Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, ngày 24/2, Đại hội Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp.
Hướng về người lao động, nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 Động viên lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Chú trọng chăm lo cho người lao động

Dự Đại hội có các đồng chí: Đào Duy Phong - Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội; Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Trần Nhật Quang - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội…

Đạt hiệu quả trên các mặt công tác

Trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, cho biết: Đại hội đại biểu Công đoàn Thanh tra Sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Thanh tra Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Thanh tra Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ.

Động viên toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động và Công đoàn Thanh tra Sở vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành GTVT Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đáng chú ý, theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Thanh tra Sở đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo Công đoàn bộ phận các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công khai và tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức Thanh tra Sở. Nhờ vậy, các vấn đề thắc mắc hoặc phát sinh trong quá trình công tác đã được thảo luận, họp bàn, giải đáp và thống nhất xây dựng Nghị quyết để triển khai thực hiện, tiếp tục xây dựng tổ chức, củng cố tỉnh đoàn kết trong cơ quan ngày càng tốt hơn.

Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn Thanh tra Sở cũng chủ động tham gia giám sát và thực hiện đầy đủ, có kết quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức hằng năm và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; tham gia góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Tài chính công đoàn, Quy chế chi tiêu Quỹ tình nghĩa công đoàn theo đúng với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động thời gian qua cũng được triển khai và đẩy mạnh. Cụ thể, Công đoàn Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Công đoàn bộ phận các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.

Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Đồng chí Đào Duy Phong - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn, Lãnh đạo cấp trên, Công đoàn Thanh tra Sở đã phối hợp với chính quyền phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác, cải tiến lề lối làm việc, tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trong cơ quan được duy trì, phát triển và đã động viên toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động hăng hái tham gia thi đua, lập nhiều thành tích trong công tác, học tập, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cá nhân đoàn viên công đoàn, người lao động đã được cấp trên công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Thanh tra Sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua lao động giỏi…

Đẩy mạnh công tác chăm lo

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Duy Phong - Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Công đoàn của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội. Với sự chủ động, Công đoàn Thanh tra Sở đã phát huy được sức mạnh đoàn kết trong tập thể; từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên thanh tra Sở. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu của phong trào lao động và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Đồng chí Trần Nhật Quang - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Đào Duy Phong cũng đề nghị, thời gian tới Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cần đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đoàn viên, người lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để có sự tham mưu kịp thời tới Ban lãnh đạo đơn vị; phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong công tác giám sát chế độ lương, thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.

Tại Đại hội, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã ghi nhận các mặt hoạt động hiệu quả của Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội triển khai nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là công tác vận động đoàn viên chấp hành, hưởng ứng các phong trào do Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở GTVT Hà Nội, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phát động.

Để hoạt động Công đoàn thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh đề nghị Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác chăm lo tới người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử để xây dựng Cơ quan văn hóa; đổi mới hoạt động, các phong trào thi đua để thu hút đoàn viên, người lao động, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn…

Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Nhật Quang - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ qua, hoạt động Thanh tra chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các nhiệm vụ được triển khai linh hoạt và hiệu quả, đặc biệt Công đoàn đã phát huy tốt vai trò, góp phần củng cố khối đoàn kết trong đơn vị; đặc biệt, công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động được triển khai kịp thời, đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Để hoạt động Công đoàn thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí Trần Nhật Quang yêu cầu Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, từ đó có những giải pháp can thiệp kịp thời để tăng tính đoàn kết nội bộ. Đồng thời, Công đoàn cần đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở. Sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn cần đề ra rõ những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ…

Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Toàn cảnh Đại hội.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 với cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn. Đại hội đã bầu 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn và bầu đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ VII Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động