Ngao chết trắng bãi, hàng trăm hộ dân "trắng tay”
| Rét đậm ngành nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh thiệt hại hơn 14 tỷ đồng |
| Người dân điêu đứng vì cá chết hàng loạt |
Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã về xã Mai Phụ và chứng kiến cảnh xác ngao chết phủ trắng bãi. Hàng chục người dân đang phải đôn đốc huy động nhân công đi gom ngao chết, đồng thời vệ sinh môi trường bãi nuôi với hy vọng giữ được lượng ngao ít ỏi còn sót lại.
Trên khuôn mặt buồn rầu, ông Thành một người dân cho biết, sau 12 giờ trưa nước thủy triều rút xuống, người dân sững sờ chứng kiến cả vựa ngao 90ha ở xóm Mai Lâm, xã Mai Phụ trắng xóa bởi xác ngao chết.
![]() |
| Người dân đang mót lại số ngao sống sót. |
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng chi cục nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh thông tin, gần 90 ha diện tích nuôi ngao (sản lượng hơn 200 tấn) của 44 hộ ở xóm Mai Lâm, xã Mai Phụ bị chết. Ngoài ra, tại 2 xã Thạch Bàn và Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà) cũng có 130 ha với 180 tấn ngao bị chết. Ước tính thiệt hại lên tới gần 5 tỷ đồng.
Tại đầm ngao anh Hùng - Chủ nuôi gần 10 ha ngao cho biết: “Năm nay chúng tôi không thể ngờ rằng ngao lại chết nhiều như thế, những năm trước ngao chết nhưng với số lượng ít, không chỉ mất ngao, chúng tôi phải mất cả tiền nhân công để thuê người vớt ngao chết đem đi đổ. Năm nay coi như người dân nuôi ngao chúng tôi mất trắng”.
![]() |
| Hàng chục hộ dân "trắng tay" với ngao chết, nay thêm tiền thuê công nhân vệ sinh môi trường. |
Bà Nguyễn Thị Duyên - cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Lộc Hà cho biết: Diện tích nuôi ngao của huyện tập trung chủ yếu ở xã Mai Phụ, đợt rét đậm rét hại dịp tết vừa rồi khiến ngao chết trên 88ha, thiệt hại nặng. “Khó khăn của các hộ nuôi lúc này không chỉ dừng lại ở ngao chết mà xử lý xác ngao cũng là một gánh nặng. Nếu không thu gom xác ngao chết sẽ gây ô nhiễm môi trường, quá trình nuôi tiếp theo sẽ phát sinh dịch bệnh cho ngao, thời điểm này đã vào lịch thả nuôi vụ mới”, bà Duyên cho biết thêm.
![]() |
| Trên địa bàn hai huyện Lộc Hà, Thạch Hà (Hà Tĩnh) có hơn 200ha ngao bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng. |
Tìm hiểu về nguyên nhân ngao chết hàng loạt là do cống bara Đò Điệm xả nước kéo theo lượng bèo lớn về gây ô nhiễm môi trường nuôi cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là những đợt rét và sương muối sau Tết Nguyên đán.
Người dân nơi đây đang mong muốn các cấp chính quyền huyện, tỉnh có những chính sách hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện để nông dân khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cho vụ nuôi mới.
Nên xem
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tin khác
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Giao thông 26/12/2025 10:08
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Giao thông 26/12/2025 10:05
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét
Môi trường 26/12/2025 07:04
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giao thông 25/12/2025 22:24
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Môi trường 25/12/2025 19:11
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô
Giao thông 25/12/2025 12:02
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Giao thông 25/12/2025 07:21
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025
Giao thông 25/12/2025 07:18
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào
Môi trường 25/12/2025 07:15
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Giao thông 24/12/2025 18:58


