Ngăn chặn thảm kịch di cư bất hợp pháp

Bất chấp nỗ lực của các nước, những câu chuyện đau lòng về tàu chở người di cư gặp nạn trên hành trình tìm đến “miền đất hứa” châu Âu vẫn thường xuyên xảy ra thời gian gần đây. Nếu không sớm triển khai các giải pháp quyết liệt, những thảm kịch của người di cư trên biển sẽ còn tiếp tục tái diễn.
Hỗ trợ lao động di cư, tự do: Cần nhanh chóng và linh hoạt Nhiều người dân di cư tự do được nhập tịch Việt Nam
Ngăn chặn thảm kịch di cư bất hợp pháp
Người di cư được chuyển từ tàu thương mại sang tàu cứu hộ ở Địa Trung Hải. (Ảnh AP)

Đầu tháng 4, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) và một tàu thương mại của Algeria đã cứu được bốn người trên bè cứu sinh đang trôi dạt ở Địa Trung Hải. Những người được cứu cho biết, đoàn người di cư gần 100 người đã lên thuyền và trải qua hành trình bốn ngày trên biển trước khi gặp nạn. Chỉ bốn người may mắn sống sót trong số gần 100 người bị chết đuối. Ít ngày trước khi thảm kịch nêu trên xảy ra, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 25 người có thể đã thiệt mạng khi thuyền chở khoảng 75 người di cư gặp nạn trong quá trình vượt biển nguy hiểm từ Mauritania đến quần đảo Canary.

Tuyến đường đi qua Đại Tây Dương từ Mauritania đến quần đảo Canary rất nguy hiểm do có nhiều dòng hải lưu lớn, song hàng nghìn người di cư châu Phi vẫn bất chấp tính mạng để vượt biển theo “con đường chết chóc” này để sang châu Âu. Những người sống sót cho biết, họ đã trải qua một hành trình “kinh khủng”, thiếu thức ăn và nước uống trong nhiều ngày. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện về những người di cư thiệt mạng trên biển mỗi năm khi chạy trốn đói nghèo và xung đột.

Thời gian qua, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn dòng người di cư cũng như những thảm kịch trên biển, song nỗ lực của EU chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tác động của đại dịch Covid-19 và các biện pháp hạn chế để ngăn chặn đại dịch lây lan đã khiến cơn bão người di cư đến châu Âu dịu bớt trong năm 2020. Tuy nhiên, sự chuyển biến này không duy trì được lâu. Cơ quan Biên giới châu Âu (Frontex) cho biết, số người vượt biên trái phép vào EU năm 2021 cao hơn 57% so với năm 2020 và xu hướng này tiếp tục tăng trong năm 2022.

Theo Frontex, đáng lo ngại hơn cả là ngày càng nhiều người di cư lựa chọn những tuyến đường biển nguy hiểm để đến châu Âu. Tuyến đường từ Bắc Phi vượt Trung Địa Trung Hải đến Italia và tuyến đường từ Tây hoặc Bắc Phi vượt Đại Tây Dương đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha được coi là những “tuyến đường chết chóc”. Tuy nhiên, số người di cư trái phép qua hai tuyến đường nêu trên lại lần lượt tăng 100% và 50% trong tháng 1/2022 so cùng kỳ năm 2021.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, hơn 5.500 người di cư từ châu Phi đã bất chấp nguy hiểm vượt biển để đến các hòn đảo của Tây Ban Nha, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giới chức Italia cho biết, những kẻ buôn người thường nhồi nhét người di cư trên những chiếc thuyền tạm bợ, thô sơ và bỏ mặc họ vượt qua vùng biển có dòng chảy mạnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hơn nữa, để tránh bị phát hiện, tuyến đường chúng sử dụng thường rất nguy hiểm.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi (Ph.Gran-đi) mới đây kêu gọi các nước châu Âu dành sự quan tâm thỏa đáng đối với người di cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi. Ông Grandi nhấn mạnh, châu Âu đã chứng minh khả năng tiếp nhận 4 triệu người tị nạn đến từ Ukraine một cách hiệu quả. Vì vậy, châu Âu cũng cần khẩn trương xem xét áp dụng chính sách này đối với những người ở các khu vực khác đang “gõ cửa” trong tuyệt vọng. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) bày tỏ lo ngại khi người di cư liên tục bị thiệt mạng trên hành trình vượt biển nguy hiểm đến châu Âu, trong khi các nước chưa có hành động kiên quyết để ngăn chặn. IOM nhấn mạnh, các nước cần có hành động cụ thể để giảm bớt thiệt hại về người, thông qua việc chủ động tìm kiếm và giải cứu người di cư.

Bức tranh di cư tại châu Âu đang bị phủ thêm nhiều gam màu u ám bởi những thảm kịch trên biển vẫn tiếp diễn. Tháo ngòi các cuộc xung đột, cải thiện cuộc sống cho người dân tại các nước được coi là giải pháp gốc rễ cho cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề một quốc gia hay một khu vực có thể tự giải quyết mà đòi hỏi sự hợp tác và quyết liệt hơn nữa của cộng đồng quốc tế.

Theo Mai Châu/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/ngan-chan-tham-kich-di-cu-bat-hop-phap-692799/

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động