Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính

(LĐTĐ) Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công.
Nghệ An: 3.036 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2 Nghệ An đứng thứ 3 cả nước về mua xe ô tô Nghệ An: Tước giấy phép lái xe 147 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hai ngày Tết
Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính

Từ sáng 15/2 (mùng 6 âm lịch) toàn thể cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã đến làm việc đúng giờ, nghiêm túc.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, 100% các đơn vị triển khai làm việc đúng giờ. Sau khi gặp mặt đầu Xuân ít phút, các bộ phận chuyên môn trở về vị trí làm việc, phục vụ người dân, không phát hiện trường hợp vi phạm quy định, kỷ cương hành chính.

Năm nay, các đơn vị, địa phương đón Tết an toàn, vui vẻ, nên tinh thần làm việc sau Tết phấn khởi. Tinh thần chung của tỉnh là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, rút gọn thời gian, thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; phấn đấu tạo hành lang pháp lý, cơ chế thông thoáng cho các nhà đầu tư vào Nghệ An.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, trong ngày 15/2, Sở đã thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất các đơn vị về tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính sau Tết Nguyên đán.

Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công trong ngày mùng 6 âm lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong hai ngày 15-16/2, tại một số cơ quan, ban ngành của tỉnh Nghệ An, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm đầy đủ, đúng giờ, trực tiếp phục vụ người dân và triển khai các hoạt động chuyên môn.

Đơn cử như tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, nơi thực hiện 1.400 thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm đã rất đông người dân đến nộp hồ sơ, nhất là hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp và thủ tục đổi Giấy phép lái xe. Tất cả cán bộ, công chức của Trung tâm đã trở lại công việc một cách nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Đào Quang Thiền - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết, Trung tâm hiện là đầu mối triển khai rất nhiều thủ tục hành chính cho người dân, do đó, ý thức, trách nhiệm đối với việc phục vụ người dân luôn được quán triệt nghiêm túc, đặt lên hàng đầu.

Từ vai trò đó, Trung tâm luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời trong triển khai các hoạt động. Ngay trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đến kiểm tra tại Trung tâm và động viên, ghi nhận tinh thần làm việc của cán bộ, công chức.

Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính
Nghệ An tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính.

Cũng ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An đã đón hàng trăm lao động đến tìm việc làm, nộp hồ sơ để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm đã chủ động bố trí cán bộ, nhân viên tiếp đón, hướng dẫn chu đáo cho người lao động. Đồng thời, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã cố gắng làm thêm giờ để có thể tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của người lao động

Ông Lê Hải Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An cho biết, hai ngày nay, số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đông bởi thời điểm giáp Tết, người lao động của Nghệ An ở các tỉnh, thành khác về nhiều. Trong khi, do nghỉ Tết nên khoảng một tuần Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ, dẫn đến lượng hồ sơ bị dồn lại trong nhiều ngày. Số lao động đến làm thủ tục thất nghiệp chủ yếu là do công ty bị phá sản, một số công ty tinh giản lao động. Ngoài ra, một số lao động vì mức lương không đảm bảo nên có nhu cầu chuyển việc làm.

“Cán bộ, nhân viên Trung tâm sẽ nỗ lực làm việc nhanh gọn, trách nhiệm, hiệu quả, để giải quyết thủ tục nhanh nhất cho người lao động, đảm bảo tinh thần "vì nhân dân phục vụ”, ông Lê Hải Dương chia sẻ.

Tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, cán bộ, công chức cũng đi làm đầy đủ, đúng giờ, được người dân ghi nhận. Tại trụ sở UBND phường Hưng Dũng, ông Hồ Văn Quang vui vẻ chia sẻ: “Sáng mùng 6 Tết, tôi cùng con gái lên phường xin xác nhận sơ yếu lý lịch để làm hồ sơ xin việc cho con. Dù đi sớm, lại vào ngày đầu đi làm trở lại, nhưng rất hài lòng khi thấy cán bộ đã đến làm việc nghiêm túc và làm thủ tục rất nhanh. Tôi thấy bây giờ lên phường làm các thủ tục được hướng dẫn rất nhiệt tình và không phải chờ đợi lâu”.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động