Hà Nội chủ động tạo bứt phá từ thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt nhiều khó khăn, Hà Nội kiên định lựa chọn hướng đi chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Không trông chờ vào các cơ chế mới, Thành phố tập trung tổng kết những mô hình hiệu quả từ thực tiễn, kịp thời đề xuất với Trung ương hoàn thiện chính sách, qua đó tạo động lực tăng trưởng bền vững và lan tỏa cho cả nước.
Xã Hòa Xá: Tự tin bước vào chặng đường mới với niềm tin và kỳ vọng mới Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước Vượt qua “những cơn gió ngược”: Kinh tế Việt Nam một nhiệm kỳ bội thu

Lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả điều hành

Trong những năm qua, Hà Nội luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc và là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới, Thành phố xác định rõ: không thể chỉ trông chờ vào các cơ chế, chính sách đặc thù hay sự điều chỉnh từ Trung ương, mà phải chủ động “tự làm mới mình” từ chính thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế - xã hội.

Hà Nội chủ động tạo bứt phá từ thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế
Hà Nội tập trung hoàn thiện bộ máy hành chính, triển khai đồng bộ các chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị làm đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển bền vững.

Tinh thần chủ động ấy được thể hiện xuyên suốt trong các chương trình, kế hoạch phát triển của Thành phố, từ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đến thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế đêm và các mô hình tăng trưởng mới.

Một trong những điểm nổi bật trong cách làm của Hà Nội là coi thực tiễn là “phòng thí nghiệm” để kiểm chứng chính sách. Thay vì chờ cơ chế hoàn chỉnh mới triển khai, Thành phố mạnh dạn triển khai nhiều mô hình mới trong khuôn khổ pháp luật cho phép, từ đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện.

Thực tế cho thấy, nhiều sáng kiến trong điều hành kinh tế của Hà Nội đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đơn cử như việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, phường, xã gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; hay việc xây dựng các tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án đầu tư. Những cách làm này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và khơi thông nguồn lực xã hội.

Khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp, cũng như những nỗ lực của Thành phố trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 15/1 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Thành phố xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng chủ lực, đồng thời kiên định quan điểm đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Trong đó, Thành phố tập trung hoàn thiện bộ máy hành chính, triển khai đồng bộ các chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân.

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Thủ đô. Đồng thời cho biết, Thành phố cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; coi doanh nghiệp là “khách hàng đặc biệt”, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo điều hành. Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô…

Chủ động cải cách để khơi thông nguồn lực

Bên cạnh đổi mới tư duy điều hành, Hà Nội còn tập trung mạnh mẽ vào cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh - yếu tố then chốt để tạo động lực tăng trưởng. Thành phố liên tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Những nỗ lực này đã góp phần cải thiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đánh giá, thay đổi lớn nhất của Hà Nội không chỉ nằm ở các chính sách cụ thể, mà ở tinh thần đồng hành, lắng nghe và giải quyết vấn đề của chính quyền.

Hà Nội chủ động tạo bứt phá từ thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế
Khi cơ chế chính sách, nguồn lực được khơi thông sẽ là động lực để kinh tế tư nhân Thủ đô cất cánh.

Song song với đó, Hà Nội cũng chủ động khai thác các dư địa phát triển mới, như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, du lịch gắn với di sản. Việc thí điểm các mô hình kinh tế đêm tại một số quận trung tâm hay xây dựng không gian sáng tạo tại các khu công nghiệp cũ là minh chứng cho cách tiếp cận linh hoạt, dựa trên lợi thế riêng có của Thủ đô.

Thạc sĩ Lê Xuân Mạnh, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho hay, điểm đáng chú ý trong cách làm của Hà Nội là không sao chép máy móc mô hình từ nơi khác, mà luôn xuất phát từ điều kiện thực tế của mình. Những mô hình hiệu quả sẽ được tổng kết, chuẩn hóa và đề xuất thành chính sách, không chỉ cho Hà Nội mà còn có giá trị tham khảo ở tầm quốc gia.

Theo ông Mạnh, chính sự chủ động này giúp Hà Nội vừa giữ được vai trò dẫn dắt, vừa giảm áp lực cho Trung ương trong việc thiết kế chính sách quá chi tiết cho từng địa phương.

Một khía cạnh quan trọng khác trong tinh thần chủ động của Hà Nội là sự kết nối chặt chẽ với Trung ương trong quá trình hoàn thiện thể chế. Thay vì chỉ phản ánh khó khăn, Thành phố thường xuyên báo cáo, đề xuất trên cơ sở các kết quả đã được kiểm chứng trong thực tiễn.

Nhiều kiến nghị của Hà Nội về phân cấp quản lý đầu tư, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị… đã được Trung ương tiếp thu, xem xét và từng bước thể chế hóa. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển, mà còn góp phần hoàn thiện khung chính sách chung, tạo dư địa cho các địa phương khác.

Thực tiễn cho thấy, khi một đô thị lớn như Hà Nội vận hành hiệu quả các mô hình mới, tác động lan tỏa là rất rõ ràng. Các địa phương có thể học hỏi kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của mình, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, yêu cầu đặt ra với Hà Nội không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi Thành phố tiếp tục kiên định với tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Có thể khẳng định, chính cách tiếp cận lấy thực tiễn làm nền tảng, lấy hiệu quả làm thước đo đã và đang giúp Hà Nội tạo ra động lực phát triển mới. Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của Thủ đô, các chính sách phù hợp hơn sẽ dần được hình thành, không chỉ phục vụ riêng Hà Nội, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững cho cả nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Hà Nội đề nghị đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cuộc bầu cử

Hà Nội đề nghị đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cuộc bầu cử

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật để Nhân dân hiểu đúng các quy định pháp luật về bầu cử; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố về cuộc bầu cử...
Chặt chẽ, dân chủ trong triển khai quy trình bầu cử tại xã Nam Phù

Chặt chẽ, dân chủ trong triển khai quy trình bầu cử tại xã Nam Phù

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Nam Phù tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các bước trong quy trình bầu cử với tinh thần chặt chẽ, dân chủ, đúng pháp luật. Công tác hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, công khai, tạo nền tảng vững chắc cho một kỳ bầu cử an toàn, minh bạch, đúng quy định.
Thanh Liệt: Hoàn tất hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách ứng cử Hội đồng nhân dân

Thanh Liệt: Hoàn tất hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách ứng cử Hội đồng nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Thanh Liệt đã hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Thanh Liệt nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI: Gần 45% ứng viên là nữ

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI: Gần 45% ứng viên là nữ

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, có 392 ứng viên nữ (chiếm 45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 21,76%); 65 ứng viên là người ngoài Đảng (chiếm 7,52%).
Tùng Thiện rực rỡ cờ hoa, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Tùng Thiện rực rỡ cờ hoa, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước chào đón Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, những ngày này, phường Tùng Thiện như khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ, tươi mới và tràn đầy sức sống.
Công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Theo Nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Xem thêm
Phiên bản di động