Mỗi thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch

(LĐTĐ) Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, một trong những biện pháp hiệu quả mà các địa phương đang triển khai là kiểm soát chặt chẽ, giám sát việc đi lại của người dân từ các khu dân cư, ngõ ngách, thôn xóm. Tại huyện Phú Xuyên, với quyết tâm của chính quyền và nhân dân, mỗi thôn, xóm như một “pháo đài” chống dịch…
“Pháo đài” chống dịch tại xã An Thượng Kỳ 4: Những “pháo đài” chống dịch Tổ dân phố, chính quyền cơ sở là “pháo đài” chống dịch
Mỗi thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch
Huyện Phú Xuyên kiểm soát chặt chẽ người dân đi lại trên địa bàn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

Kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân

Hiện nay, toàn huyện Phú Xuyên đã triển khai lập được 397 chốt kiểm soát phòng, chống dịch; trong đó có 168 chốt do Ủy ban nhân dân (UBND) xã, thị trấn lập và 229 chốt tự quản do các thôn, khu dân cư tự thành lập.

Tại các khu vực lập chốt kiểm soát này, tất cả người ra vào đều được kiểm soát, đặc biệt là người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực; các lối ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Hầu hết người dân đều đồng lòng thực hiện các nội quy nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư.

Mỗi thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy

Một số địa phương cũng đã thành lập các khu dân cư an toàn phòng dịch từ ngõ xóm trở đi. Đồng thời, tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, F3; dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Mỗi khi trên địa bàn xuất hiện các ca bệnh, những điểm nóng, lãnh đạo chính quyền các cấp, ngành chức năng lập tức vào cuộc, truy vết khẩn trương, kiên quyết để cách ly triệt để các trường hợp liên quan. Từ đó, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố đều đã trở thành một “pháo đài” ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19.

Theo một cán bộ ở chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thị trấn Phú Minh, từ khi thị trấn ban hành quyết định thành lập các chốt cứng và chốt mềm trên địa bàn, lực lượng tham gia tại các chốt đều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng chia làm 2 ca kiểm soát người ra vào địa bàn. Việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm. Những người đi qua đều được kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt và có sổ ghi chép, theo dõi…

Mỗi thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch
Lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ người dân vào chợ

Thời gian qua, việc nhanh chóng triển khai, thiết lập các “vùng xanh” ở địa bàn dân cư đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Càng nhiều “vùng xanh” đồng nghĩa với phạm vi an toàn càng cao. Khi đó, Tổ Covid-19 cộng đồng sẽ làm nòng cốt, trên cơ sở đó tập hợp, huy động người dân tham gia lập chốt, bố trí trực bảo vệ 24/24h; tuyên truyền, vận động để mỗi người dân thực sự là một “chiến sỹ”, mỗi gia đình, thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch. Từ đó, kiểm soát chặt chẽ, giám sát việc đi lại của người dân ngay từ gia đình, ngõ, phố, thôn, xóm, khu dân cư…

Tăng cường công tác tuyên truyền

Mới đây, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đã đến thăm, kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã Nam Tiến; kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ thị trấn Phú Minh và kiểm tra việc trực Sở Chỉ huy của 2 xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, đa số người dân đều chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch; các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cửa hàng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu cơ bản đã đóng cửa, người dân đã hạn chế ra ngoài đường.

Mỗi thôn, xóm là một “pháo đài” chống dịch
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên động viên các lực lượng trực chốt thôn Nhân Vực, xã Nam Tiến

Công tác kiểm soát phòng, chống dịch tại các chợ cũng được tăng cường. Xã Nam Tiến và thị trấn Phú Minh đều đã phát phiếu đi chợ cho nhân dân, 3 buổi/tuần và phân chia khu vực đi chợ theo ngày chẵn lẻ để tránh tập trung đông người. Các tiểu thương được bố trí ngồi bán hàng đảm bảo khoảng cách.

Tại các chốt kiểm soát dịch, qua nghe báo cáo của các lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng và chia sẻ những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên giao Công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn; đồng thời rà soát xây dựng phương án thành lập các chốt nhằm kiểm soát, không để người dân Phú Xuyên tự ý ra khỏi địa bàn mà không có các giấy tờ theo quy định. Bên cạnh đó, yêu cầu các lực lượng trực tại các chốt rà soát, thu hồi những giấy thông hành không đúng quy định. Các chốt trực của huyện và các xã, thị trấn đảm bảo lực lượng trực 24/24h.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng trực tại các chốt tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm soát người và các hoạt động trong địa bàn quản lý, bảo vệ “vùng xanh” an toàn trong khu dân cư. Đề nghị 2 đơn vị tăng cường công tác kiểm soát tại các chốt, lưu ý lực lượng tham gia đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng một số người dân ra khỏi nhà không có lý do thật sự cần thiết, Chủ tịch UBND huyện đề nghị 2 xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đồng thời thông tin rộng rãi trong nhân dân.

Xã Nam Tiến và thị trấn Phú Minh cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch. Hiện trên địa bàn 2 xã, thị trấn vẫn còn 1 số trường hợp F2 đang trong thời gian cách ly, cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà của các F2; tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc, liên quan đến ca bệnh, ổ dịch một cách triệt để, quản lý tốt di biến động nhân khẩu ở địa phương...

Tại hội nghị triển khai một số nhiệm vụ của Tổ công tác số 3 chuyên trách công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn, các Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ tự quản về công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục cập nhật thêm tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, địa bàn huyện để người dân nắm bắt kịp thời. Đồng thời đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xã hội hoá Quỹ vắc xin, Quỹ phòng, chống Covid-19; biểu dương gương người tốt việc tốt, phê phán những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động