Mang hương Xuân, không khí Tết đến với đảo Hòn Khoai

(LĐTĐ) Vượt qua những con sóng lớn, những con dốc cao dựng đứng, ngày 10/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng lãnh đạo các tỉnh Nam Bộ và phóng viên các báo, đài trong cả nước tiếp tục đến thăm đảo Hòn Khoai thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai Mang Xuân đến sớm với quân dân vùng biển đảo Tây Nam
mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai Những thiên đường biển đảo nhất định bạn nên đến hè này
mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai
Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai

Tại đây, đoàn đã đến thăm, chúc Tết: Trạm Rađa 595 (tiểu đoàn 551 vùng 5 Hải quân); Đồn Biên phòng Hòn Khoai; Trạm Hải đăng Hòn Khoai; Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai. Đảo Hòn Khoai là đảo có ngọn Hải đăng lâu đời nhất tại vùng biển Tây Nam và được xây dựng từ thời Pháp, đây cũng là nơi có trạm radar nằm ở vị trí cao nhất vùng biển Tây Nam, đường hàng hải quốc tế đi qua cách 3 hải lý...

Báo cáo tại buổi thăm, chúc Tết của đoàn công tác, Đại úy Nguyễn Minh Mạng, Chính trị viên trạm radar 595 cho biết, năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do trạm radar đóng ở vị trí cao, thiếu nước ngọt, điều kiện sinh hoạt của đơn vị còn thiếu thốn. Tuy nhiên, trạm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Đảng ủy, chi ủy Tiểu đoàn, cùng sự đoàn kết, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đơn vị đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến từng đồng chí về công tác sẵn sàng chiến đấu, quan sát phát hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai
Hải đăng có "tuổi đời" hơn 100 tuổi trên đảo Hòn Khoai

Bên cạnh đó, trạm đã phối hợp tốt với các đơn vị đang đóng quân trên đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo; tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng vi phạm pháp luật trên biển; công tác phối hợp tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang để phòng chống giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên đảo, tìm kiếm cứu nạn trên biển…

Trước đó (ngày 9/1), đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Tại đây, đoàn công tác đã tặng quà xuân, thăm lớp học tình thương trên đảo, động viên các lực lượng đóng quân trên đảo và bà con nhân dân nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong năm 2019.

mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai
Đoàn công tác thăm, chúc Tết trên đảo Hòn Chuối

Theo đồng chí Trần Hữu Nghĩa, trạm trưởng trạm Rađa 615 cho biết: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, năm 2018 công tác tuần tra kiểm soát, cũng như công tác phối hợp với các đơn vị đóng quân trên biển đã được cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm túc, đảm bảo an toàn đơn vị và khu vực đóng quân; đồng thời, hỗ trợ tích cực cuộc sống người dân trên đảo, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và ổn định cuộc sống cho người dân, cũng như hỗ trợ kịp thời người dân trên đảo chuyển nhà khi chuyển mùa 40 ngày công, phòng chống bão…

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Võ Đức Tiên- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các đoàn công tác đã tặng quà tới các đơn vị đóng quân trên đảo. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của đất liền giành cho hải đảo; mang hương Xuân, không khí Tết đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi;

mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối tổ chức lễ chào cờ trên đảo
mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai
Đoàn công tác được đưa lên đảo bằng các tàu cá nhỏ
mang huong xuan khong khi tet den voi dao hon khoai
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động