Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Góc nhìn từ quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Đảng bộ, chính quyền và đông đảo tầng lớp nhân dân quận Cầu Giấy chung tay thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phong trào đang ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu, góp phần tạo ra nền tảng tinh thần cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Quận Cầu Giấy biểu dương 130 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Ngay từ đầu năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Hội đồng Văn hóa – Thể thao quận đã chủ động triển khai kế hoạch, cụ thể hoá nhiệm vụ theo từng tháng, quý gắn với thực hiện phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Góc nhìn từ quận Cầu Giấy
Lễ hội truyền thống phường Yên hòa

Việc đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện Quy ước tổ dân phố và hai bộ Quy tắc ứng xử do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn quận năm 2020 đạt 92,87%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 89,09%.

Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nghiêm túc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để bàn biện pháp thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng và giữ vững “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Tính đến nay đã có 114 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó, năm 2020 công nhận 05 đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Việc xây dựng Người Hà Nội “Thanh lịch - Văn minh” được thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hành động cụ thể như: Xây dựng lối sống, nếp sống Người Hà Nội, nâng cao văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, nơi công cộng, giữ gìn và bảo vệ môi trường…

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, quận đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động 16 đám cưới tổ chức hình thức báo hỷ, 49 đám cưới tổ chức gọn nhẹ trong phạm vi gia đình, 45 đám cưới lùi thời gian tổ chức để hạn chế tập trung đông người, 85/90 đám tang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong năm, đã có 877 trường hợp đăng ký kết hôn, đa số các đám cưới tổ chức theo đúng quy ước “Trang trọng - Lành mạnh - Tiết kiệm”; có 602 trường hợp khai tử, đa số đều thực hiện theo nghi thức hỏa táng; có 20/20 lễ hội thực hiện nghiêm túc việc dừng tổ chức theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Phong trào tổng vệ sinh hằng tuần và đảm bảo trật tự văn minh đô thị được quan tâm đẩy mạnh, trật tự vệ sinh trên các tuyến phố đã có những chuyển biến tích cực, nhiều mô hình được duy trì và nhân rộng như: mô hình “xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp – an toàn”, mô hình 3T, mô hình “con đường bích họa”, mô hình “biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên”…

Tại Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào Thể dục thể thao năm 2020 và Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” vừa được tổ chức mới đây, quận Cầu Giấy đã khen tặng 36 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc; 22 tổ dân phố văn hóa, 57 gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu; 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong các phong trào và Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn quận, đồng thời công nhận 05 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Hiện trên địa bàn quận có 113 sân chơi, sân thể thao, 8/8 phường có Trung tâm văn hóa - thể thao, khu vui chơi cộng đồng, 5/8 phường có sân bóng đá hoạt động thường xuyên, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân.Tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên của quận đạt 45%, tỷ lệ gia đình tập luyện thể thao thường xuyên đạt 36%.

Việc phát triển văn hóa đọc cũng được chính quyền quận quan tâm chỉ đạo. Hiện quận có 01 Nhà truyền thống – Thư viện; 12 thư viện tại Ủy ban nhân dân, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các phường; 30 thư viện trong các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn; 113 tủ sách pháp luật tại các khu dân cư, tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng với hàng trăm nghìn đầu sách, báo các loại; Hệ thống thư viện các trường học được xây dựng theo hướng “Chuẩn hóa, thân thiện, hiện đại đáp ứng hội nhập Quốc tế”, trang bị và sử dụng các thiết bị nghe, nhìn, máy tính có nối mạng Internet phục vụ giáo viên, học sinh. 100% các trường phổ thông của quận đều có thư viện.

Những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các phường, khu dân cư. Phát huy kết quả đạt đượctrong năm qua, bước sang năm 2021, lãnh đạo quận Cầu Giấy yêu cầu các cấp, các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo phong trào tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm một cách chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng các gương điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình văn hóa trong cộng đồng dân cư, xây dựng xã hội học tập…/.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động