Quận Đống Đa và tinh thần sẻ chia cùng người dân khó khăn giữa đại dịch

(LĐTĐ) Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau" cùng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia, nhiều phường trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, đã và đang nỗ lực hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Cùng người dân vượt qua khó khăn Quận Đống Đa lập điểm tiêm vắc xin cho người dân tại 2 phường bị phong tỏa Quận Đống Đa tập kết 900 suất quà hỗ trợ các hộ dân phường Văn Miếu

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Đảng uỷ - Ủy ban nhân dân phường Khương Thượng, quận Đống Đa, đã cụ thể hoá các chỉ thị của cấp trên bằng các văn bản và hành động cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân phường Khương Thượng tiếp tục duy trì các chốt “vùng xanh” trên địa bàn; thực hiện trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện tốt nhanh và mạnh các biện pháp cấp bách như rà soát, tiêm vắc xin, tổ chức các chốt trực…

Tại các tổ dân phố thành lập nhóm Zalo để tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo qui định, cũng như các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thành lập và duy trì các nhóm Zalo cán bộ cơ sở để kịp thời nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

undefined
Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân phường Khương Thượng cùng chung tay hỗ trợ bà con tại các vùng cách ly

Trước những lo lắng của người dân về việc hạn chế đi lại sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, Đảng uỷ, chính quyền phường Khương Thượng, đã triển khai chương trình: “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương triển khai tới đoàn viên, hội viên của mình đã không quản khó khăn, dành hết thời gian, công sức chia từng bó rau xanh, cắt từng khúc bí đỏ, buồng chuối...

Thông qua sự ủng hộ trực tiếp của các nhà hảo tâm, hàng tấn rau, củ, quả đã được các đồng chí lãnh đạo, đoàn viên, hội viên của các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp đến từng nhà và trao tận tay cho bà con, nhân dân trong phường.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân phường Khương Thượng đã cùng chung tay chia sẻ yêu thương với bà con nhân dân tại các vùng cách ly thông qua Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa với phần quà gồm: 1.000 kg gạo và 50 kg mỳ gạo.

Đảng bộ - Chính quyền phường Khương Thượng mong bà con nhân dân đoàn kết, tin tưởng cùng chính quyền và các lực lượng chức năng của quận và phường thực hiện quyết định vùng cách ly y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn.

Tại phường Phương Mai, ngày 30/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phương Mai thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa đã chuyển 40 suất quà của Bộ tư lệnh Thủ đô tặng cho những người lao động tự do ngoại tỉnh, các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị kẹt lại Thủ đô do giãn cách xã hội không thể về quê được, bà con nhân dân rất vui mừng khi được nhận những túi quà hết sức ý nghĩa giữa tâm dịch.

Quận Đống Đa và tinh thần sẻ chia cùng người dân khó khăn giữa đại dịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phương Mai chuyển 40 suất quà của Bộ tư lệnh Thủ đô tặng cho những người lao động tự do ngoại tỉnh,các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, cán bộ và nhân dân phường Phương Mai chung tay mua rau hỗ trợ khó khăn cho bà con nhân dân xã Phương Đình và xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. Tuy chỉ góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ bà con nhân dân nhưng mong rằng qua đó sẽ hỗ trợ cho bà con nhân dân được phần nào khó khăn trước mắt vì giãn cách xã hội mà không tiêu thụ được rau nhiều như những ngày bình thường không có dịch.

Cũng trong ngày 30/8, cùng sự chung tay của các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài phường, Đảng uỷ - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Thịnh Quang tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tại 151 ngõ Thái Thịnh 1.

Sau hơn 3 tiếng, 178 suất quà với tổng trị giá 35,6 triệu đồng đã được trao tới các gia đình khó khăn, sinh viên, người lao động nghèo, lao động tự do trên địa bàn phường tham gia gian hàng.

Quận Đống Đa và tinh thần sẻ chia cùng người dân khó khăn giữa đại dịch
"Gian hàng 0 đồng" tại phường Thịnh Quang

Nhận quà từ gian hàng 0 đồng của phường, bà Nguyễn Phi Ánh rất vui, cảm động khi nhận. Gia đình 6 người của bà thu nhập chủ yếu từ quán nước trà đá vỉa hè thì đã nghỉ gần 2 tháng nay, cuộc sống rất khó khăn. Phần quà sẽ giúp bà và gia đình vơi bớt lo toan, yên tâm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch…

Còn tại phường Nam Đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp nhận quà của các nhà hảo tâm và chuyển tới các hộ gia đình, người lao động khó khăn trên địa bàn phường. Tổng số 156 suất quà, gồm gạo và các nhu yếu phẩm, thành tiền khoảng 38 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với nhóm hảo tâm chuyển 10 suất quà gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, trứng, rau… tới các trường hợp sinh viên, người lao động bị kẹt lại do dịch Covid-19.

H.Duy

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động