Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô và Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô” năm 2022.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Năm 2023: Công đoàn Thủ đô tiếp tục trích Quỹ xã hội hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đinh Thị Lan Duyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội và các tác giả đạt giải trong Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô” năm 2022.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2022 được tổ chức tại 8 Cụm thi đua thuộc LĐLĐ Thành phố với 3 môn thi đấu là bóng bàn, cầu lông và kéo co. Hội khỏe đã thu hút được sự tham gia thi đấu của gần 2.000 vận động viên và hàng nghìn cổ động viên. LĐLĐ Thành phố đã trao 53 Cờ lưu niệm, 88 Cờ giải, gần 2.000 huy chương và tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và các giải Nhất, Nhì, Ba các nội dung thi đấu.

Thông qua việc tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2022 đã duy trì mối liên hệ và phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong 8 Cụm thi đua thuộc LĐLĐ Thành phố; từng bước phát triển phong trào văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ, tăng cường gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực rèn luyện, nâng cao sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao khen thưởng cho 3 tập thể triển khai tốt Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022.

Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022 đã được tổ chức sâu rộng trong các cấp Công đoàn. Qua đó, lan tỏa những hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn, biểu dương đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đang hoạt động thiết thực hiệu quả trong xây dựng, phát triển và đổi mới tổ chức; tôn vinh những đoàn viên, CNVCLĐ đang hăng hái thi đua lao động sản xuất đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Cuộc thi đã thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia và đã có 1.893 tác phẩm tham gia dự thi được gửi đến các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; có 155 tác phẩm từ 35 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi về LĐLĐ Thành phố. Các tác phẩm dự thi có chủ đề về người lao động đang hăng say lao động, sản xuất kinh doanh; cán bộ Công đoàn đang làm việc thiết thực hiệu quả trong các hoạt động của Công đoàn.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả đạt giải trong Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô” năm 2022.

Các tác phẩm dự thi cũng đã ghi lại nhiều hình ảnh đẹp trong lao động sản xuất, nét đẹp của người lao động Thủ đô; mô tả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô; mô tả các hoạt động, phong trào của cơ quan, đơn vị. Phần lớn các tác phẩm đều phù hợp với chủ đề, mục đích, yêu cầu, Thể lệ của Cuộc thi, có chất lượng, độ nét cao. Một số tác giả đã thổi hồn vào từng bức ảnh, truyền tải được những thông điệp sâu sắc, làm nổi bật được chủ đề của Cuộc thi.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giáo khảo, LĐLĐ Thành phố đã ra quyết định trao 11 giải Tương tác gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả; quyết định trao 11 giải Chuyên môn gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả; quyết định khen thưởng 3 tập thể triển khai tốt Cuộc thi, gồm: LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ huyện Đông Anh, LĐLĐ huyện Thanh Oai.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, với việc tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô”, Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô năm 2022 đã tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia, lan tỏa những hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn. Từ đó, đoàn viên, CNVCLĐ tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn - tổ chức đại diện, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp thêm động lực để hăng hái lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động