Năm 2020 Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng

(LĐTĐ) Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng khi lấy hợp tác chống dịch bệnh và phục hồi làm ngọn cờ tập hợp sự đoàn kết của ASEAN.
Nhiều sáng kiến và ý tưởng của Việt Nam đã trở thành tài sản của ASEAN Khám phá những lễ hội đầy màu sắc của các nước ASEAN Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội: Sân chơi thể thao cuốn hút của khu vực Đông Nam Á Du lịch ẩm thực Đông Nam Á: Linh hồn của những vùng đất

Với vai trò của nước Chủ tịch, năm 2020 Việt Nam đã thành công trong huy động nỗ lực tập thể của cả Cộng đồng ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi toàn diện trong khu vực. Các sáng kiến như: Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19; Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN; Khung Chiến lược ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; Khung phục hồi tổng thể ASEAN nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực từ các nước bởi tính thiết thực và kịp thời.

Tại chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Đối ngoại Việt Nam - Nâng tầm và tỏa sáng", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: Về đối nội, chiến dịch chống dịch thành công cho thấy sự tin tưởng của người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong tình hình mà hiện nay nhiều nước dịch bệnh vẫn diễn ra rất căng thẳng và Việt Nam rất gần tâm điểm của dịch bệnh.

Năm 2020 Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng
(Ảnh minh họa: Phương Ngân)

Về đối ngoại, Việt Nam phát huy được kết quả chống dịch trong nước để lan tỏa ra các kênh kể trong hợp tác song phương và đa phương ngay từ rất sớm, kể cả khi chúng ta chưa kiểm soát được hoàn toàn dịch cùng với các điều kiện rất khó khăn. Nhưng với sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, các địa phương đã triển khai các hoạt động “ngoại giao Covid-19” tích cực, như chủ động chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch với bạn bè qquốc tế, hỗ trợ thiết bị như khẩu trang, y tế cho các nước láng giềng, các nước khu vực kể cả các nước lớn đang gặp khó khăn trong phòng chống dịch ở Châu Âu, Bắc Mỹ lên đến 50 nước.

“Trên thực tế chúng ta đã nhận được sự đánh giá cao và nhận được sự hỗ trợ lại của các bạ bè quốc tế. Tại kênh đa phương, trong ASEAN Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến và những cam kết cụ thể để chống Covid-19, ngay cả trong kênh Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam cũng nỗ lực thúc đẩy Nghị quyết lấy ngày 12/12 là ngày phòng chống dịch bệnh và được các nước đánh giá cao, số lượng các nước đồng chủ trì Nghị quyết lên đến 107 nước cho thấy sự đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với sáng kiến này. Có thể thấy rằng, chúng ta đã kết hợp phòng chống dịch trong nước để phát huy trách nhiệm quốc tế, tạo ra sự lan tỏa trên diễn đàn quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

Qua những nỗ lực đó, thế giới biết đến Việt Nam như một nước có hệ thống chính trị hiệu quả, khả năng chống chịu tốt và có trách nhiệm quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ các nước trong phòng chống bệnh dịch. Đồng thời, Việt Nam cũng nhận được sự trợ giúp của các nước, tạo ra một tinh thần đoàn kết quốc tế rất sôi động và thực chất. Trong hoàn cảnh kết sức khó khăn, Việt Nam đã có những thành công nhất định cả về đối nội và đối ngoại.

Riêng với vai trỏ chủ tich ASEAN 2020, Việt Nam liên tục ghi dấu ấn trong bạn bè quốc tế với hàng loạt những điểm nhấn như Hội nghị cấp cao đặc biệt về ứng phó Covid-19, các đợt Hội nghị cấp cao 36, 37… Từ một thành viên mới, cho đến nay, Việt Nam đã trở thành một thành viên nắm giữ vai trò nòng cốt trong ASEAN, có những đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển của Khối ASEAN.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: ASEAN ra đời năm 1967 với 5 thành viên, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á còn bất ổn và chia rẽ với giai đoạn chiến tranh lạnh. Khi Việt Nam ra nhập ASEAN vào năm 1995, trong 25 năm qua, Việt Nam có nhiều đóng góp cho ASEAN, mỗi một năm đều có đóng góp mới. Có 3 đóng góp cụ thể: Thứ nhất là là đã góp phần mở rộng hiệp hội; thứ hai là góp phần xây dựng thể chế rất nền tảng của hiệp hội; thứ 3 là mở rộng quan hệ đối tác của hiệp hội với bên ngoài.

Về góp phần mở rộng hiệp hội, Việt Nam đã mở rộng hiệp hội từ chỗ có 7 thành viên đến kết nạp thêm Myanmar và Campuchia trở thành một khu vực có diện mạo mới gồm 10 thành viên, có 650 triệu dân và có GDP là 3.200 tỷ USD và kim ngạch thương mại là 2.600 tỷ USD.

Trong xây dựng thể chế rất nền tảng của hiệp hội, Việt Nam cũng góp phần quan trọng vào việc xây dựng tầm nhìn của cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột; xây dựng các Hiến chương của ASEAN và đưa ra các nguyên tắc nền tảng của ASEAN trong quá trình tham gia hiệp hội một cách rất chủ động và tích cực.

Về mở rộng quan hệ đối tác, trong những năm Việt Nam tham gia ASEAN, đặc biệt là những năm mà Việt Nam làm chủ tịch ASEAN (2010, 2020) đều cho thấy, Việt Nam đã góp phần mở rộng và thiết lập các diễn đàn khu vực ASEAN, cũng là nước đưa ra cơ chế ADMM+ (Việt Nam đã thúc đẩy ý tưởng thành lập ADMM+ và tổ chức thành công Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất tại Hà Nội vào năm 2010), qua đó thu hút đực sự quan tâm của các nước lớn…

Những ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam đưa ra trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao bởi tất cả các nước thành viên và đối tác. Bất chấp một năm nhiều khó khăn và thách thức, dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, tất cả các ưu tiên, kết quả cho Năm ASEAN 2020 đều được hoàn tất trọn vẹn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động