Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc xóa bếp than tổ ong
| Phụ nữ phường Thổ Quan nói không với sử dụng than và bếp than tổ ong | |
| Nhiều chuyển biến tích cực trong xóa bếp than tổ ong |
Ô nhiễm không khí từ nhiều nguyên nhân như từ giao thông, bụi xây dựng và trong đó có cả khí thải từ than và bếp than tổ ong. Bên cạnh đó, bếp than, than đã sử dụng cũng không an toàn trong phòng chống cháy nổ, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Ngay trên địa bàn Hà Nội đã có trường hợp cháy thùng rác vì vứt than tổ ong còn đang nóng rất nguy hiểm.
Chính bởi tính cấp bách và sự cần thiết về bảo vệ môi trường Uỷ ban nhân dân Thành phố đã có Chỉ thị 15 đến 1/1/2021 loại bỏ bếp than trên địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận, thời gian qua, việc xóa bếp than tổ ong đã có những cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân chưa thay đổi nhận thức nên vẫn sử dụng bếp than tổ ong.
![]() |
| Hội phụ nữ phường Thổ Quan tặng bếp hồng ngoại cho hộ có hoàn cảnh khó khăn để xóa bỏ việc sử dụng bếp than tổ ong |
Theo bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ quận Đống Đa, để có thể xóa hoàn toàn, không sử dụng than, bếp than tổ ong thì sự tham gia vào cuộc, tích cực tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, người dân là cần thiết trong đó Hội phụ nữ đóng góp rất quan trọng. Đặc biệt khi chính các bà, các chị người chủ gia đình là người trực tiếp sử dụng bếp than.
Cũng theo bà Nguyễn Lan Hương, thời gian qua, trên địa bàn quận Đống Đa, Hội phụ nữ quận đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả như: vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần, gấp túi giấy thay thế túi nilon đựng thuốc tặng các bệnh viện, tặng bình thủy tinh, làn nhựa giảm túi nilon. Đặc biệt, để góp phần tích cực tiến tới loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong ở Hà Nội, Hội phụ nữ quận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động đến 21 phường.
"Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tuyên truyền quán triệt nội dung Chỉ thị 15 đến đến cán bộ, hội viên phụ nữ, lên danh sách rà soát các hộ cán bộ hội viên phụ nữ, nhân dân đang sử dụng để đến từng gia đình vận động thay thế từ bỏ bếp than chuyển sang sử dụng các loại bếp an toàn, nhiên liệu thân thiện với môi trường và sức khỏe với cộng đồng”, bà Nguyễn Lan Hương cho biết.
Kết quả là, qua thời gian triển khai, quận đã vận động được từ 769 hội viên phụ nữ đang sử dụng bếp than giảm xuống hiện nay còn 346 hộ. Để nội dung này bền vững và tiếp tục được thực hiện tốt trong những năm sau, Hội phụ nữ quận phát động toàn thể cán bộ hội viên toàn quận không sử dụng bếp than và triển khai ký cam kết giữa phường với chi hội, giữa chi hội với hội viên về cam kết không sử dụng than và bếp than tổ ong.
![]() |
| Từ vỏ bếp than tổ ong cũ, phụ nữ phường Thổ Quan làm thành chậu trồng hoa tặng các trường học |
Điển hình như tại phường Thổ Quan (quận Đống Đa), Hội phụ nữ phường đã tích cực chủ động tổ chức điểm ký cam kết chi hội và sáng tạo sử dụng vỏ bếp than làm chậu trồng hoa tặng trường học. Từ phế liệu vỏ bếp than đã được tô vẽ trở thành sản phẩm bảo vệ môi trường. Đặc biệt, phường đã xã hội hóa được 50 bếp hồng ngoại tặng các hộ khó khăn.
Xúc động khi được nhận chiếc bếp trên tay, bà Nguyễn Thị Nhạ (phường thổ Quan) chia sẻ: “Mặc dù biết việc sử dụng này có gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì chi phí rẻ nên gia đình tôi vẫn sử dụng bếp than tổ ong nhiều năm nay. Thời gian qua, sau khi được các cấp chính quyền vận động gia đình tôi đã không dùng bếp than tổ ong nữa, hôm nay lại được tặng bếp tôi rất vui và xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo, Hội phụ nữ phường đã quan tâm đến đời sống của người dân”.
Đánh giá cao sự tích cực chủ động tổ chức ký cam kết chi hội và sáng tạo sử dụng bếp than tổ ong vào các mục đích khác của Hội Liên Hiệp phụ nữ phường Thổ Quan, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ quận Đống Đa Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa thể hiện các chỉ tiêu của Thành phố và sẽ được nhân rộng tổ chức tại các phường còn lại, đảm bảo hết tháng 12 không còn hội viên phụ nữ sử dụng bếp than”.
| Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Hà Nội sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/2: Ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa nhỏ
Môi trường 25/02/2026 07:03
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/2: Có mưa phùn, đêm và sáng trời rét
Môi trường 24/02/2026 06:25
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/2: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác
Môi trường 23/02/2026 07:35
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/2: Có mưa rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ
Môi trường 22/02/2026 07:13
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/2: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng
Môi trường 21/02/2026 07:20
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/2: Nhiều nơi có mưa, trời rét
Môi trường 20/02/2026 06:37
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/2: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác
Môi trường 19/02/2026 07:17
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/2: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác
Môi trường 18/02/2026 06:38
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/2: Nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh
Môi trường 17/02/2026 06:47
Công nhân môi trường tăng tốc giữ phố phường Thủ đô sạch đẹp đón Xuân
Môi trường 16/02/2026 22:14

