng tạo trong quá trình làm nghề. Từ nét cổ truyền của cha ông, những người thợ với đôi bàn tay tài hoa tiếp tục rèn giũa, chỉnh trang thêm để hoàn chỉnh thêm cho phù hợp với kiến trúc tổng thể của ngôi nhà.

Cũng bởi tình yêu với nghề quá sâu đậm nên ông Cẩm vẫn kiên trì, gắn bó với nghề dù gặp nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là tiềm lực kinh tế eo hẹp; tiếp đến là thị trường chưa rộng và cuối cùng là chưa có mặt bằng làm xưởng. Thế nhưng, những khó khăn đó đã được ông Cẩm giải quyết bằng chính những nỗ lực trong quá trình làm nghề.

Sau hơn 40 năm gắn bó, dành trọn tâm huyết với nghề làm nhà gỗ cổ, ông Cẩm đã tạo được chỗ đứng trong nghề. Không chỉ có thị trường miền Bắc, hàng chục năm trở lại đây, xưởng gỗ của ông đã dựng nhiều ngôi nhà gỗ ở các tỉnh miền Tây Nam bộ; Đông Nam bộ và các tỉnh miền Trung… Với 2 xưởng gỗ quy mô khoảng hơn 2.000m2, mỗi năm, nghề làm nhà gỗ cổ đã mang lại thu nhập ổn định cho cả gia đình. Ngoài ra, xưởng gỗ của ông cũng đem lại thu nhập ổn định cho 20 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ với mức lương trung bình từ 14 - 15 triệu đồng/tháng.

Mong muốn đưa nghề truyền thống ngày càng phát triển

Càng đi nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều khách hàng, ông Cẩm lại thấy rằng, thị trường của nhà gỗ hiện nay rất rộng, có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên với ông, để tồn tại được với nghề thì chữ “tâm” phải được đặt lên trên hết. Ví như làm một ngôi nhà gỗ cổ, có những nhà gỗ làm chỉ khoảng 300 - 400 triệu hay có những ngôi nhà 30 - 40 tỷ tùy thuộc vào kinh tế của khách hàng. Tuy nhiên, với bất cứ sản phẩm nào ông Cẩm cũng dành trọn tâm huyết của mình vào từng chi tiết để mang tới sự hài lòng cho khách hàng. “Nghề nào cũng tốt, nghề nào cũng có sự thăng hoa. Chỉ cần yêu nghề thì bất kỳ nghề nào cũng dẫn tới thành công.”- ông Cẩm nói.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Cẩm: Nặng tình với nhà gỗ cổ truyền
Một trong những sản phẩm do nghệ nhân Nguyễn Trọng Cẩm thực hiện.

Cùng đó, trước nhu cầu của thị trường ngày càng đòi hỏi cao về thẩm mỹ của những ngôi nhà gỗ, ông Cẩm đã mạnh dạn đầu tư máy móc vào sản xuất. Theo đó, các loại máy móc như: máy cẩu, máy đục, chạm… sẽ giúp giảm nhân công, giảm sức lao động cho người thợ. Tuy nhiên, với một số chi tiết, ông Cẩm vẫn kết hợp đục trạm truyền thống thủ công, qua đó, đưa hồn của người thợ vào trong sản phẩm để tạo nét riêng cho ngôi nhà cổ.

Theo ông Cẩm, hiện nay, nghề làm nhà gỗ thôn Phù Yên đang ngày càng được nhiều khách hàng biết tới, do đó, để nghề tồn tại và ngày càng phát triển thì đội ngũ kế cận đóng vai trò quan trọng. Nếu không có những người trẻ học và làm nghề thì nghề truyền thống của thôn sẽ bị thất truyền. Cũng chính từ những “trăn trở” này, ông Cẩm đã nghiên cứu tổ chức các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho những người thợ cùng chung đam mê, từ đó, giúp họ có thêm những kiến thức, kinh nghiệm để đưa thương hiệu của làng nghề đi xa hơn nữa. Chia sẻ về những định hướng về nghề, ông Cẩm cho biết, thời gian tới, ông sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển nghề làm nhà gỗ. Đặc biệt là giữ được lề lối truyền thống, kỹ mỹ thuật để đảm bảo thị hiếu của thị trường để nghề tồn tại và phát triển lâu dài.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Cẩm: Nặng tình với nhà gỗ cổ truyền
Để tạo nơi thư giãn cho người dân địa phương, ông Nguyễn Trọng Cẩm đã tạo dựng sân chơi thể thao miễn phí ngay trên đất của gia đình.

Không chỉ là người thợ tâm huyết với nghề, ông Cẩm còn là một công dân gương mẫu, được người dân trong thôn Phù Yên yêu quý. Theo đó, ông đã tham gia nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện của địa phương cũng như tuyên truyền vận động người dân tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, có trách nhiệm với những người khó khăn và những công trình, công việc xã hội cần thiết và đặt ra.

Cụ thể, ông Cẩm đã tham gia đóng góp xây dựng đình, chùa, công trình công cộng; tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đặc biệt, với mong muốn tạo sân chơi thể thao cho nhân dân trên địa bàn, ông đã đầu tư sân chơi trên chính đất của gia đình. Sân chơi được đầu tư để chơi cầu lông, tập yoga, thi thể thao… Thông qua việc xây dựng sân chơi, ông Cẩm mong muốn giúp người dân địa phương có nơi giải trí, rèn luyện sức khỏe để học tập và làm việc tốt hơn.

Với những cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghề chế tác, xây dựng nhà gỗ cổ truyền, ông Nguyễn Trọng Cẩm đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2019, ông được nhận Chứng nhận Nghệ nhân Quốc gia do Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam trao tặng; năm 2022, ông được Hội Nông dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện. Cùng đó, ông Cẩm cũng đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố giai đoạn 2015- 2019, 2020 - 2021; đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2014 - 2016, 2017 - 2019, 2019 - 2021.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô

Phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” do tổ chức Công đoàn phát động đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Qua phong trào, đã khích lệ, động viên công nhân lao động phát huy sức sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động