Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:

Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

(LĐTĐ) Song song với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nhằm nâng cao các chương trình phúc lợi cho công nhân viên chức lao động,… trong quý I/2021, các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu hướng về cơ sở, vì quyền lợi người lao động,…
Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở Trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động"

Trước bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Thành phố xác định nhiệm vụ hàng đầu là công tác phòng, chống dịch nên đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm, bảo đảm kịp thời các biện pháp truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Đồng thời thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Công đoàn ngành Công thương Hà Nội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Theo đó, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành phố, mà trực tiếp là Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nghị quyết của Ban Chấp hành, ngay từ đầu năm Công đoàn Ngành đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các công đoàn cơ sở, tổ chức phát động phong trào thi đua “mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới”; Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kinh tế - xã hội của ngành và Thành phố năm 2021.

Cụ thể, công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021; qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn ngành đẩy mạnh phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

Để triển khai phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội, thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thực hiện các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Cùng với đó, tăng cường nằm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề nóng, bức xúc của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời giải quyết và định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và biểu dương, khen thưởng 118 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020, trong đó có 30 tập thể, cá nhân được tặng cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam.

Cùng với đó, công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, Công đoàn Công ty Cổ phần Đại Kim. Tổ chức lễ ra mắt thành lập 02 Công đoàn Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình: Khách sạn Novotel Suiter Hà Nội với 82 đoàn viên và Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội với 68 đoàn viên công đoàn; hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở, vận động công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Triển khai và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2021.

Đồng thời, tập trung phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,... Qua đó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, đồng thời, khẳng định là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho người lao động.

Năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và biểu dương, khen thưởng 118 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020, trong đó có 30 tập thể, cá nhân được tặng cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động