Vinh danh 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021

Chiều 8/10, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tiến hành trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong "vườn hoa" người tốt, việc tốt của Thủ đô, những người sống, học tập, lao động và cống hiến hết mình vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội. Việc vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" nhằm thể hiện sự trân trọng của thành phố Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Vận động người dân thích ứng an toàn với Covid-19 Càng nới lỏng càng phải siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm Bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế

Trước đó, ngày 6/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 4371/QĐ-UBND tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho 9 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, gồm:

Giáo sư Trương Hoàng Chương (bút danh: Hoàng Chương), Viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Giáo sư có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam và Thủ đô Hà Nội; đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005, danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2020 và nhiều Kỷ niệm chương của các bộ, ngành Trung ương.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2021 cho các cá nhân. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Bà Ngô Thị Thanh Hằng có quá trình công tác 41 năm liên tục tại Hà Nội trong đó có gần 20 năm liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt Thành phố, đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Bà đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019 và 3 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen của các bộ, ban, ngành Trung ương, các danh hiệu thi đua các cấp thuộc thành phố Hà Nội, Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"…

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tích cực cùng Tăng, ni, phật tử và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Hòa thượng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc năm 2011, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2007, 2008, 2011; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô năm 2018… và nhiều Kỷ niệm chương của các bộ, ngành Trung ương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Hoàng Đức Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Phó Giáo sư Hoàng Đức Hạnh đã có nhiều đóng góp cho ngành Y tế Thủ đô, tham mưu Thành phố chỉ đạo khống chế thành công nhiều đợt dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn Thành phố. Phó Giáo sư đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021; 2 lần được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015, 2021); 3 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Thành phố (năm 2009, 2013, 2017) và nhiều Bằng khen của bộ, ngành Trung ương.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giáo sư đã có nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của virus qua đó góp phần vào phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô và cả nước; đã được tặng: Giải thưởng Nữ khoa học trẻ Châu Á năm 2009, Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Kỷ niệm chương của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Bà Phan Thị Bính, công dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. 21 năm tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các người dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là trong dịp dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thủ đô và cả nước, bà đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, là gương điển hình tiên tiến của Thành phố Hà Nội tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2019.

Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội. Trung tá Lê Minh Hải có nhiều đóng góp trong khám phá các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ các đối tượng gây án, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao, quần chúng Nhân dân ghi nhận; đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2015, năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hai lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty Dâu tằm tơ Mỹ Đức, Hội viên Hội nông dân xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức. Nghệ nhân đã có nhiều đóng góp cho việc khôi phục làng nghề dệt vải tơ tằm truyền thống của Thủ đô và đất nước, đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", được tặng nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế.

undefined
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho các cá nhân. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ghi nhận và trao danh hiệu cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2021 của Thành phố. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý với nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp đang từng ngày, từng giờ đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô. Để kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, Thành phố đã tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 649 cá nhân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021 cho 9 cá nhân, gồm: Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Tấn Minh, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; bác sĩ Lê Mạnh Trường, khoa Hồi sức tích cực Nhi, phụ trách quản lý đơn nguyên Covid19, Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang; Đại Đức Thích Đạo Duân, trụ trì Chùa Nghiêm Phúc, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ; Thượng tá Lưu Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai; Trung tá Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố; em Nguyễn Nguyễn Dân An, lớp 7A10, trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm; bà Lê Thị Liên, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley; ông Nguyễn Văn Tập, hội viên Hội Nông dân xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ; ông Đinh Mạnh Quang, Trưởng thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai.

Thông tin tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cho biết, ghi nhận những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân và truy tặng 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu; Thành phố đã tặng Bằng khen cho 604 tập thể và 994 cá nhân.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động