Mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2023 của thành phố Hà Nội, ngày 22/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sang thăm và làm việc tại Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Sở, ban ngành của thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Cụm thi đua số 8 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/11/2023 nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai nội dung Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025; hưởng ứng và thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn thông qua tham dự sự kiện xúc tiến do phía nước bạn tổ chức.

Đồng thời rà soát tiến độ Dự án xây dựng Trụ sở Tư pháp và Viện kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn do Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng và sẵn sàng chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao của hai bên trong thời gian tới.

Mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm việc với đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.

Chiều 22/11, tại cuộc thăm và làm việc với đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hợp tác thương mại đang trở thành điểm sáng giữa hai bên thông qua chuỗi hoạt động hợp tác liên tục. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhận lời mời của đồng chí Đô trưởng, năm nay là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, tham dự triển lãm hàng hóa nhân dịp Lễ hội Thạt Luổng và Khai mạc Năm Du lịch Lào 2024; đồng thời phối hợp với thủ đô Viêng Chăn tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp Lào.

Mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội đánh giá cao ý tưởng của phía Thủ đô Viêng Chăn về việc kết hợp các sự kiện lễ hội văn hóa truyền thống với xúc tiến thương mại.

“Hà Nội đánh giá cao ý tưởng của phía Thủ đô Viêng Chăn về việc kết hợp các sự kiện lễ hội văn hóa truyền thống với xúc tiến thương mại, bao gồm cả thương mại quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định và cho biết Hà Nội ủng hộ và sẽ tích cực phối hợp với thủ đô Viêng Chăn nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại trong giai đoạn tiếp theo nhằm mạng lại hiệu quả kinh tế và lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẵn sàng chuẩn bị đón đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn sang làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân hai Thủ đô trong giai đoạn tới.

Mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn
Mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn
Đoàn công tác rà soát tiến độ Dự án xây dựng Trụ sở Tư pháp và Viện kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn do Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng.

“Việt Nam và trực tiếp là Thủ đô Hà Nội luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Với vai trò là thủ đô, Hà Nội và Viêng Chăn cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong hoạt động hợp tác cấp địa phương, cùng phấn đấu để các thành tựu hợp tác ngày càng tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt - Lào, cũng như kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sẽ dự khai mạc chính thức Năm Du lịch Lào 2024 và Hội chợ Thạt Luổng nhân dịp Lễ hội Thạt Luổng năm 2023. Đây là Lễ hội tôn giáo lớn nhất, đậm nét văn hóa và thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân Lào trên cả nước cũng như khách du lịch quốc tế.

Năm nay, Hội chợ diễn ra từ ngày 23-27/11 với quy mô 1.500 gian hàng của Lào và doanh nghiệp 4 nước: Việt Nam, Trung quốc, Campuchia, Thái lan. Tại Lễ hội, khu gian hàng Hà Nội có diện tích 96m2 (tương đương 8 gian), quy tụ sản phẩm trưng bày của 16 doanh nghiệp Hà Nội trong các lĩnh vực: Thủ công mỹ nghệ, dệt may, nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động