Nhiều sáng kiến và ý tưởng của Việt Nam đã trở thành tài sản của ASEAN

(LĐTĐ) Năm 2020, Việt Nam và các nước toàn cầu phải đối mặt với đại dịch Covid-19, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, Việt Nam đảm nhận cùng lúc nhiệm vụ kép, là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Biến cơ hội thành thách thức, Việt Nam đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo kết hợp ứng phó dịch bệnh với các mục tiêu dài hạn về đối ngoại đã đặt ra.
Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã thành công toàn diện, vang dội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra 6 bài học quý từ thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020 Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 8: Tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp

Tại chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Đối ngoại Việt Nam - Nâng tầm và tỏa sáng", đánh giá về nỗ lực của Việt Nam trong vai trò kép, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: Việt Nam đã triển khai trọng trách là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có thể nói với các trọng trách này Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc và có kết quả trên cả mong đợi. Để hiểu hết ý nghĩa của những kết quả, những nỗ lực đó phải đặt chúng trong bối cảnh của năm 2020 - năm hết sức đặc biệt với những biến động phức tạp trong tình hình thế giới và khu vực.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều mặt, tình hình cạnh tranh chiến lược với các nước lớn diễn ra hết sức gay gắt, kinh tế thế giới có dấu hiệu lâm vào khủng hoảng trên diện sâu và trên diện rộng, với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống nổi lên. Trong bối cảnh đó, việc triển khai của Việt Nam với các trọng trách trên được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao, thậm chí thán phục nỗ lực và kết quả của Việt Nam.

“Nhìn lại năm vừa qua, chúng ta có nhiều dấu ấn trong triển khai trọng trách đó, nổi bật là 2 dấu ấn về mặt tổ chức và nội dung: Về mặt tổ chức, chúng ta thích ứng rất nhanh với tình hình Covid-19, trong giãn cách xa hội, chúng ta không thể tổ chức được những cuộc họp trực tiếp nhưng đã có sự linh hoạt, sáng tạo trong việc chuẩn bị và triển khai ngay các cuộc họp, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với những kết quả tương ứng. Có thể nói tất cả các hội nghị mà chúng ta đặt kế hoạch đều được triển khai không bị gián đoạn và tất cả các kênh hợp tác đều được triển khai. Chẳng hạn như trong ASEAN chúng ta có hơn 500 Hội nghị trực tuyến đã diễn ra và đạt được sự vận hành bình thường.

Về nội dung, chúng ta đã đóng góp rất thực chất gắn với những lợi ích của các nước thành viên ASEAN và nước chủ nhà. Thủ tướng cũng đã nêu ra, nhiều sáng kiến và ý tưởng của Việt Nam đã trở thành tài sản của ASEAN. Và trong ASEAN thì chúng ta đã để lại nhiều kết quả tích cực”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định .

Ông cũng cho rằng, chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” là chủ đề rất phù hợp với tình hình hiện nay. Việt Nam đã đưa chủ đề thành những kết quả hết sức cụ thể, ví dụ như đã nắm bắt được vấn đề quan tâm của các nước và thúc đẩy quá trình xử lý những tác động của dịch Covid-19 bằng những sáng kiến được các nước chấp nhận và có cam kết về nguồn lực, như sáng kiến lập Quỹ phòng chống Covid-19, lập Kho thiết bị - y tế phục vụ phòng chống Covid-19 cũng như xây dựng quy trình đi lại an toàn trong giai đoạn Covid-19 được các nước hưởng ứng nhiệt tình.

Việt Nam cũng đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN trên các trụ cột về kinh tế - quốc phòng – an ninh, về văn hóa – xã hội với những hành động cụ thể; xây dựng được tầm nhìn của ASEAN đến năm 2025 và được các nước ủng hộ, thông qua. Việt Nam cũng nâng tầm của ASEAN thông qua việc tăng cường kết nối giữa các thành viên ASEAN với các nước lớn ngoài khu vực ASEAN thông qua đối thoại.

“Đã có kết quả hết sức cụ thể như: Tổ chức được cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của ASEAN với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc về phòng chống Covid-19; nâng cấp quan hệ với EU lên hàng đối tác chiến lược; uộc họp trực tuyến với Mỹ về phòng chống Covid-19… Có thể nói, mặc dù là hình thức trực tuyến nhưng chúng ta đã tạo ra được hơn 80 văn kiện – số lượng kỷ lục – tập trung vào những vấn đề quan trọng của khu vực liên quan đến an ninh, sự phát triển của ASEAN”, ông Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Trong vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng góp của Việt Nam cũng hết sức thiết thực cho bảo đảm hòa bình, an ninh. Việt Nam đã thể hiện rất nhiều kết quả cụ thể: Lần đầu tiên tổ chức một phiên đối thoại mở về tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc với số lượng các nhà lãnh đạo đăng ký phát biểu tăng cao kỷ lục lên đến 106 nhà lãnh đạo; và cũng lần đầu tiên đưa ra được tuyên bố của Hội nghị về tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam đã đưa ra những giải pháp hết sức phù hợp, cân bằng và thiết thực đối với các vấn đề an ninh của thế giới từ những vấn đề an ninh cũ cũng như những vấn đề an ninh mới phát sinh…

Việt Nam đã thúc đẩy được rất nhiều vấn đề quan tâm chung của các nước trong đó có Việt Nam như tổ chức một diễn đàn lớn về Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc củng cố và xây dựng hòa bình, các hoạt động liên quan đến giữ gìn hòa bình..

Có thể nói Việt Nam đã triển khai thành công và thành công một cách ngoài sự đoán những trọng trách của mình trong năm 2020. Đây thực sự đây là những kết quả không chỉ của một năm mà là cộng hưởng của nhiều năm, chúng ta đã chuẩn bị, có nhiều kinh nghiệm thể hiện vị thế của đất nước.

“Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, với sự tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp rất chặt chẽ, nhuần nhuyễn, hiệu quả của các Bộ, Ban ngành liên quan, và sự tham mưu rất trúng để đưa ra được những ưu tiên hết sức sát thực với sự quan tâm của các nước; và đặc biệt cho chúng ta thấy sự trưởng thành vượt bậc của các cán bộ đối ngoại làm trong công tác đa phương trong các bộ ngành”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định. Ông cũng cho rằng, kết quả chống dịchh Covid-19 của Việt Nam trong năm qua đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo rất hiệu quả, quyết liệt, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây cũng là đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới đối với kết quả chống dịch của Việt Nam. Có thể nói, nỗ lực chống dịch thành công của Việt Nam vừa qua có ý nghĩa cả về khía cạnh đối nội và đối ngoại.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động