Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Tuy Nghệ An là địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng cân đối ngân sách để hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, đến nay, lộ trình thực hiện thủ tục để người lao động thụ hưởng nhiều nơi vẫn chỉ mới bắt đầu.
Nghệ An: Chủ đầu tư tổ hợp khách sạn, siêu thị và nhà ở bị bắt vì lừa đảo Nghệ An: Giả làm giám đốc doanh nghiệp lừa thuê xe ô tô, bán lấy tiền tiêu xài Nhiều nơi ở Nghệ An áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Cơ sở còn lúng túng khi triển khai

Ông Võ Văn Huân, Xóm trưởng xóm 5, xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã nhiều lần triển khai chính sách đến với người dân, tuy nhiên, chưa có khi nào ông lại gặp khó như lần triển khai thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An về hỗ lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đây là văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 68 của tỉnh Nghệ An). Tuy khó, nhưng đến nay, ông vẫn lập được 106 hồ sơ (của 150 đối tượng thuộc diện rà soát) trình xã phê duyệt.

Ông Huân bộc bạch: “Văn bản quy định đối tượng chưa cụ thể nên khó triển khai. Ví dụ: Đối tượng thợ xây thì được hỗ trợ, trong khi thợ cơ khí, thợ sơn, thợ mộc, thợ điện nước cùng làm nên 1 ngôi nhà nhưng họ không có trong văn bản quy định. Do đó, những người này xóm không thể xét đưa vào danh sách hỗ trợ”.

Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68
Ông Võ Văn Huân gặp không ít lúng túng khi triển khai thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tự do

Xã Hưng Đông nằm ở ngoại vi thành phố Vinh. Nơi đây, có rất nhiều lao động tự do. Quá trình lập danh sách, từ cán bộ xóm đến xã không khỏi lúng túng. Đến nay, việc lập danh sách để làm hồ sơ mới chỉ bắt đầu. Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết, quá trình thực hiện, các cơ sở xóm khá lúng túng. Nhiều xóm cho rằng, đối tượng lao động tự do có nhiều nghề nên cần được mở rộng, vì nhiều người việc làm không ổn định, quanh năm làm nghề tự do nhưng không có trong quy định được hỗ trợ. Đến nay, xã mới xét xong 11 nhóm đối tượng của Nghị quyết 68, đồng thời, nhận thủ tục của những lao động tự do tập hợp lại để trình các cấp xem xét.

Qua tìm hiểu, được biết, tại xã biển Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, vào ngày 7/5/2021, địa phương này thực hiện Chỉ thị 16, cửa lạch bị đóng, các thuyền đánh cá không được ra khơi. Hàng ngàn lao động đánh cá phải ở nhà nửa tháng. Đến nay, những lao động này dù thất nghiệp do dịch Covid-19 nhưng cũng chưa thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định 22 của tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập chia sẻ, từ tháng 5/2021, Quỳnh Lập xuất hiện ca F0 đầu tiên của tỉnh Nghệ An, nhiều lao động đi biển phải ở nhà nhưng không được chính sách hỗ trợ. Vấn đề này đã được một số đại biểu Hội đồng nhân dân xã có kiến nghị, đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đối với ngư dân khi bị cấm biển do thực hiện Chỉ thị 16.

Dịch Covid-19 "chặn" ngang tiến độ

Được biết, dịch Covid-19 không những ảnh hưởng đến việc làm của khoảng 33.000 lao động tự do ở Nghệ An mà nó còn là tác nhân “kéo lùi” quá trình làm thủ tục để lao động tự do thụ hưởng chính sách của Nhà nước.

Ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, một trong những xã có nhiều thợ nề “thiện chiến” chuyên xây móng nhà bằng đá hộc nổi tiếng cả tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, ở đây, còn có lượng lớn lao động tự do, do xã này nằm giáp ranh nên nhiều người vào thành Vinh làm lao động phổ thông kiếm sống. Về tiến độ làm thủ tục để lao động tự do hưởng chế độ, ông Nguyễn Thăng Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tây nói, xã đang làm thì do thực hiện Chỉ thị 16 nên phải dừng lại. Nay, địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 nên mới triển khai lại.

Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68
Người đạp xe xích lô là đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ tại Quyết định 22 của UBND tỉnh Nghệ An

Còn ông Hà Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, thành phố Vinh cho biết thêm, Chỉ thị 16 đã làm gián đoạn đến quá trình làm thủ tục cho người lao động của địa phương. Hiện, các xóm đang họp Ban Cán sự và các đoàn thể để duyệt đối tượng. Do đối tượng lao động tự do nhiều nên các cơ sở xóm cũng chịu áp lực lớn trong quá trình thực hiện. Xã đang đôn đốc các xóm tiến hành nhanh để người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ.

