Năng động hỗ trợ đoàn viên thoát nghèo

Trước những khó khăn về đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ) do doanh nghiệp phải chịu tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ, trong đó có việc tích cực hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ vay vốn để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, thoát nghèo.
Vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn Công đoàn “Kênh” thoát nghèo của đoàn viên “Tiếp sức” giúp đoàn viên thoát nghèo

Giải ngân gần 3 tỷ đồng cho đoàn viên vay vốn

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động công đoàn, đời sống việc làm của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm cũng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chiến sự Nga - Ukraina căng thẳng kéo dài dẫn đến hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra và thị trường xuất khẩu, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của công nhân lao động. Trong khi đó, giá cả các mặt hàng phục vụ đời sống thiết yếu như xăng, dầu, điện, nước… ngày một tăng cao càng khiến đời sống của CNVCLĐ trên địa bàn huyện thêm khó.

Năng động hỗ trợ đoàn viên thoát nghèo
Cán bộ Quỹ trợ vốn và LĐLĐ huyện Gia Lâm hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam.

“Để đảm bảo đời sống, rất nhiều gia đình CNVCLĐ phải tạo thêm nguồn thu nhập từ các hoạt động kinh tế gia đình như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, may gia công… Chính vì vậy nhu cầu vốn của CNVCLĐ để phát triển kinh tế gia đình là rất lớn”- ông Nguyễn Đức Thể cho biết. Nắm bắt được nhu cầu đó của CNVCLĐ trên địa bàn huyện, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tích cực phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, triển khai hiệu quả công tác cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn giải quyết việc làm. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên rà soát theo tháng nhu cầu vay vốn của đơn vị mình tổng hợp gửi về LĐLĐ huyện làm căn cứ đề nghị Quỹ trợ vốn phân bổ nguồn vốn vay. Sau khi nhận được hồ sơ dự án vay vốn của Công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện tiếp tục phối hợp với Quỹ trợ vốn tiến hành thẩm định, rà soát, xét duyệt cho vay. Kết quả, năm 2023, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân 2 tỷ 950 triệu đồng cho 98 đoàn viên, người lao động vay, duy trì, quản lý nguồn vốn chuyển từ năm 2022 sang là 2 tỷ 671 triệu đồng.

Song song với việc triển khai cho vay vốn, công tác kiểm tra giám sát cũng được LĐLĐ huyện Gia Lâm quan tâm. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đảm bảo nguồn vốn phát huy được hiệu quả cao nhất. Qua kiểm tra giám sát, nhìn chung vốn vay đã được người vay sử dụng đúng mục đích, một số dự án đạt hiệu quả cao như dự án chăn nuôi, sản xuất kinh doanh của đoàn viên thuộc các đơn vị: Công đoàn Trường Mầm non Văn Đức, Công đoàn Trường Mầm non Dương Quang, Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam… Sau hơn 1 năm thực hiện dự án thu nhập thêm mỗi năm từ chăn nuôi là 15 -17 triệu đồng, từ trồng cây ăn quả và sản xuất kinh doanh là 17 - 20 triệu đồng/người. Công tác hoàn trả vốn, lãi vay đến kỳ hạn được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, không bị chậm, nợ đọng, công tác thanh quyết toán kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Mong muốn tăng định mức và kéo dài thời gian vay

Từ thực tế triển khai công tác cho vay vốn, ông Nguyễn Đức Thể nhận xét, nguồn vốn từ Quỹ trợ vốn rất thiết thực, hữu ích đối với đoàn viên, bởi thủ tục vay đơn giản, thuận tiện, hình thức giải ngân trực tiếp và nhanh chóng, lãi suất thấp, giúp đoàn viên, NLĐ có nhu cầu làm kinh tế không phải căng thẳng vì nỗi lo thiếu vốn. Nguồn vốn vay từ Quỹ trợ vốn đã góp phần tạo việc làm cho con em CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm cũng như tăng thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống. Không những thế, từ nguốn vốn này, nhiều gia đình đã sửa sang lại được nhà cửa, mua sắm tiện nghi gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. “Hoạt động thiết thực này đã giúp đoàn viên công đoàn, NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, thực sự coi tổ chức Công đoàn vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là chỗ dựa trong lúc khó khăn về đời sống”- ông Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Thể, với số lượng vốn vay cho 1 cá nhân của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình là 30 - 40 triệu đồng như hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để tạo việc làm của đoàn viên, NLĐ. Hơn nữa, ở huyện Gia Lâm các dự án về ngành nghề sản xuất, chế biến, tiểu thủ công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian dự án dài. Trên thực tế, chu kỳ thực hiện dự án chỉ trong 20 tháng thì nhiều dự án của các hộ đang trong giai đoạn dang dở, hiệu quả đang ở trước mắt hoặc không thể sử dụng nguồn vốn vay cho những dự án dạng này. “Nguyện vọng của các hộ đoàn viên và Công đoàn cơ sở muốn được sử dụng vốn vay nhiều hơn, thời hạn dài hơn để tái sản xuất mở rộng, tiếp tục thực hiện dự án có hiệu quả hơn”- ông Nguyễn Đức Thể nói.

Để chương trình cho vay giải quyết việc làm hoạt động hiệu quả hơn, tiếp tục khẳng định là một trong những nội dung nhằm chăm lo cho đời sống CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện Gia Lâm kiến nghị Quỹ trợ vốn cũng như LĐLĐ Thành phố cần kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung thêm nguồn vốn vay, tăng định mức cho vay lên 40 - 50 triệu đồng/1 lần vay, thời gian kéo dài dự án ít nhất từ 24 - 36 tháng nhằm tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Phạm Diệp

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động