Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà giáo viên, học sinh khó khăn các trường vùng cao Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường vùng cao tỉnh Yên Bái nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô giáo và các học sinh có thêm điều kiện để công tác, học tập.
Nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Thủ đô Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nữ công Tích cực hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống”

Trong chuyến thăm và làm việc với ngành GD&ĐT Yên Bái, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tặng quà với tổng giá trị 400 triệu đồng cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường vùng cao của tỉnh.

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị xã Nghĩa Lộ) và tại Sở GD&ĐT Yên Bái, ngành GD&ĐT Hà Nội đã trao 100 triệu đồng cho 100 nhà giáo, 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho thầy giáo Hồ Tuyên (giáo viên Trường THPT Cảm Nhân, huyện Yên Bình) và tặng 1 nghìn chiếc balo cho 1 nghìn học sinh.

Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà giáo viên, học sinh khó khăn các trường vùng cao tỉnh Yên Bái
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà cho các học sinh.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Hà Nội đã tặng 5 nghìn quyển vở và 1 nghìn chiếc bút chì cho 1 nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở GD&ĐT Yên Bái cũng đã tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục. Trong năm học này, ngành GD&ĐT Hà Nội đã triển khai phong trào thi đua “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” với mục đích huy động các nguồn lực của nhà trường và xã hội tham gia hỗ trợ các trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tổ chức các chuyên đề xây dựng “Trường học Xanh - Sạch - Đẹp”, “Trường học An toàn - Thân thiện”; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Cùng đó, ngành GD&ĐT Hà Nội đã huy động cán bộ quản lý, giáo viên và toàn xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có khó khăn về điều kiện vật chất, đem đến cho các em học sinh niềm vui được đến trường; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, vận động cán bộ, giáo viên tổ chức các lớp học phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu, kém, khó khăn trong học tập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn kết nối các đơn vị trường học giữa Thủ đô và tỉnh Yên Bái cùng giao lưu học tập, giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng chung tay không để giáo viên và học sinh ở lại phái sau.

Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà giáo viên, học sinh khó khăn các trường vùng cao tỉnh Yên Bái
Hoạt động nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các các thầy cô giáo và các học sinh có thêm điều kiện để công tác, học tập.

Được biết, Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ GD&ĐT phát động từ năm học 2011 - 2012 là phong trào mang tính nhân văn sâu sắc. Đến nay, Cuộc vận động vẫn đang tiếp tục được triển khai thực hiện.

Trong những năm học qua, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tích cực chỉ đạo triển khai Cuộc vận động sâu rộng trong toàn ngành. Thầy và trò Thủ đô luôn hưởng ứng, nâng cao ý thức, tình cảm, trách nhiệm và nét đẹp nhân ái “Hà Nội vì cả nước” của công dân Thủ đô, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu cao tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”. Để Cuộc vận động thực sự có sức lan tỏa, trong nhiều năm qua, ngành đã xây dựng và thực hiện quy chế sử dụng nguồn kinh phí để đảm bảo chi đúng đối tượng, hiệu quả và ý nghĩa.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hoạt động về nguồn, thăm viếng tri ân các nhà giáo liệt sĩ toàn quốc tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) và đã đóng góp kinh phí 100 triệu đồng để tu bổ, sửa sang khu nghĩa trang nhà giáo toàn quốc tại tỉnh Tây Ninh. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, tri ân những đóng góp, hy sinh lớn lao của các nhà giáo liệt sĩ toàn quốc. Đoàn công tác cũng đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên 20 nhà giáo và 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tây Ninh.

Năm học 2022 - 2023, theo phân công của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngành GD&ĐT Hà Nội đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa để xây nhà ở công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học Trung Thượng (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động