Năng suất lao động tăng nhìn từ hiệu quả của các kỳ thi

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Đáng chú ý phải kể đến Hội thi thợ giỏi do các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền và chuyên môn tổ chức. Tham gia Hội thi thợ giỏi các cấp, đoàn viên, người lao động không chỉ được rèn luyện, học hỏi nâng cao kỹ năng tay nghề mà còn góp phần không nhỏ trong việc tăng năng suất lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp.
Sân chơi bổ ích của công nhân lao động Dấu ấn Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023

Phát huy tiềm năng sáng tạo của người lao động

Một trong những đơn vị duy trì, tổ chức hiệu quả Hội thi thợ giỏi phải kể đến Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội. Phát huy những kết quả của Hội thi thợ giỏi những năm trước, năm 2023, Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức Hội thi thợ giỏi, thu hút sự tham gia của 79 công nhân lao động, đại diện cho gần 11.000 công nhân lao động đến từ 85 Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Công Thương Hà Nội.

Năng suất lao động tăng nhìn từ hiệu quả của các kỳ thi
Công nhân lao động tham gia thi thực hành tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.

17 năm gắn bó với nghề, anh Chu Trọng Hải, Công nhân Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long (thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội) đã vinh dự đạt nhiều giải thưởng tại các Hội thi thợ giỏi do các cấp Công đoàn tổ chức. Theo anh Chu Trọng Hải, mỗi hội thi đều để lại cho anh ấn tượng và trải nghiệm thú vị.

“Tham gia Hội thi thợ giỏi của Công đoàn ngành tổ chức, công nhân chúng tôi có thêm cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những người cùng làm trong lĩnh vực. Từ đó, đưa cách làm mới, hiệu quả áp dụng vào sản xuất tại công ty từ đó tăng năng suất lao động, làm lợi cho công ty” - anh Hải cho hay.

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động, đặc biệt là Hội thi thợ giỏi, ông Lê Đình Loát, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nam Hồng cho biết, việc Công đoàn ngành tổ chức hội thi thợ giỏi là cơ hội lớn để công nhân lao động giao lưu, học hỏi, nâng cao tay nghề, từ đó vận dụng vào công việc, sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, trong những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi… luôn được duy trì và phát triển trong công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội và thu hút được đông đảo người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, của Thành phố.

“Hội thi thợ giỏi là dịp để công nhân lao động nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn các thao tác tiên tiến nhằm áp dụng linh hoạt vào sản xuất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho công nhân lao động phát huy tiềm năng sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp của mình trong quá trình rèn luyện, công tác để vươn lên làm chủ kỹ thuật. Từ đó, góp phần tăng năng suất, thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, ổn định sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong quá trình hội nhập”- ông Phạm Anh Minh nhấn mạnh.

Không chỉ có Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, từ năm 2022, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cũng đã tổ chức Hội thi Thợ giỏi ngành Dệt may Hà Nội. Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho biết, hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh những công nhân có tay nghề cao, lao động sáng tạo, tiêu biểu cho phong trào thi đua "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi" của ngành.

“Những thí sinh tham gia hội thi đều là những nhân tố nòng cốt trong các đơn vị, doanh nghiệp. Sau khi tham gia hội thi, với những kinh nghiệm, kỹ năng được học hỏi tại đây, các công nhân tiêu biểu này sẽ tiếp tục phát huy vai trò “đầu mối” đào tạo, hướng dẫn tay nghề cho các công nhân trẻ, bồi đắp cho họ tinh thần yêu nghề, tích cực, hăng say lao động, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong các đơn vị, doanh nghiệp”, ông Hoàng Thanh Sơn cho hay.

Tạo động lực cho người lao động phấn đấu

Từ những nhân tố tiêu biểu được lựa chọn từ các cuộc thi thợ giỏi cấp cơ sở, với mong muốn tiếp tục tạo sân chơi bổ ích để công nhân lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng tay nghề hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội.

Năm 2023, Hội thi thu hút 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia, trong đó thí sinh thuộc các doanh nghiệp FDI chiếm 45%. Tham gia Hội thi, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành với 11 nghề thi gồm: Tiện vạn năng; Phay CNC; Tiện CNC; Phay vạn năng; Hàn điện; Hàn CO2; Hàn TIG; May Công nghiệp; Điện công nghiệp; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Công nghệ ô tô.

Tham dự Hội thi thợ giỏi năm nay, nhiều công nhân lao động không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Lần đầu tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Văn Oai (Công nhân Công ty Cơ điện Tomeco) cho biết, anh cảm thấy rất hào hứng khi được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kỹ năng chuyên môn với đồng nghiệp ở các đơn vị khác.

“Tôi tham gia hội thi với nội dung thi Tiện CNC. Khi tham gia hội thi, Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty rất quan tâm, tạo điều kiện tối đa để tôi ôn lý thuyết, luyện tay nghề theo đề cương Ban Tổ chức Hội thi cung cấp. Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự đồng hành, cổ vũ, động viên rất lớn từ Ban lãnh đạo, Công đoàn và đồng nghiệp trong công ty. Tôi cảm thấy rất may mắn vì tại hội thi tôi được gặp nhiều công nhân giỏi, có kỹ năng tay nghề cao, đây chính là cơ hội tốt để tôi được học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng tay nghề của bản thân để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc” - anh Oai bày tỏ.

Còn anh Lê Bá Anh (công nhân Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam) cho biết, anh tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố năm 2023 với môn thi Hàn CO2. Sau khi tham gia hội thi, anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp để áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại công ty. “Khi được đại diện công ty tham gia hội thi, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề để tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp”- anh Lê Bá Anh chia sẻ.

Không chỉ có công nhân Nguyễn Văn Oai và công nhân Lê Bá Anh, nhiều công nhân lao động cũng cho biết, khi tham gia hội thi, họ được các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở và phía Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để họ tham gia hội thi với tâm thế thoải mái và quyết tâm cao nhất. Nhiều công nhân lao động cũng bày tỏ mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm và nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động.

Có thể khẳng định, Hội thi thợ giỏi các cấp đã góp phần đẩy mạnh phong trào: “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò kỹ năng nghề nghiệp của người lao động trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và phục vụ đời sống, góp phần tăng năng suất lao động; giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động. Thông qua hội thi đã khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động