Liên quan đến thực hiện làm thủ tục cho lao động tự do tại thành phố Vinh, ông Đinh Nho Tài, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vinh cho biết: “Phòng đã có kế hoạch thực hiện nhưng do dịch Covid-19 nên các cơ sở xóm không thể tổ chức họp dân để xét soát. Đáng ra, mọi việc xong từ 30/8 nhưng do thực hiện Chỉ thị 16 nên phải dừng, bây giờ mới triển khai lại. Phòng vừa có văn bản gửi các địa phương, trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hết Chỉ thị 16 phải lập xong danh sách công khai niêm yết ở xóm”.

Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68
Thợ xây, thợ hồ sẽ được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Theo tìm hiểu, tại Nghệ An, đối tượng là lao động tự do đang được nhiều địa phương xét duyệt hồ sơ. Thị xã Hoàng Mai đã nhận được gần 1.000 hồ sơ của các xã phường gửi lên; huyện Kỳ Sơn đã duyệt xong 300 hồ sơ… Nhiều huyện, thị cũng đang tiến hành rà soát.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, sau hơn một tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã có 10/12 chính sách được phê duyệt, hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai chưa nhanh, chưa chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công, phân cấp theo Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh; việc triển khai chính sách hỗ trợ lao động tự do còn chậm.

Để kịp thời hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, tại Công văn số 6501 ngày 6/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách, nhất là đối tượng lao động tự do và các đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Quyết định số 22 ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật về phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt danh sách, trình UBND tỉnh quyết định giải quyết kinh phí, cấp phát kịp thời cho đối tượng.

Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68
Nhiều cơ sở cắt tóc, gội đầu... liên tục bị dừng hoạt động để chống dịch Covid-19

Các cơ quan, địa phương chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; xử lý nghiêm các trường hợp đùn đẩy, né tránh, không phối hợp dẫn đến sai phạm trong quá trình rà soát, trùng lặp đối tượng, hỗ trợ không đúng đối tượng, để xảy ra trục lợi chính sách...

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc làm của hàng chục ngàn lao động tự do ở Nghệ An. Do vậy, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục rà soát những người lao động được hỗ trợ từ ngân sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội và trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động phường Tây Tựu

Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động phường Tây Tựu

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm trung tâm, thời gian qua, Công đoàn phường Tây Tựu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trên địa bàn.
Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy

Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Công đoàn xã Thường Tín (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Công đoàn phường Kim Liên thăm, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động trực Tết

Công đoàn phường Kim Liên thăm, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động trực Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Thường trực Công đoàn phường Kim Liên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà và động viên đoàn viên, người lao động đang làm việc, thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết.
Công đoàn xã Thường Tín tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết

Công đoàn xã Thường Tín tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết

Sáng 14/2, trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ban Thường vụ Công đoàn xã Thường Tín tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên, người lao động về quê sum họp cùng gia đình. Hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo của tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người lao động trên địa bàn.
Phường Kiến Hưng: Lan tỏa yêu thương từ hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026

Phường Kiến Hưng: Lan tỏa yêu thương từ hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026

Những sản phẩm dự thi gói bánh chưng, bày mâm quả Tết tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 đã được Công đoàn phường Kiến Hưng trao tặng đoàn viên, người lao động khó khăn. Hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo đời sống dịp Tết đến Xuân về.
Công đoàn phường Cầu Giấy: Điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Cầu Giấy: Điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Công đoàn phường Cầu Giấy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Chuỗi hoạt động phong phú, ý nghĩa đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

Sáng 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp), tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Lễ tiễn đoàn viên, người lao động tham gia chương trình “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Hơn 12 triệu lượt người lao động thụ hưởng chương trình chăm lo Tết của Công đoàn

Hơn 12 triệu lượt người lao động thụ hưởng chương trình chăm lo Tết của Công đoàn

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình”. Từ Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, đến các Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn…, khoảng 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân đã được thụ hưởng các chương trình an sinh đầy tính nhân văn này.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cùng người lao động Hà Nội Metro

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cùng người lao động Hà Nội Metro

Ngày 11/2, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trao quà Tết cho cán bộ, người lao động đang công tác tại Công ty. Chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm
Phiên bản di động