Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế: Khẳng định vai trò của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 11/10, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam.
Tạo thế và lực nâng tầm vị thế của Thủ đô Động lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp Vinh danh 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Xuân Bách, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế…

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Nam)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Đề án "Rà soát, sắp xếp một số mô hình tổ chức Đảng thuộc Thành ủy" và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất thành lập Đảng bộ Cục thuế Thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội; sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Tổng Công ty nước và Môi trường.

Theo Phương án sắp xếp, củng cố, kiện toàn, sẽ thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố) và 20 chi bộ, Đảng bộ Chi cục thuế quận, huyện, thị xã chưa thực hiện mô hình Chi cục thuế khu vực, gồm 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 2.155 đảng viên.

Với Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, sau khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Đảng bộ Tổng Công ty hiện có 323 Đảng viên, không đủ điều kiện là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (có từ 500 đảng viên trở lên). Vì vậy, thực hiện chuyển giao thành Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội; chuyển giao Đảng bộ Tổng Công Đầu tư ty nước và Môi trường Việt Nam.

Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế: Khẳng định vai trò của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. (Ảnh: Nhật Nam)

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Hiện tại, số thu ngân sách nhà nước hằng năm do Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước, đáp ứng nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chính trị khác.

Với Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy từ năm 2006 đến nay. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá, nhiều năm qua, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Khẳng định, Thành ủy Hà Nội sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các Ban xây dựng đảng của Thành ủy và Văn phòng Thành ủy tăng cường hướng dẫn Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội hoàn thành việc chuyển giao, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả; Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức tốt việc tiếp nhận Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam; sớm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, bảo đảm hoạt động hiệu quả ngay sau khi tiếp nhận, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

undefined
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nhật Nam)

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các ban, sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị xã hội… tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Thành ủy về sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại mô hình các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố nắm rõ và tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng và quyết định của Thành ủy.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng các cấp của Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng; thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống; chặt chẽ về tổ chức để quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đang triển khai phòng, chống dịch theo chiến lược "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19". Do đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; đặc biệt là Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng bước đẩy lùi dịch bệnh để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động